Tưởng niệm 711 năm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn

Trần Ngọc Duy |

Ngày 26.11 (tức 1.11 âm lịch), tại Yên Tử, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) kết hợp với GHPGVN tỉnh Quảng Ninh tổ chức Đại lễ tưởng niệm 711 năm Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn.

Hơn 5.000 phật tử cả nước đã tới dự Đại lễ. Hoà thượng Thích Thiện Nhơn- Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam - khẳng định: Dù thời gian có đi qua hơn 700 năm, không gian có biến dịch, song công đức, đạo nghiệp của Phật Hoàng Trần Nhân Tông vẫn còn sống mãi trong trang sử vàng son của dân tộc, của Phật giáo Việt Nam; trong sự nghiệp Hộ quốc an dân, đoàn kết hòa hợp toàn dân, phát huy Đạo Pháp trong thời đại ngày nay và mãi mãi về sau. Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông (1258- 1308) là người có vị trí đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Với đời, Ngài là vị vua anh minh kiệt xuất, đã lãnh đạo nhân dân 2 lần đánh thắng giặc Nguyên - Mông, một đội quân xâm lược mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Sau khi nhường ngôi báu cho người kế vị, Ngài là người sáng lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mang đậm dấu ấn Việt.

Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án

Ngày 22.11, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Sau khi nghe ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan, ông Thắng đồng ý chủ trương cho các đơn vị triển khai nghiên cứu lập quy hoạch trên tinh thần đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng với đề xuất của Ban Quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh về điều chỉnh thiết kế Dự án Tuyến đường bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả tại vị trí Km13, Ban Cán sự Đảng và Thường trực UBND tỉnh đồng ý về chủ trương chuyển sang phương án thi công hầm để đảm bảo giữ cảnh quan môi trường và hiệu quả khai thác của dự án sau khi hoàn thành; giao ban này hoàn thiện hồ sơ để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp xã giao Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt

Chiều 21.11, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – tiếp xã giao ông Tsutomu Takebe – Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt đến thăm và làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, ông Thắng nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam nói chung, Quảng Ninh nói riêng luôn xác định Nhật Bản là đối tác chiến lược quan trọng. Quảng Ninh và Nhật Bản đã có nhiều dự án hợp tác hiệu quả trên nhiều lĩnh vực như môi trường, giáo dục, du lịch. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ trong xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Quảng Ninh; tăng cường mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, như trao đổi về giáo dục giữa Trường Đại học Hạ Long của Quảng Ninh với các trường đại học của Nhật Bản; xúc tiến mở các đường bay kết nối Quảng Ninh - Nhật Bản và ngược lại…

Trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Sáng 19.11, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã trao quyết định của UBND tỉnh về việc bổ nhiệm có thời hạn đối với ông Hoàng Bá Nam –Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy – giữ chức vụ Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Phát biểu tại hội nghị công bố, ông Nguyễn Văn Thắng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà ông Hoàng Bá Nam đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, trên cương vị công tác mới, ông Hoàng Bá Nam sẽ không ngừng nỗ lực, học hỏi, trau dồi kiến thức, cùng với tập thể cán bộ, công chức, người lao động Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Tháng 11: tước trên 700 giấy phép lái xe

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, tháng 11.2019, các lực lượng chức năng đã tiến hành xử lý gần 30.000 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt trên 12 tỉ đồng, tạm giữ trên 800 phương tiện, tước trên 700 GPLX. Các hành vi vi phạm vẫn chủ yếu điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lấn chiếm hành lang ATGT, không tuân thủ hiệu lệnh của CSGT…

Để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông, giảm thiểu TNGT, đặc biệt là vào các ngày nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới, Ban ATGT tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng TTGT, CSGT phải tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật giao thông đến người dân để góp phần giảm thiểu TNGT.

Techfest Việt Nam 2019 sẽ diễn ra tại Quảng Ninh từ 4-6.12

Chiều 25.11, bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến kế hoạch phối hợp tổ chức sự kiện Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Techfest) Việt Nam năm 2019 tại Quảng Ninh, dự kiến diễn ra từ 4-6.1.2019. Techfest Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, do Bộ KH&CN chủ trì tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng để các DN khởi nghiệp có thể tiếp cận với khách hàng tiềm năng, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp và các cơ quan truyền thông trong nước, quốc tế. Sự kiện này dự kiến thu hút 6.000 đại biểu, trong đó có khoảng 800 DN khởi nghiệp, khoảng 300 nhà đầu tư và quỹ đầu tư quốc tế, 300 DN cùng các tập đoàn kinh tế lớn, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, chuyên gia trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Techfest năm nay sẽ có các cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, diễn giả đến từ trên 50 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Chiêm ngưỡng rừng xích tùng hơn 700 tuổi giữa non thiêng Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Được các bậc tiền nhân trồng không lâu sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành và lập ra Thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng, những cây xích tùng còn lại ở đây vì thế còn là những nhân chứng lịch sử đặc biệt quan trọng của núi thiêng Yên Tử.

Nhân giống thành công cây Xích Tùng cổ Yên Tử: Có cây “nối dõi tông đường”

NGUYỄN HÙNG |

Xót xa trước cảnh từng cây Xích Tùng cổ quý hơn 700 tuổi trên Yên Tử chết dần, chết mòn do “tuổi cao, sức yếu” lại bị sâu bọ, thời tiết tấn công, anh Phạm Văn Sự đã miệt mài nghiên cứu và nhân giống thành công giống cây Xích Tùng Yên Tử. Những cây Xích Tùng đó đã được trồng thử nghiệm thành công ở một số nơi, đem lại hy vọng cho việc trồng thay thế rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử đang “lâm bệnh” nặng.

Chính thức "chữa bệnh" cho rừng Xích Tùng 700 tuổi trên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Sau nhiều năm loay hoay, rừng Xích Tùng cổ trên 700 tuổi đặc biệt quý hiếm trên Yên Tử (Quảng Ninh) sẽ chính thức được "chữa bệnh" với những phác đồ đặc biệt.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chiêm ngưỡng rừng xích tùng hơn 700 tuổi giữa non thiêng Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Được các bậc tiền nhân trồng không lâu sau khi Phật hoàng Trần Nhân Tông rời bỏ ngai vàng, lên núi Yên Tử tu hành và lập ra Thiền phái Trúc Lâm nổi tiếng, những cây xích tùng còn lại ở đây vì thế còn là những nhân chứng lịch sử đặc biệt quan trọng của núi thiêng Yên Tử.

Nhân giống thành công cây Xích Tùng cổ Yên Tử: Có cây “nối dõi tông đường”

NGUYỄN HÙNG |

Xót xa trước cảnh từng cây Xích Tùng cổ quý hơn 700 tuổi trên Yên Tử chết dần, chết mòn do “tuổi cao, sức yếu” lại bị sâu bọ, thời tiết tấn công, anh Phạm Văn Sự đã miệt mài nghiên cứu và nhân giống thành công giống cây Xích Tùng Yên Tử. Những cây Xích Tùng đó đã được trồng thử nghiệm thành công ở một số nơi, đem lại hy vọng cho việc trồng thay thế rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử đang “lâm bệnh” nặng.

Chính thức "chữa bệnh" cho rừng Xích Tùng 700 tuổi trên Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Sau nhiều năm loay hoay, rừng Xích Tùng cổ trên 700 tuổi đặc biệt quý hiếm trên Yên Tử (Quảng Ninh) sẽ chính thức được "chữa bệnh" với những phác đồ đặc biệt.