Từ 1.10.2018, cấm khai thác thủy sản tại khu vực Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

UBND TP. Hạ Long vừa ra thông báo, cấm đánh bắt thủy sản tại khu vực di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, từ 1.10.2018. 

Theo đó, cá nhân không được thực hiện hoạt động khai thác thủy sản dưới mọi hình thức tại các điểm tổ chức cho khách tham quan du lịch, hang động, bãi tắm, luồng đường thủy, tuyến du lịch và các khu vực được cấp có thẩm quyền quy hoạch bảo tồn hệ sinh thái trên vịnh Hạ Long; không được thực hiện các hoạt động khai thác thủy sản tại khu vực  vùng nước di sản (trừ nghề câu, lặn giải trí, sử dụng ngư cụ truyền thống phục vụ du lịch trải nghiệm được cơ quan có thẩm quyền cấp phép).

TP. Móng Cái trở thành đô thị loại II

Tối 22.9, TP.Móng Cái tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày lên thành phố và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố là đô thị loại II. Trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Móng Cái luôn duy trì ở mức cao và là một trong 4 địa phương trong tỉnh tự cân đối thu, chi ngân sách địa phương. Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long nhấn mạnh vai trò thành phố cửa khẩu Móng Cái, cần tiếp tục phấn đấu xây dựng, phát triển trở thành một cực tăng trưởng kinh tế nhanh, năng động, bền vững của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Yêu cầu xử lý nghiêm sai phạm về đất đai, xây dựng ở thị xã Đông Triều

Ngày 17.9, UBND tỉnh Quảng Ninh ra thông báo yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trong việc quản lý đất đai, xây dựng đối với diện tích đất nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Hồng Thái Tây. Theo đó, Đông Triều tiến hành chỉ đạo tổ chức thanh tra, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân trong công tác quản lý đất đai của UBND xã Hồng Thái Tây và các phòng, ban của thị xã có liên quan, chỉ đạo điều hành, quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm, để tình trạng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tự ý sử dụng sai mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở trái phép trên diện tích đất nuôi trồng thủy sản. Ngoài ra Đông Triều phải vận động nhân dân tự tháo dỡ công trình.

Cao tốc Hạ Long- Hải Phòng sẽ đưa vào thu phí từ 1.10.2018

Theo đại diện Công ty CP BOT cầu Bạch Đằng, dự kiến  từ 1.10.2018, đơn vị này sẽ triển khai thu phí hoàn vốn dự án Cầu Bạch Đằng và đường dẫn,  nút giao cuối tuyến thuộc cao tốc Hạ Long- Hải Phòng. Hiện các công tác đầu tư, phương án tài chính đã hoàn thành, UBND tỉnh và cơ quan nhà nước có thẩm quyền đang thẩm định và phê duyệt giá. Theo đề xuất của  BOT cầu Bạch Đằng, mức giá thu sẽ từ 35.000-180.000 đồng (tùy loại phương tiện).

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tỉnh kết hợp Trạm Kiểm dịch y tế cửa khẩu Hòn Gai, TP.Hạ Long. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống các dịch bệnh truyền nhiễm qua các phương tiện, người nhập cảnh vào khu vực cảng Hòn Gai. Dự án được thực hiện ở lô đất CQ2B, thuộc khu tái định cư các trụ sở cơ quan tại Bến Đoan, phường Hồng Gai, TP Hạ Long, với tổng mức đầu tư dự kiến là 10,315 tỉ đồng.

Bổ nhiệm Phó Ban Dân tộc tỉnh

Ngày 24.9, bà Vũ Thị Thu Thủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Ngọc Thái Hoàng – Ủy viên chuyên trách Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh Quảng Ninh - giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Phát biểu chúc mừng, bà Vũ Thị Thu Thủy mong muốn trên cương vị mới, tân phó ban sẽ tiếp tục phát huy năng lực, trí tuệ, đoàn kết cùng với tập thể Ban Dân tộc tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; trong đó, không ngừng sâu sát, lắng nghe cơ sở để tham mưu cho tỉnh giải pháp thực hiện có hiệu quả các chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, nhất là đối với Đề án 196 đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Táo Quân 2023 trào lộng với hình ảnh dàn Táo nhảy điệu "đúng hay sai"

Mi Lan |

Tại Táo Quân 2023, khán giả được nhắc nhớ lại những khoảnh khắc đầy dấu ấn của chương trình suốt 20 năm lên sóng.

Người dân phố cổ tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa

NHÓM PV |

Trên các tuyến phố Hàng Thiếc, Hàng Buồm, Hàng Nón, nhiều gia đình tất bật bày biện mâm lễ cúng giao thừa ngoài trời, chờ thời khắc chuyển sang năm mới Quý Mão.

Lên phố xem bắn pháo hoa Hồ Gươm, "méo mặt" giá gửi xe máy 100.000 đồng

Nhóm PV |

Càng gần giao thừa, lượng người đổ về các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội càng lớn. Lượng người càng tăng, các điểm trông giữ xe càng đua nhau tăng giá, có nơi còn báo giá 100.000 đồng/xe. Còn người dân thì đành phải ngậm ngùi cho qua vì có muốn cũng chẳng còn lựa chọn khác.

Liverpool và Chelsea chia điểm nhạt nhòa trên sân Anfield

Chi Trần |

Liverpool và Chelsea hòa không bàn thắng trên sân Anfield tại vòng 21 Premier League, qua đó tiếp tục kém top 4 khoảng cách 9 điểm.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ đông nghịt người đến xem pháo hoa, đón giao thừa

ANH TÚ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Đêm 21.1 (30 Tết), phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1) đông nghịt người dân đổ về để vui chơi, chờ xem pháo hoa, đón giao thừa chào năm mới.

Tết ở Cấp cứu A9 Bạch Mai: Buồn và lo lắng, mong ước hai chữ đoàn viên

Thuỳ Linh - Đức Mạnh |

Thay vì đón Tết sum vầy quanh gia đình thì những nhiều người lại đang túc trực ở nơi không ai muốn - Trung tâm Cấp cứu A9 tại bệnh viện Bạch Mai. Nhiều giọt nước mắt đã rơi, Tết năm nay chắc hẳn sẽ khó quên với họ.

Nơi bắt đầu những chuyến du Xuân

Nick M. |

Tết đến Xuân về, khắp mọi nẻo đường Việt Nam tràn ngập bầu không khí hân hoan sum họp. Đầu Xuân cũng là thời điểm cùng nhau tái tạo nguồn năng lượng bằng những hành trình mới, những chuyến du xuân dọc ngang đất nước.

Nỗi niềm của những y bác sĩ cấp cứu đón giao thừa tại bệnh viện

Anh Tú - Khánh Linh |

TPHCM - Với nhiều người, giao thừa là thời điểm để cả gia đình sum vầy, cùng nhau đón chờ khoảnh khắc năm mới đến. Thế nhưng, những niềm vui sum vầy bình dị ấy lại trở thành ước mơ xa vời với đội ngũ y bác sĩ nói chung.