Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri Hoành Bồ

Trần Ngọc Duy |

Ngày 17.6, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin đến cử tri về kết quả của Kỳ họp thứ 7 sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, ông Chính cho biết, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, 10 nghị quyết, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. QH cũng nghe chất vấn và trả lời chất vấn đối với 4 nhóm vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giao thông vận tải, xây dựng, an ninh trật tự, an toàn xã hội, văn hóa, thể thao, du lịch; xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và nhiều báo cáo quan trọng khác; phê chuẩn nhân sự. Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, ông Phạm Minh Chính và lãnh đạo huyện Hoành Bồ đã trực tiếp giải đáp một số ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với các ý kiến vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận, tổng hợp gửi đến Quốc hội trong thời gian tới.

Khen thưởng Công an phá án các đối tượng Trung Quốc sử dụng Internet tổ chức đánh bạc

Ngày 17.6, ông  Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - đã biểu dương và trao 60 triệu đồng cho 6 đơn vị thuộc Công an tỉnh về thành tích xuất sắc trong chuyên án NCT8: “Đấu tranh với các đối tượng người Trung Quốc lưu trú tại Việt Nam có hành vi sử dụng mạng Internet tổ chức đánh bạc”. Trước đó, sau một thời gian lập chuyên án NCT8, ngày 6.6, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP.Hạ Long đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện tiến hành kiểm tra, khám xét tại 9 điểm thuộc phường Hùng Thắng, TP.Hạ Long. Quá trình kiểm tra, khám xét đã phát hiện, bắt giữ 22 đối tượng người Trung Quốc, cùng nhiều phương tiện, thiết bị liên quan đến hoạt động sử dụng Internet. Qua đấu tranh, khai thác ban đầu, các đối tượng đã thừa nhận: Lợi dụng lãnh thổ Việt Nam và hạ tầng mạng Internet để tiến hành đường dây đánh bạc cho người Trung Quốc. Công an Quảng Ninh đã bàn giao 22 đối tượng trên cho Công an Trung Quốc, đồng thời cùng phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.

Xây dựng Amata Hạ Long thành thành phố đẳng cấp thế giới

Theo đề xuất của Tập đoàn Amata (Thái Lan) với tỉnh Quảng Ninh vào ngày 17.6,  quy hoạch thành phố thông minh Amata Hạ Long sẽ được nghiên cứu, đầu tư trên diện tích 1.720ha thuộc TP.Uông Bí và TX.Quảng Yên. Trong đó, 456,1ha sẽ là đất dành cho khu dân cư; 560,2ha là khu giáo dục và đạo tạo; 703,8ha còn lại sẽ là khu hỗn hợp. Thành phố sẽ đáp ứng nhà ở sinh thái cho hơn 200.000 người dân, nơi làm việc đạt chuẩn quốc tế cho hơn 218.000 lao động, thời gian hoàn thành trong năm 2035. Nhà đầu tư này cũng đề xuất phân kỳ đầu tư từ nay đến 2026 sẽ ưu tiên đầu tư khu hội nghị hội thảo, khu công nghiệp và khu dân cư; đến 2032 sẽ phát triển dân số, chuỗi nghiên cứu, giáo dục và đào tạo, hạ tầng kỹ thuật…, đến năm 2035 hoàn thành khu đô thị.

Khởi tố 3 bố con phá 33.000m2 rừng phòng hộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với 3 bố con ông Chìu Chăn Sồi (SN 1954) trú tại xã Hà Lâu, huyện Tiên Yên, về tội danh hủy hoại hàng chục nghìn mét vuông rừng phòng hộ. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định toàn bộ cây rừng tự nhiên bị 3 bố con ông Chìu Chăn Sồi (SN 1954), Chìu A Thương (SN 1997), Chìu Cóong Sinh (SN 1994) chặt hạ trên tổng diện tích 33.000m2. 3 bố con ông Sồi đã khảo sát, chọn khu vực rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Tiên Yên ở địa bàn vùng sâu, hiểm trở để phá rừng trồng keo. Hiện Công an đã thu giữ toàn bộ vật chứng và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bố con ông Sồi để hoàn thiện quy trình xử lý pháp luật.

Cẩm Phả hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Ngày 15.6, TP.Cẩm Phả đã tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018. Năm 2011, khi bước vào triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM), 3 xã Dương Huy, Cộng Hòa và Cẩm Hải của TP.Cẩm Phả có xuất phát điểm thấp, đạt bình quân 8/19 tiêu chí và 22/39 chỉ tiêu. Bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, TP.Cẩm Phả đã triển khai, cụ thể hóa, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung tuyên truyền, vận động nguồn lực để hỗ trợ cho các xã với tinh thần quyết tâm cao, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đến năm 2018, toàn bộ các tiêu chí và chỉ tiêu của chương trình xây dựng NTM đã được cả  3 xã ở địa phương này cơ bản hoàn thành, góp phần thay đổi cơ bản diện mạo.

Triển khai chống thẩm lậu hàng hóa tại khu vực Cảng Vạn Gia

Chiều 17.6, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức họp triển khai giải pháp chống thẩm lậu hàng tạm nhập tái xuất, kho ngoại quan (TNTX, KNQ) tại khu vực cảng Vạn Gia, TP.Móng Cái. Theo báo cáo, thời gian qua tại khu vực Cảng Vạn Gia có khoảng trên 150 doanh nghiệp kinh doanh TNTX, KNQ. Từ đầu năm 2019 đến 15.6, tổng kim ngạch TNTX, KNQ các mặt hàng được thực hiện thủ tục tại Chi cục Hải quan Cảng Vạn Gia đạt gần 440 triệu USD. Ông Bùi Văn Khắng - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh - đề nghị Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì tổng hợp ý kiến tham gia của các đại biểu để đề xuất phương án triển khai hiệu quả. Để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu, thẩm lậu các mặt hàng TNTX, KNQ vào nội địa, Công an tỉnh lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn lậu có tổ chức với quy mô lớn...

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.