Thường trực tỉnh ủy Quảng Ninh cho ý kiến về nhiệm vụ kép đối phó COVID-19

Trần Ngọc Duy- tổng hợp |

Chiều 14.9, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – Thường trực Tỉnh ủy họp chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và một số nội dung quan trọng khác.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các cấp, ngành, địa phương bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh tiếp tục thực hiện mục tiêu ''kép''. Đó là phải tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới theo hướng dẫn của Bộ Y tế, cụ thể là thực hiện tốt “thông điệp 5K” - khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Đặc biệt, phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bằng các giải pháp cụ thể, quyết liệt để đảm bảo an toàn cho công tác chuẩn bị và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV diễn ra vào ngày 25.9.2020. Mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp xác lập tình trạng bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch tại cơ sở.

Khách du lịch trở lại Quảng Ninh vào dịp cuối tuần

Theo Sở Du lịch Quảng Ninh, trong 2 ngày cuối tuần (ngày7-8.9) lượng khách trở lại Quảng Ninh đã lên con số 4.000 lượt khách tham quan, tăng gấp 10 lần so với dịp cuối tuần trước đó. Trong đó, những điểm du lịch, di tích, danh thắng được miễn giảm vé tham quan theo gói kích cầu của tỉnh đều tăng như: Vịnh Hạ Long đón 2.500 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón 1.000 lượt, Yên Tử đón 600 lượt. Cũng theo ghi nhận, nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đã tích cực khôi phục trở lại các hoạt động, chủ động xúc tiến du lich, xây dựng sản phẩm kích cầu riêng từ nay đến cuối năm đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn phòng dịch nhằm phục hồi những tháng cuối năm.

Tích cực chuẩn bị cho Đại hội tỉnh lần thứ XV

Ngày 11.9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khoá XIV tổ chức hội nghị lần thứ 60 để thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đánh giá, Đại hội đảng bộ từ cấp cơ sở đến cấp huyện đều được tổ chức thành công và hoàn thành sớm hơn 1 tháng so với quy định của Trung ương. Tất cả đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở (trừ Đại hội Đảng bộ Quân sự) đều thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội và đều có số phiếu bầu đạt tỷ lệ cao trên 90%. Công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cơ bản hoàn tất, đã báo cáo Bộ Chính trị phê duyệt, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo đúng quy trình, quy định. Thời gian dự kiến tiến hành Đại hội từ ngày 25 – 27.9.2020.

Gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh cho tuyến đường từ Cảng hàng không đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí Vân Đồn

Ngày 13.9, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã dự lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh cho tuyến đường từ Cảng hàng không Quảng Ninh đến Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, thuộc Khu kinh tế Vân Đồn. Công trình có chiều dài 15km, vận tốc thiết kế 80 km/h, tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ.

Trần Ngọc Duy- tổng hợp
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 ở Quảng Trị: 1.235 người lao động ngừng việc, nghỉ việc

HƯNG THƠ |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp ngành du lịch, dệt may, dịch vụ... tại tỉnh Quảng Trị bị ngừng việc, nghỉ việc.

Số ca mắc COVID-19 tăng vọt, Anh tính đến phong tỏa lần 2

HỒNG HẠNH |

Anh tính đến phong tỏa lần 2 khi các ca mắc COVID-19 mới tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay.

COVID-19: 17 ngày không lây nhiễm cộng đồng, người dân không được chủ quan

Thùy Linh |

Tối 19.9, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 17 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng và đã điều trị khỏi 942 bệnh nhân.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Dịch COVID-19 ở Quảng Trị: 1.235 người lao động ngừng việc, nghỉ việc

HƯNG THƠ |

Dịch COVID-19 khiến nhiều người lao động đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, các doanh nghiệp ngành du lịch, dệt may, dịch vụ... tại tỉnh Quảng Trị bị ngừng việc, nghỉ việc.

Số ca mắc COVID-19 tăng vọt, Anh tính đến phong tỏa lần 2

HỒNG HẠNH |

Anh tính đến phong tỏa lần 2 khi các ca mắc COVID-19 mới tăng lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 5 đến nay.

COVID-19: 17 ngày không lây nhiễm cộng đồng, người dân không được chủ quan

Thùy Linh |

Tối 19.9, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19. Hôm nay là tròn 17 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng và đã điều trị khỏi 942 bệnh nhân.