Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến về chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19

Ngọc Mai |

Ngày 5.7, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh họp giao ban tuần để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, trong đó có việc triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – chủ trì cuộc họp.

Tính đến ngày 2.7.2022, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt cao. Trong đó, mũi 1 đạt 99,8%; mũi 2 đạt 99,5%; mũi 3 đạt 97,2% và mũi 4 đạt 73,8% kế hoạch.

Đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi, mũi 1 đạt 99,9%, mũi 2 đạt 98,6%. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt 40,6%, mũi 2 đạt 20,2%. Thời gian tới, tổng số đối tượng cần phải tiêm là 744.203 người, trong đó trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là gần 107.500 trẻ; trẻ em tiêm mũi 3 từ 12 đến dưới 18 tuổi là trên 122.800 trẻ và số người tiêm mũi 4 là 513.900 người.

Để đảm bảo tiến độ tiêm, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Các cơ quan đoàn thể, chính quyền cấp xã, cơ quan y tế cấp huyện và ngành Y tế huy động tổng lực để triển khai chiến dịch truyền thông vận động nhân dân tham gia tiêm chủng, tạo miễn dịch cộng đồng, phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó, phải quán triệt nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là tất cả người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại các KCN, KKT phải được tiêm mũi 4 để đảm bảo an toàn cao nhất cho người lao động, giữ vững sức sản xuất. Từ nay đến khi bước vào năm học mới 2022-2023, phấn đấu hoàn thành tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện mục tiêu giữ địa bàn an toàn như hiện nay; không chủ quan, lơ là mà phải tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch mới đã được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh chỉ đạo. Ngành Y tế chuẩn bị đầy đủ nguồn nhân lực, vật tư, sinh phẩm phục vụ cho tiêm chủng vắc xin; xử lý vấn đề nảy sinh về dịch bệnh và phục vụ khám chữa bệnh thông thường.

Ngọc Mai
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.