Thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quảng Ninh và Nhật Bản

Ngọc Mai |

Nhận lời mời của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ngày 12.6, tại trụ sở Đại sứ quán Nhật Bản ở Hà Nội, Đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam. Cùng dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Gửi lời chúc mừng ông Yamada Takio vừa được Chính phủ Nhật Bản bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Ký mong muốn ngài Đại sứ sẽ tiếp tục thúc đẩy những cơ chế hợp tác vốn đang phát triển hết sức tốt đẹp trước đây giữa tỉnh Quảng Ninh với các tổ chức JETRO, JICA, Trung tâm Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản…Trong đó, có một số nội dung chưa được thực hiện do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 như: Cử giảng viên, tình nguyện viên Nhật Bản sang dạy học tại Đại học Hạ Long, tiến tới xây dựng Khoa Nhật bản học tại Đại học Hạ Long; đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả các dự án bảo vệ môi trường từ nguồn vốn ODA của Nhật Bản.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký mong muốn ngài Đại sứ tiếp tục tạo cầu nối để thu hút, khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược của Nhật Bản tới đầu tư tại Quảng Ninh, vì tỉnh đang có môi trường đầu tư tốt nhất cả nước, có hệ thống hạ tầng hiện đại, đồng bộ và có rất nhiều lợi thế, tiềm năng khác biệt.

Đại sứ Yamada Takio bày tỏ sự ấn tượng mạnh mẽ trước những thay đổi toàn diện của Quảng Ninh trong những năm qua. Đặc biệt, Chính phủ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã rất thành công trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thay mặt Chính phủ Nhật Bản, Ngài Đại sứ trân trọng cảm ơn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian quan đã tổ chức rất thành công việc đón các chuyến bay đưa các chuyên gia nước ngoài, các kỹ sư Nhật Bản sang làm việc tại Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Mặc dù mới nhận nhiệm vụ công tác tại Việt Nam, nhưng ngài Đại sứ đã tìm hiểu và rất ấn tượng với về Quảng Ninh, một địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế vượt trội cùng những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, có định hướng phát triển rõ ràng theo hướng bền vững. Đại sứ khẳng định sẽ cố gắng hết sức để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa Quảng Ninh và Nhật Bản trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong thu hút đầu tư, giáo dục, giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ cao, xử lý môi trường.

Ngọc Mai
TIN LIÊN QUAN

Bà Nguyễn Thị Hạnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Vương Trần |

Thủ tướng vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu thành công ngoài mong đợi

Nguyễn Hùng |

Sau hơn một tháng kích cầu du lịch, lượng khách trở lại với Quảng Ninh sau dịch COVID-19 với những con số mơ ước. Chỉ riêng vịnh Hạ Long có ngày đón trên 2,3 vạn khách, bằng những ngày cao điểm khi chưa có dịch, với mức tiền miễn phí lên tới 5-6 tỉ đồng/ngày.

Học sinh Quảng Ninh kết thúc năm học muộn nhất vào 11.7

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh, toàn bộ học sinh các cấp của địa phương này sẽ kết thúc năm học 2019 - 2020 muộn nhất là vào 11.7.2020.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.

Chuyển hồ sơ sai phạm ở dự án của Mường Thanh Hà Nam cho Bộ Công an xử lý

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển Bộ Công an xem xét và xử lý dự án tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại Mường Thanh tại tỉnh Hà Nam do phát hiện có nhiều sai phạm liên quan chỉ định đầu tư, cho thuê đất, chuyển nhượng căn hộ...

Bà Nguyễn Thị Hạnh làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Vương Trần |

Thủ tướng vừa có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu thành công ngoài mong đợi

Nguyễn Hùng |

Sau hơn một tháng kích cầu du lịch, lượng khách trở lại với Quảng Ninh sau dịch COVID-19 với những con số mơ ước. Chỉ riêng vịnh Hạ Long có ngày đón trên 2,3 vạn khách, bằng những ngày cao điểm khi chưa có dịch, với mức tiền miễn phí lên tới 5-6 tỉ đồng/ngày.

Học sinh Quảng Ninh kết thúc năm học muộn nhất vào 11.7

Nguyễn Hùng |

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh, toàn bộ học sinh các cấp của địa phương này sẽ kết thúc năm học 2019 - 2020 muộn nhất là vào 11.7.2020.