Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 24.5.2020, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức B.O.T thành 2 dự án. Trước đó, Quảng Ninh xin tách dự án làm 2 phần để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc vay vốn ngân hàng.

Thông báo của Văn phòng Chính phủ cho biết, đồng ý về nguyên tắc với đề xuất của Quảng Ninh, nhưng Thủ tướng yêu cầu không được thay đổi nhà đầu tư.

Thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp thu ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, GTVT, Tư pháp để triển khai các thủ tục điều chỉnh dự án, đàm phán với nhà đầu tư điều chỉnh hợp đồng dự án đã ký theo đúng các quy định pháp luật về đầu tư theo hình thức PPP, đầu tư công, đấu thầu và pháp luật liên quan, chặt chẽ đúng pháp luật.

Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài 80,23 km, quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h với điểm đầu tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn và điểm cuối nối với đường dẫn cầu Bắc Luân II, Tp. Móng Cái.

Công trình này có tổng mức đầu tư BOT là 11.195 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư là 10,67%, phần còn lại là vốn vay thương mại (10.001 tỉ đồng), với thời gian hoàn vốn dự kiến khoảng 19,86 năm. Dự án khởi công vào tháng 4.2019 và dự kiến hoàn thành sau 22 tháng thi công.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm triển khai, khối lượng công việc được thực hiện rất ít do chủ đầu tư khó tiếp cận được với các nguồn vốn vay bởi phương án tài chính khó thuyết phục ngân hàng.

Để tạo điều kiện cho nhà đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, ngày 5.5.2020, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn kiến nghị Thủ tướng cho phép tách Dự án thành 2 dự án độc lập. Cụ thể, UBND Quảng Ninh xin điều chỉnh giảm quy mô Dự án BOT đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái dài 80,23 km thành Dự án đường cao tốc Tiên Yên – Móng Cái với chiều dài 63,26 km. Tổng mức đầu tư Dự án điều chỉnh là 9.032 tỉ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu, vốn vay tín dụng của Nhà đầu tư khoảng 8.422 tỉ đồng và vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình phụ trợ khoảng 610 tỉ đồng.

Đối với đoạn tuyến còn lại, UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ lập thành Dự án xây dựng đường cao tốc Vân Đồn – Tiên Yên, dài 16,08 km, có tổng mức đầu tư 3.667 tỉ đồng, được đầu tư bằng hình thức đầu tư công.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh kiêm chức Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Chiều 15.5, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố các nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng 4.5, chuyến bay của Vietjet Air khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh chở 152 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên đến sân bay Vân Đồn, sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Cùng ngày, máy bay này tiếp tục đưa 127 hành khách từ Vân Đồn đi TP.Hồ Chí Minh.

Sân bay Vân Đồn mở lại các chuyến bay thương mại từ 1.5.2020

Trần Ngọc Duy |

Dự kiến, từ 1.5, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ bắt đầu đón các chuyến bay thương mại trở lại sau một thời gian tạm ngừng do dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Phó Chủ tịch UBND Quảng Ninh kiêm chức Trưởng BQL Khu kinh tế Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Chiều 15.5, tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ công bố các nghị quyết của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn; đồng thời bổ nhiệm lãnh đạo Ban Quản lý.

Sân bay Vân Đồn đón chuyến bay thương mại đầu tiên sau dịch COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng 4.5, chuyến bay của Vietjet Air khởi hành từ TP.Hồ Chí Minh chở 152 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên đến sân bay Vân Đồn, sau một thời gian gián đoạn vì dịch COVID-19. Cùng ngày, máy bay này tiếp tục đưa 127 hành khách từ Vân Đồn đi TP.Hồ Chí Minh.

Sân bay Vân Đồn mở lại các chuyến bay thương mại từ 1.5.2020

Trần Ngọc Duy |

Dự kiến, từ 1.5, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ bắt đầu đón các chuyến bay thương mại trở lại sau một thời gian tạm ngừng do dịch COVID-19.