Thủ tướng cắt băng khánh thành đường bao biển bên bờ vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, sáng 24.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự và cắt băng khánh thành công trình mở rộng tuyến đường bao biển đẹp nhất bên bờ vịnh Hạ Long.

Dự án mở rộng cầu Bài Thơ và đường Trần Quốc Nghiễn (đoạn từ cầu Bài Thơ đến điểm đấu nối đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả) có chiều dài 4,7km, được khởi công tháng 7.2019, với tổng vốn khoảng 1.300 tỉ đồng. Theo đó, mặt đường được nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe; vỉa hè bên trong là 5m, phía ngoài biển được đầu tư kết hợp với khuôn viên cảnh quan ngắm vịnh Hạ Long mở rộng 28m. Tại vị trí cuối tuyến là bãi tắm công cộng Hòn Gai với chiều dài 900m, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6 tới. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến đường này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, du khách, mà còn tạo điểm nhấn về cảnh quan; đồng thời kết nối với các điểm du lịch trên tuyến, như: Núi Bài Thơ, Bảo tàng, Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh... tạo thành hệ thống các điểm đến du lịch đồng bộ trên địa bàn.

Quảng Ninh: Đưa 2 tàu cao tốc tiêu chuẩn 5 sao chạy tuyến Tuần Châu đi Cô Tô

Ngày 24.5, 2 chiếc tàu cao tốc Tuần Châu Express đã cập cảng tàu khách Cô Tô, chính thức khai trương chuyến tàu cao tốc xuất phát từ Tuần Châu ( Hạ Long) đi đảo ngọc Cô Tô và ngược lại. Đây là loại tàu cao tốc 2 thân, hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, đạt độ an toàn cao khi hoạt động ở vùng xa bờ ngay cả trong điều kiện thời tiết xấu. Tàu có chiều dài 33,68m, rộng 9,6m, sức chứa 300 khách. Khoang thương gia có 18 ghế, có màn hình giải trí riêng với hệ thống âm thanh tai nghe không dây. Theo đơn vị khai thác, hành trình di chuyển từ hai địa điểm trên chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ.

Tiếp nhận ủng hộ và trao quà cho công nhân gặp khó khăn do dịch COVID-19

Sáng 21.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức chương trình tiếp nhận ủng hộ của nhãn hàng Neptune, Tập đoàn Wilmar CLV và trao quà cho công nhân lao động khó khăn do dịch COVID-19. Đại diện LĐLĐ tỉnh đã tiếp nhận 20 nghìn suất quà trị giá 3,5 tỉ đồng từ Tập đoàn Wilmar CLV. Có 150 suất quà được trao trực tiếp tại buổi tiếp nhận. Những suất quà còn lại được phân bổ về các địa phương. Tại đây, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cũng đã hỗ trợ 400 suất quà, mỗi suất quà 1 triệu đồng cho các công nhân lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; đồng thời trao kinh phí hỗ trợ mái ấm công đoàn cho 7 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu Bảng xếp hạng PAR INDEX và SIPAS

Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 (PAR INDEX). Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh có được vị trí này. Cụ thể, Quảng Ninh đạt 90,09 điểm trên thang điểm 100, tăng 1,03 điểm so với năm 2018. Các vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng là Hà Nội với 84,64 điểm, Đồng Tháp 84,43 điểm và Hải Phòng 84,35 điểm. Trước đó, ngày 5.5, Quảng Ninh được công bố đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 2019.

Trên 14 nghìn trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Ninh, trong 4 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT trên toàn tỉnh đã tiến hành xử lý 14.213 trường hợp người điều khiển xe mô tô, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông, phạt tiền gần 3,2 tỉ đồng. Đối tượng vi phạm vẫn tập trung ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, dù công tác tuyên truyền đã được thực hiện thường xuyên liên tục. Để đảm bảo trật tự ATGT, hạn chế thấp nhất các hành vi vi phạm luật giao thông, từ nay đến hết năm 2020, lực lượng CSGT trên toàn tỉnh tiếp tục tập trung xử lý các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó chú trọng đến việc xử nghiêm lỗi không đội mũ bảo hiểm.

Quảng Ninh đăng cai “Gala Xiếc ba miền 2020”

Chương trình “Gala Xiếc ba miền 2020” do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh từ 29 – 31.5.2020. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch hè Hạ Long - Quảng Ninh năm 2020. “Gala Xiếc ba miền 2020” là sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, lần đầu tiên được tổ chức tại TP.Hạ Long với sự hội tụ của các nghệ sĩ, diễn viên xiếc tài năng đến từ ba miền Bắc, Trung, Nam. giới thiệu đến công chúng các tiết mục xiếc đặc sắc, phong phú, hấp dẫn như: Đu dây, đế kiếm, uốn dẻo, tung hứng, lắc vòng, trượt patin, ảo thuật, xiếc thú,...được dàn dựng công phu, mang đậm phong cách văn hóa vùng miền đan xen với các yếu tố dân gian, đương đại quốc tế.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 21.6, hơn 3.000 vận động viên Yoga từ các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế đã có buổi biểu diễn các bài Yoga đặc sắc tại Quảng trường 30.10, TP.Hạ Long.

Quảng Ninh sẽ có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 1.135 ha tại Hạ Long

Nguyễn Hùng- Ngọc Duy |

Khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái tại 4 xã của TP.Hạ Long, gồm Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, với tổng diện tích trên 1.135 ha sẽ được xây dựng tại Hạ Long với tổng đầu tư 2.000 tỉ đồng.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đã miễn, giảm khoảng 50 tỉ đồng cho khách tham quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tổng số tiền miễn, giảm vé tham quan vịnh Hạ Long cho du khách tính từ thời điểm Quảng Ninh bắt đầu chính sách kích cầu du lịch từ 15.5.2020 đã lên tới khoảng 50 tỉ đồng.

Hơn 3.000 người biểu diễn Yoga bên bờ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng nay, 21.6, hơn 3.000 vận động viên Yoga từ các Liên đoàn, Hội, Câu lạc bộ Yoga trong nước và quốc tế đã có buổi biểu diễn các bài Yoga đặc sắc tại Quảng trường 30.10, TP.Hạ Long.

Quảng Ninh sẽ có khu bảo tồn thiên nhiên rộng 1.135 ha tại Hạ Long

Nguyễn Hùng- Ngọc Duy |

Khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch sinh thái tại 4 xã của TP.Hạ Long, gồm Vũ Oai, Hòa Bình, Kỳ Thượng, Đồng Lâm, với tổng diện tích trên 1.135 ha sẽ được xây dựng tại Hạ Long với tổng đầu tư 2.000 tỉ đồng.