Thông kỹ thuật nhánh thứ 2 hầm xuyên núi đường ven biển Hạ Long - Cẩm Phả

Trần Ngọc Duy |

Ngày 23.7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn đã bấm nút điều khiển, chính thức phá thông nhánh trái - nhánh thứ 2 và cuối cùng của đường hầm xuyên núi thuộc dự án Đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Đường hầm xuyên núi nằm trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả dài 235m, với 2 ống hầm, mỗi ống 3 làn xe, được triển khai thi công từ cuối năm 2020.

Theo kế hoạch, ngay sau khi cả 2 nhánh hầm đều thông xe kỹ thuật, vào tháng 8.2021, nhà thầu sẽ thi công phần tường và vòm ngược, hoàn thành trong tháng 9.2021 để chuyển sang thi công vỏ hầm, nền, mặt đường hầm, cơ điện PCCC và nghiệm thu công trình. Đây là một hạng mục quan trọng nhất của Dự án đường bao biển kết nối Hạ Long với TP.Cẩm Phả. Theo dự kiến, tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả sẽ chính thức được đưa vào khai thác vào tháng 12.2021.

Quảng Ninh lần đầu tổ chức sân chơi “kết nối trái tim” cho công nhân lao động

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam mới đây đã phối hợp tổ chức chương trình “Kết nối trái tim” lần đầu tiên cho công nhân lao động.

Theo đó, đối tượng tham gia chương trình “kết nối trái tim” là công nhân lao động độc thân, đủ 18 tuổi trở lên và đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thông qua hình thức sân khấu hóa được 2  MC nam-nữ dẫn chương trình một cách vui tươi, dí dỏm, tạo sự thân thiện, tự nhiên đã giúp cho các cặp đôi tham gia chương trình có cơ hội giao lưu, tìm hiểu những thông tin cơ bản về nhau, tìm kiếm một nửa yêu thương của mình và có cơ hội tiến tới hôn nhân.

Theo lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, sân chơi sẽ tổ chức thường niên nhằm  mục đích tìm kiếm, kết nối, vì hạnh phúc người lao động. Chương trình “kết nối trái tim” cũng là một trong những sáng kiến của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần giúp giữ chân các công nhân trẻ, đang công tác, lao động trên địa bàn tỉnh, giúp họ ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với đơn vị, doanh nghiệp.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27.7

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/72021), sáng 27.7, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) do ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn - đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ TP.Hạ Long và tượng đài đồng chí Vũ Văn Hiếu - Bí thư Đặc khu ủy đầu tiên Khu mỏ Quảng Ninh.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Ninh kính cẩn dâng nén hương thơm tưởng nhớ và biết ơn vô hạn công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ là những người con ưu tú của quê hương Quảng Ninh đã hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27.7 (1947-2021), ông  Nguyễn Tường Văn- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ngày 25.7 đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Móng Cái và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Pò Hèn. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP.Móng Cái) là nơi ghi danh, tưởng nhớ các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vào ngày 17.2.1979 trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Quảng Ninh phát hiện 8 thuyền viên nước ngoài dương tính COVID-19

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện 8 trên tổng số 22 thuyền viên một tàu chở hàng nước ngoài  đang neo đậu tại vùng biển Quảng Ninh dương tính COVID-19. 8 thuyền viên này sau đó đã được đưa về Bệnh viện số 2, TP. Hạ Long để tiến hành cách ly và điều trị.

Phát hiện đối tượng trốn băng rừng trốn các chốt kiểm dịch về Quảng Ninh

Ngày 26.7, Công an huyện Ba Chẽ tiến hành xác minh, làm rõ 1 trường hợp có hành vi trốn tránh các chốt kiểm dịch COVID-19 khi đi từ vùng có dịch về địa phương không khai báo để xử lý theo quy định pháp luật. Theo đó, Lã Tiến Đ (sinh năm 1984, trú tại xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) khai nhận: Sáng 25.7 đã dùng xe môtô di chuyển từ quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tỉnh Bắc Ninh, sau đó di chuyển sang tỉnh Bắc Giang và tỉnh Lạng Sơn rồi vượt qua đường mòn trong rừng về xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ.

Khi đang trốn trên một đồi cây thuộc thôn Khe Xa để chờ người thân đến đón thì Lã Tiến Đ bị lực lượng Công an xã Đạp Thanh phát hiện. Cơ quan chức năng huyện Ba Chẽ đã tiến hành xét nghiệm, lấy mẫu; đồng thời ra quyết định cách ly tập trung tự trả phí đối với Lã Tiến Đ tại cơ sở cách ly Trung tâm y tế huyện.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.