Thí điểm dịch vụ du thuyền cao cấp trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Hàng chục năm nay, các sản phẩm du lịch trên vịnh Hạ Long hầu như không thay đổi, vẫn chỉ là lên tàu – vào hang rồi về bờ, khiến du khách cảm thấy nhàm chán. Nhằm đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phục vụ du khách, nhất là dòng khách chi tiêu lớn, đồng thời từng bước giảm tải cho vùng lõi vịnh Hạ Long theo khuyến cao của UNESCO, tỉnh Quảng Ninh chính thức cho thí điểm dịch vụ du thuyền cao cấp.

Điểm dừng chân của các du thuyền này là những bãi cát, đảo xa bờ và vắng vẻ; du khách sẽ có những trải nghiệm hoàn toàn khác tới tour truyền thống - vốn đã nhàm chán và quá đông đúc, tuy nhiên phải chi khá lớn và sẽ phải xếp hàng đặt tour.

Theo đại diện Công ty TNHH Du Thuyền Việt – đơn vị được cấp phép thực hiện thí điểm loại hình dịch vụ này – tùy theo từng gói tour, mà du khách sẽ được hưởng các loại dịch vụ khác nhau, nhưng cơ bản “menu” sẽ có: đi dạo ngắm vịnh, dừng chân tại đảo- bãi cát hoang sơ, ngắm bình minh, hoàng hôn, câu cá…

“Giá tour không hề rẻ, nhưng bù lại, du khách được đến những điểm hầu như chưa có du khách nào đến và trải nghiệm những dịch vụ khác biệt trên vịnh Hạ Long. Mỗi chuyến đông nhất cũng chỉ có khoảng 10 người, vì thế, không có cảnh ồn ào, chen lấn, xô đẩy như các tour lâu nay” – đại diện công ty này cho biết.

Theo ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – từ lâu, UNESCO đã nhiều lần khuyến nghị cần giảm tải cho các điểm đến trong vùng lõi vịnh Hạ Long, với có những điểm đón cả vạn khách/ngày, như hang Đầu Gỗ, Thiên Cung, đảo Ti-tốp…, bằng việc mở tuyến và các sản phẩm du lịch mới.

Việc mở dịch vụ du thuyền cao cấp đã nằm trong quy hoạch của UBND tỉnh Quảng Ninh, nhưng vướng khá nhiều thủ tục, nhất là đăng kiểm, bởi Việt Nam chưa có quy định thế nào là du thuyền, khiến có những du thuyền siêu sang nhập từ Châu Âu không thể chạy được do không phù hợp với đăng kiểm Việt Nam. Vì thế, việc mở thêm dịch vụ du lịch này mới chỉ là thí điểm.

“Về lâu dài, sẽ phải mở thêm các dịch vụ cao cấp như vậy để thu hút du khách chi tiêu lớn. Tuy nhiên, sẽ phải có quy hoạch chuẩn từ ban đầu về chất lượng, tiêu chuẩn, số lượng du thuyền, nếu không sẽ vỡ trận như đội tàu du lịch hiện nay. Phải hạn chế số lượng du thuyền và mỗi ngày chỉ nên chỉ cấp cho một số lượng nhất định du thuyền chạy, với lượng khách cũng hạn chế, nhằm vừa tạo sự khan hiếm thì giá mới cao và bảo vệ môi trường, cảnh quan di sản vịnh Hạ Long” – ông Huỳnh chia sẻ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Tất bật đưa metro về đích

Minh Quân - Phương Ngân - Anh Tú |

Những ngày cuối năm Nhâm Dần 2022, hàng nghìn kỹ sư, công nhân khẩn trương thi công trên công trường toàn tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để chuẩn bị các công đoạn chạy thử cuối cùng, chuyển sang giai đoạn vận hành thương mại vào năm cuối 2023.