Than sản xuất không đủ tiêu thụ, TKV đạt mức doanh thu khủng

Trần Ngọc Duy |

Với doanh thu cao nhất từ trước đến nay, trong 6 tháng đầu năm 2019 đạt 67.735 tỉ đồng (vượt 3% kế hoạch), Tập đoàn than – khoáng sản Việt Nam (TKV) không chỉ thuận lợi ở tất cả các mảng kinh doanh, mà còn đảm bảo đủ việc làm ổn định cho gần 100.000 lao động, với mức lương bình quân gần 11,5 triệu đồng/người/tháng.

Theo TKV, 6 tháng đầu năm nay, toàn tập đoàn sản xuất 21,85 triệu tấn than nguyên khai, đạt 54% kế hoạch năm, bằng 107 % so với cùng kỳ; than sạch đạt 21,13  triệu tấn, bằng 56% kế hoạch năm; nhập khẩu than 2,78 triệu tấn đạt 61% so với kế hoạch năm.

Đáng chú ý là tiêu thụ đạt 22,82 triệu tấn than, bằng 54% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 67.735 tỉ đồng, đạt 53% kế hoạch năm, bằng 103,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận 1,7 ngàn tỉ đồng, bằng 56% kế hoạch năm; nộp ngân sách nhà nước 9,5 ngàn tỉ đồng, bằng 55,3% kế hoạch; bằng 104,2% với cùng kỳ; thu nhập bình quân toàn tập đoàn 11,437 triệu đồng/người-tháng, bằng 101,2% kế hoạch…

Như vậy, than sản xuất ra đến đâu, tiêu thụ sạch đến đó, trong khi nguồn cung vẫn không đủ cho thị trường nhất là các nhà máy điện trong mùa nắng nóng này.

Về tài chính, các chỉ tiêu cải thiện khi TKV đã trả thêm khoản nợ 3.000 tỉ nguồn trái phiếu đến hạn. Ngoài việc cấp trên 22 triệu tấn than/năm cho EVN, ngành than đã báo cáo Bộ Công Thương điều chỉnh biểu đồ cung cấp than năm 2019 theo hướng tăng sử dụng than pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu từ 4,77 triệu tấn lên 8,09 triệu tấn than, đảm bảo cấp than cho các nhà máy điện.

Theo lãnh đạo TKV, năm 2019, TKV đặt mục tiêu sản xuất 40 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ 42 triệu tấn (tăng 4 triệu tấn so với năm 2018). Nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức sản lượng, ngay từ những tháng đầu năm, cả 2 khối sản xuất than lộ thiên và hầm lò đều đẩy mạnh lấy than dưới mỏ. Bên cạnh đó, TKV đã tập trung điều hành sản xuất, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán ký kết với khách hàng; triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý... Qua đó sẽ mang lại hiệu quả tăng năng suất lao động, sản lượng đạt cao và đảm bảo thu nhập khá cho người lao động.

T.N.D

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.