Tập đoàn TH dự kiến đầu tư một loạt dự án lớn tại Quảng Ninh

CTV |

Ngày 18.7, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh – đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn TH để nghe báo cáo đề xuất về việc nghiên cứu Dự án trang trại chăn nuôi bò sữa, Khu chế biến dược liệu kết hợp với trồng cây ăn quả, nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi làm việc, bà Thái Hương – nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn TH – cho biết, qua khảo sát, Tập đoàn nhận thấy tiềm năng của Quảng Ninh rất phù hợp để đầu tư phát triển các mô hình của doanh nghiệp, nhất là chăn nuôi, trồng trọt du lịch….

Về chăn nuôi, Tập đoàn đề nghị được đầu tư Dự án chăn nuôi bò sữa với quy mô 20.000 con tại huyện Đầm Hà. Tại đây, Tập đoàn sẽ xây dựng nhà máy và cụm trang trại công nghệ cao gắn với chế biến và tiêu thụ. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đề xuất phổ biến mô hình hợp tác xã chăn nuôi bò sữa công nghệ cao, phát triển bền vững để người nông dân Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và các vùng phụ cận tham gia. Trong lĩnh vực trồng trọt, Tập đoàn đề xuất dự án trồng cây ăn quả, cây lấy gỗ quý tại huyện Đầm Hà, Tiên Yên, Hải Hà với tổng diện tích 9.560ha, tổng mức đầu tư 5.800 tỷ đồng. Về du lịch, Tập đoàn cũng đề xuất ý tưởng đầu tư phát triển du lịch xanh, sạch, độc đáo... ở khu vực miền Đông của tỉnh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc đánh giá cao quy mô, uy tín của Tập đoàn TH và nhấn mạnh Quảng Ninh sẵn sàng chấp thuận đề xuất của doanh nghiệp vào đầu tư trên địa bàn. Ông Đọc yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải rà soát ngay diện tích đất rừng để phân loại chủ sở hữu, quản lý và thời gian giao đất cho các tổ chức, cá nhân; nắm chắc tình hình hiện trạng, làm tốt công tác quản lý địa bàn để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng xây dựng công trình hòng trục lợi khi tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng. Đồng thời, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình doanh nghiệp khảo sát, xây dựng đề án và đầu tư vào địa bàn; các sở, ngành hữu quan của tỉnh tập trung triển khai nhanh chóng, thuận lợi mọi thủ tục và rà soát tham mưu cho tỉnh các cơ chế ưu đãi tốt nhất cho doanh nghiệp theo quy định…

CTV
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.