Tăng cường thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2018

Trần Ngọc Duy |

Ngày 24.4, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh – đã giao ban với bí thư cấp huyện để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong tháng và triển khai công việc tháng tiếp theo. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Đọc nhấn mạnh, địa phương nào mà lãnh đạo địa phương vào cuộc tích cực, sâu sát trong công tác điều hành, chỉ đạo, thì sẽ thấy rõ kết quả, thể hiện qua phát triển KT-XH của địa phương; và ngược lại. Do vậy, tất cả những vụ việc phát sinh từ địa phương, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm trước tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu tăng cường thực hiện hiệu quả về chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”. Theo đó, không chỉ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội vào cuộc, mà còn có sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân, du khách...Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý và sử dụng quy hoạch, xây dựng; thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích và hoạt động khai thác cát, đá, sỏi, quặng... trái phép; xử lý dứt điểm việc thu hồi đất còn tồn tại của các hộ dân thuộc các dự án di, giãn dân trên địa bàn.

Phát triển du lịch bền vững từ giá trị di sản lịch sử - văn hóa trên Vịnh Hạ Long

Sáng 24.4, tại Trung tâm Văn hóa nổi Cửa Vạn, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã khai mạc triển lãm chuyên đề: Phát triển du lịch bền vững từ giá trị di sản lịch sử - văn hóa trên vịnh Hạ Long. Đây là hoạt động hưởng ứng Lễ công bố, khai mạc Năm Du lịch quốc gia  2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và chương trình Carnaval Hạ Long 2018. Triển lãm trưng bày khoảng 100 hiện vật gốc, trên 200 hình ảnh về giá trị lịch sử - văn hóa, sản phẩm du lịch, giới thiệu với du khách những kết quả quan trọng trong công tác phát triển du lịch dựa trên nền tảng các giá trị tiêu biểu của vịnh Hạ Long, trong đó có các giá trị về văn hóa, lịch sử. Tại buổi triển lãm, đại biểu và du khách còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn hát giao duyên, đám cưới độc đáo do chính cán bộ BQL Vịnh Hạ Long và bà con ngư dân biểu diễn. Triển lãm dự kiến kéo dài 1 tháng, tới 25.5.2018.

Phấn đấu hoàn thành thủ tục đầu tư hầm Cửa Lục trong năm 2018

Theo Sở GT-VT, nếu thủ tục pháp lý hoàn thành đúng tiến độ trong năm 2018, dự kiến dự án xây dựng đường hầm xuyên vịnh Cửa Lục sẽ khởi công vào quý II/2019. Đường hầm Cửa Lục sẽ nối 2 đường Hạ Long (Bãi Cháy) và Lê Thánh Tông (Hồng Gai). Đây là công trình cấp đặc biệt thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Hầm có thiết kế với 6 làn xe theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 104-2007, dài 2.140m, trong đó đường hầm dài 1.310m (hầm kín dài 970m, hầm hở dài 340m), tổng vốn đầu tư dự kiến 7.875 tỉ đồng. Hiện, tỉnh Quảng Ninh đang hoàn thiện thủ tục để báo cáo, xin chủ trương của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện. Phấn đấu trong năm 2018 sẽ hoàn thành thủ tục pháp lý để có thể khởi công vào quý II/2019.

Kỷ niệm 1080 năm và 730 năm chiến thắng Bạch Đằng

Ngày 21.4, tại Trung tâm di tích Quốc gia đặc biệt đền Trần Hưng Đạo, miếu Vua Bà, thuộc phường Yên Giang, TX. Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ  kỷ niệm 1080 năm (938-2018) và 730 năm (1288-2018) Chiến thắng Bạch Đằng. Cùng dự có ông  Phạm Minh Chính - UV Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ; lãnh đạo Bộ VHTTDL và tỉnh Quảng Ninh. Lễ kỷ niệm 1080 năm và 730 năm Chiến thắng Bạch Đằng lần này được tổ chức quy mô hơn mọi năm. Sau phần dâng hương tưởng niệm Đức thánh Trần Hưng Đạo, các đại biểu và người dân được tham dự phần hội với nhiều hoạt động như: Chương trình nghệ thuật sử thi với “Bạch Đằng giang - Bản hùng ca của dân tộc”, cùng với Giải bơi thuyền chải truyền thống trên dòng sông Bạch Đằng tại khu vực bến đò cổ nhằm gợi nhớ lại trang sử hào hùng của cha ông ta trên sông Bạch Đằng. Bạch Đằng – con sông lịch sử nổi tiếng với 3 chiến công của dân tộc Việt Nam: Năm 938, Ngô Quyền đánh thắng quân xâm lược Nam Hán; năm 981, vua Lê Đại Hành đập tan quân Tống xâm lược và nhất là năm 1288, chỉ trong một ngày 8.3, dưới sự lãnh đạo của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, hơn 600 chiến thuyền cùng 4 vạn quân xâm lược Nguyên Mông đã bị chôn vùi dưới lòng sông Bạch Đằng lịch sử.

Đại thắng trên sông Bạch Đằng năm 1288 được xem là trận thủy chiến lớn nhất và tiêu biểu nhất của quân dân Đại Việt, là khúc khải hoàn ca hùng tráng trong truyền thống chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Những sự kiện thể thao trong nước và quốc tế nổi bật trong năm 2023

TAM NGUYÊN |

Thể thao Việt Nam và thế giới sẽ tiếp tục có một năm sôi động với nhiều sự kiện đáng chú ý…