Sớm hoàn thành xác định địa giới hành chính Quảng Ninh - Hải Phòng

Nguyễn Hùng |

Sáng 5.7, tại TP.Hạ Long, đoàn công tác của Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam (Bộ Tài nguyên và Môi trường) do ông Phan Đức Hiếu – Cục trưởng – làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Ninh và TP. Hải Phòng để thống nhất kế hoạch triển khai Nghị quyết 26/NQ-CP của Chính phủ về việc xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại.

Ngày 25.4.2019, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/NQ-CP, trong đó xác định rõ địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại gồm: Khu vực Bắc đảo Cát Bà giáp ranh giữa TP.Hạ Long, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và huyện Cát Hải, TP Hải Phòng; khu vực Bãi nhà Mạc giáp ranh giữa thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và quận Hải An, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Việc Chính phủ ban hành nghị quyết giúp đảm bảo quyền lợi của người dân, đồng thời giúp hai địa phương thuận lợi trong việc lập quy hoạch, chủ động trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện một số cục, vụ của Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quán triệt đến lãnh đạo hai địa phương Quảng Ninh, Hải Phòng các văn bản pháp luật liên quan, phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết 26/NQ-CP ngoài thực địa. Trong đó, sẽ phải tiến hành xác định đường địa giới hành chính, vị trí cắm mốc giới hành chính trên thực địa; cắm mốc, đo tọa độ và vẽ sơ đồ vị trí mốc địa giới; hoàn thiện hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa và tiến hành ký pháp lý hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính. Thời gian hoàn thành các công việc trước ngày 15.8.2019.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Huy Hậu – Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – khẳng định, Quảng Ninh sẽ tích cực phối hợp cùng TP.Hải Phong, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ thực hiện Nghị quyết 26 để xác định địa giới hành chính giữa Quảng Ninh và Hải Phòng tại hai khu vực do lịch sử để lại. Trong đó, sẽ thành lập tổ công tác trực tiếp phối hợp với các sở, ngành, địa phương của Hải Phòng triển khai thực hiện. Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan của tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng về vật tư, thiết bị, nhân lực phục vụ việc cắm mốc địa giới giữa hai địa phương.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.