Sân bay Vân Đồn mở lại các chuyến bay thương mại từ 1.5.2020

Trần Ngọc Duy |

Dự kiến, từ 1.5, sân bay quốc tế Vân Đồn sẽ bắt đầu đón các chuyến bay thương mại trở lại sau một thời gian tạm ngừng do dịch COVID-19.

Cụ thể, đường bay Vân Đồn – TP.HCM, Vietjet sẽ bắt đầu đón khách hàng ngày từ 1.5; Vietnam Airlines khai thác 4 chuyến/tuần từ 16.5; Bamboo khai thác hàng ngày từ 1.6. Đường bay Vân Đồn – Đà Nẵng do Vietnam Airlines khai thác 3 chuyến/tuần bắt đầu từ 16.5. Nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, tùy theo tình hình thực tế của dịch bệnh cũng như các yêu cầu của Chính phủ về công tác phòng dịch, sân bay Vân Đồn sẽ tiếp tục yêu cầu bắt buộc hoặc khuyến khích hành khách đeo khẩu trang tại sân bay cũng như trên chuyến bay, đảm bảo khoảng cách an toàn tại các vị trí làm thủ tục…; 100% đội ngũ nhân viên sẽ vẫn đeo khẩu trang khi làm nhiệm vụ.

Bí thư Quảng Ninh yêu cầu thanh tra việc mua máy xét nghiệm COVID-19 của CDC Quảng Ninh

Trước dư luận báo chí quan tâm về vấn đề mua sắm một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế, ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu thanh tra toàn diện việc mua sắm này. Theo Công văn số 2488-CV/TU, ngày 24.4.2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Nguyễn Xuân Ký giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại toàn bộ hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc mua sắm máy Realtime PCR tự động - xét nghiệm COVID-19 và các thiết bị y tế được trang bị phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của ngành y tế. Kết quả rà soát phải báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 30.4.2020. Đồng thời, giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra toàn diện công tác quản lý, sử dụng nguồn ngân sách phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 ở các cấp ngân sách và vấn đề mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh của Sở Y tế.

Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân

Ngày 24.4, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ do đồng chí Đỗ Thị Lan – Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh - làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về giải quyết khiếu nại tố cáo (KNTC), kiến nghị của công dân từ năm 2017 - 2019. Theo báo cáo, từ 1.1.2017 đến 31.12.2019, Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận và xử lý hơn 800 đơn thư các loại liên quan đến các lĩnh vực người có công, BHXH, BHTN, lao động, dạy nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội. Trong đó có 9 đơn KNTC thuộc lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng đã được giải quyết đúng hạn. Thông qua giải quyết KNTC đã kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước gần 900 triệu đồng. Về việc trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH tỉnh từ kỳ họp thứ 1 đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Sở đã tham mưu giúp UBND tỉnh trả lời, giải quyết xong 2 nội dung kiến nghị của cử tri trong tỉnh liên quan đến cơ chế hỗ trợ, trợ cấp cho những đối tượng người cao tuổi từ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo và kiến nghị thuộc lĩnh vực chính sách người có công.

Rà soát, điều chỉnh giảm giá một số loại phí, lệ phí

Chiều 23.4, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp trực tuyến để nghe báo cáo việc rà soát, điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt; phí, lệ phí và giá các dịch vụ thiết yếu thuộc phạm vị quản lý của tỉnh trong thời gian diễn ra dịch bệnh COVID -19. Kết luận cuộc họp, ông Bùi Văn Khắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – yêu cầu, việc thực hiện miễn giảm phải quan tâm hướng tới những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Trong đó, việc miễn, giảm giá nước sạch sinh hoạt; phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng; công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ; dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt…..cần được các đơn vị, địa phương nghiên cứu, điều chỉnh lại cho phù hợp trên cơ sở tính toán cụ thể, chặt chẽ các phương án đề ra.

Tháo gỡ khó khăn triển khai Đề án thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung

Chiều 23.4, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – đã nghe và cho ý kiến tháo gỡ khó khăn triển khai Đề án thành lập Khu Công nghệ thông tin tập trung, được UBND tỉnh đồng ý chủ trương và nghiên cứu quy hoạch tại phường Tuần Châu, TP Hạ Long từ năm 2016. Hiện tại, việc triển khai đề án gặp khó khăn trong việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án, do vậy chưa triển khai được công tác giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường và xác định các phân khu chức năng, lựa chọn định hướng công nghệ và mức đầu tư… Ông Đặng Huy Hậu yêu cầu, để giải quyết các vướng mắc trong triển khai đề án, TP.Hạ Long đưa Khu Công nghệ thông tin tập trung vào danh mục dự án nhà nước thu hồi đất; Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Thông tin - Truyền thông xin ý kiến của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Bộ Thông tin - Truyền thông về các bước thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đối tượng cướp ngân hàng ở Hà Nội đã về Quảng Ninh đầu thú

Đối tượng thường trú ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, sau khi cướp ngân hàng ở Sóc Sơn, Hà Nội đã về Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đầu thú. Theo một lãnh đạo thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, đối tượng này quê ở TP.Uông Bí, nhưng được một người quen ở Đông Triều khuyên ra đầu thú và nên đã về Đông Triều đầu thú. Trước đó, vào khoảng 16h,  ngày 20.4.2020, đối tượng này đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen và khẩu trang đã giả dạng khách hàng đến chi nhánh Techcombank Sóc Sơn để giao dịch. Khi đến lượt, tên này lấy lý do quên chứng minh thư nhân dân và bỏ ra ngoài. Khi quay trở lại, hắn đã rút vũ khí định uy hiếp và cướp tài sản. Kiểm soát viên ngân hàng đã nhấn nút báo động. Lực lượng an ninh ngay lập tức trấn áp tên cướp, song hắn vùng chạy ra ngoài leo lên xe máy và bỏ trốn. Vụ cướp bất thành và không gây ra bất cứ thiệt hại nào về người và về tài sản của ngân hàng và của khách hàng.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Hơn 200 người hết thời hạn cách ly 14 ngày, sức khỏe ổn định

Nguyễn Hùng |

Hơn 200 người nhập cảnh qua Móng Cái, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc, vừa kết thúc 14 ngày cách ly và sức khỏe đều ổn định, âm tính với virus COVID-19.

Quảng Ninh: Cửa khẩu chính sẵn sàng thông quan

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (14.2), lô hàng thứ 2 nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cầu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đào Hồng Tuyển tặng 3 triệu khẩu trang cho người dân Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Doanh nhân người Quảng Ninh Đào Hồng Tuyển – ông chủ của đảo du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) - đã ủng hộ 5 tỉ đồng để mua 3 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn phát miễn phí cho người dân Quảng Ninh.

Liên tiếp bắt giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế bán sang Trung Quốc

T.N.D |

Sáng 9.2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 40.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán sang Trung Quốc tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Quảng Ninh: Hơn 200 người hết thời hạn cách ly 14 ngày, sức khỏe ổn định

Nguyễn Hùng |

Hơn 200 người nhập cảnh qua Móng Cái, gồm cả người Việt Nam và Trung Quốc, vừa kết thúc 14 ngày cách ly và sức khỏe đều ổn định, âm tính với virus COVID-19.

Quảng Ninh: Cửa khẩu chính sẵn sàng thông quan

Nguyễn Hùng |

Chiều nay (14.2), lô hàng thứ 2 nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam qua cầu Bắc Luân 2, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đào Hồng Tuyển tặng 3 triệu khẩu trang cho người dân Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Doanh nhân người Quảng Ninh Đào Hồng Tuyển – ông chủ của đảo du lịch Tuần Châu, TP.Hạ Long (Quảng Ninh) - đã ủng hộ 5 tỉ đồng để mua 3 triệu chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn phát miễn phí cho người dân Quảng Ninh.

Liên tiếp bắt giữ hàng chục nghìn khẩu trang y tế bán sang Trung Quốc

T.N.D |

Sáng 9.2, tổ tuần tra kiểm soát của Đồn Biên Phòng Bắc Sơn (Biên phòng Quảng Ninh) đã bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép 40.000 chiếc khẩu trang y tế nhằm bán sang Trung Quốc tại khu vực mốc 1366 (2) - 400m thuộc khu 7, phường Hải Yên, TP.Móng Cái.