Quy hoạch lại không gian phát triển

Thu Chung |

Những năm qua, Quảng Ninh đã dành nguồn lực lớn cho công tác quy hoạch và là tỉnh đầu tiên hoàn thành 7 quy hoạch chiến lược quan trọng. Qua đó, đã góp phần thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư cho phát triển đô thị; tăng mạnh cả về số lượng và quy mô các dự án, công trình xây dựng, góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH của tỉnh.

Công tác quản lý về quy hoạch, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, dịch vụ công ích đô thị... cũng đã được quan tâm, tạo tiền đề hình thành một số khu đô thị mới, mang dáng dấp đẳng cấp, hiện đại như Hạ Long, Móng Cái, Uông Bí, Cẩm Phả. Đây đều là những đầu tàu phát triển KT-XH của tỉnh.

Để tạo sự đồng bộ, tỉnh giao Sở Xây dựng rà soát, xây dựng các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch các khu chức năng. Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Mạnh Tuấn cho biết: Thực hiện nhiệm vụ của tỉnh giao, Sở đã phối hợp với các đơn vị, địa phương rà soát và xây dựng các quy hoạch. Đến nay, 13/13 địa phương đều đã có quy hoạch chung; tỉ lệ phủ kín các quy hoạch phân khu đạt khoảng 56,6%; tỉ lệ phủ kín các quy hoạch chi tiết đạt 56,9%. 111/111 xã trên địa bàn tỉnh đã triển khai lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Các địa phương đã phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị trấn; quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã, thành phố.

Trước yêu cầu phát triển mới, hiện tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Quy hoạch được xác định có tính tích hợp cao, việc xây dựng là chưa có tiền lệ trong cả nước, bao gồm nhiều phần công việc đan xen, phức tạp. Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị rất quan trọng, có ý nghĩa nền tảng quyết định cho sự phát triển KT-XH của tỉnh trong giai đoạn tới, là cơ sở định hướng và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, do đó cần phải được thực hiện với tiến độ và chất lượng cao nhất.

Cùng với đó, tỉnh đang chỉ đạo triển khai tiếp tục lập mới, điều chỉnh các quy hoạch xây dựng như: Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Cửa khẩu Móng Cái; quy hoạch chung KKT Quảng Yên; lập, điều chỉnh cục bộ 3 quy hoạch chung của TP Uông Bí, TX Đông Triều và TX Quảng Yên; lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông Triều - Uông Bí - Quảng Yên. Đồng thời, đang điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Tiên Yên mở rộng; điều chỉnh Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà và Quy hoạch chung thị trấn Đầm Hà mở rộng... Qua đó để tăng cường quản lý, thu hút đầu tư thực hiện quy hoạch.

Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030 đã được HĐND tỉnh thông qua, các sở, ngành, địa phương đang bắt tay vào tổ chức lập kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương. Trong đó, ưu tiên việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân các KCN, nhà ở công nhân ngành than. Đối với chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Sở Xây dựng cũng đang tiếp tục hoàn thiện, trong đó có cập nhật quan điểm mới của tỉnh về phát triển đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Thu Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công Thương loại hàng trăm thuỷ điện nhỏ ra khỏi quy hoạch

Thiên Bình |

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, công tác quy hoạch, xây dựng thuỷ điện ngày càng đồng bộ. Bộ đã loại ra khỏi quy hoạch hàng trăm dự án thuỷ điện nhỏ.

Xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai: Hà Nội “chạy” trước quy hoạch, “ưu ái” cho doanh nghiệp

văn nguyễn |

Dù không nằm trong Quy hoạch cấp nước Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 nhưng UBND TP.Hà Nội vẫn chấp thuận cho Công ty Cổ phần nước Aqua One của bà Đỗ Thị Kim Liên (được biết đến với tên gọi khác là “Shark” Liên) đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai, phục vụ cung cấp nước cho người dân Hà Nội. Đây cũng chính là doanh nghiệp đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống đang vướng rất nhiều lùm xùm quanh câu chuyện phá vỡ quy hoạch của Thủ tướng và mức giá bán nước quá cao.

Bộ Công Thương: Loại dự án thủy điện ảnh hưởng môi trường khỏi quy hoạch

Thùy Dung - Tuấn Anh |

Sau vụ sạt lở đất đá tại thuỷ điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), việc phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ tràn lan ở nhiều địa phương lại một lần nữa nóng lên. Trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ phá huỷ môi trường, phá rừng và xảy ra lụt lội từ những dự án thủy điện này. Đại diện Bộ Công khẳng định, thời gian qua, Bộ đã loại bỏ các dự án thủy điện ảnh hưởng đến môi trường - xã hội, đồng thời không bổ sung vào quy hoạch liên quan đến rừng tự nhiên.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Công Thương loại hàng trăm thuỷ điện nhỏ ra khỏi quy hoạch

Thiên Bình |

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, công tác quy hoạch, xây dựng thuỷ điện ngày càng đồng bộ. Bộ đã loại ra khỏi quy hoạch hàng trăm dự án thuỷ điện nhỏ.

Xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai: Hà Nội “chạy” trước quy hoạch, “ưu ái” cho doanh nghiệp

văn nguyễn |

Dù không nằm trong Quy hoạch cấp nước Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013 nhưng UBND TP.Hà Nội vẫn chấp thuận cho Công ty Cổ phần nước Aqua One của bà Đỗ Thị Kim Liên (được biết đến với tên gọi khác là “Shark” Liên) đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước Xuân Mai, phục vụ cung cấp nước cho người dân Hà Nội. Đây cũng chính là doanh nghiệp đầu tư xây dựng Nhà máy nước mặt Sông Đuống đang vướng rất nhiều lùm xùm quanh câu chuyện phá vỡ quy hoạch của Thủ tướng và mức giá bán nước quá cao.

Bộ Công Thương: Loại dự án thủy điện ảnh hưởng môi trường khỏi quy hoạch

Thùy Dung - Tuấn Anh |

Sau vụ sạt lở đất đá tại thuỷ điện Rào Trăng 3 (Phong Điền, Thừa Thiên Huế), việc phát triển thuỷ điện vừa và nhỏ tràn lan ở nhiều địa phương lại một lần nữa nóng lên. Trước đó, nhiều chuyên gia đã cảnh báo nguy cơ phá huỷ môi trường, phá rừng và xảy ra lụt lội từ những dự án thủy điện này. Đại diện Bộ Công khẳng định, thời gian qua, Bộ đã loại bỏ các dự án thủy điện ảnh hưởng đến môi trường - xã hội, đồng thời không bổ sung vào quy hoạch liên quan đến rừng tự nhiên.