Quảng Yên cần ưu tiên quỹ đất phát triển cảng biển, dịch vụ logistics

Nguyễn Hùng |

Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã đi kiểm tra công tác quản lý quy hoạch và tiến độ, chất lượng một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn Thị xã Quảng Yên, ngày 7.9.2019.

Theo ông Thắng, với vị trí địa lý nằm giữa 3 thành phố lớn (Hạ Long - Uông Bí, Hải Phòng), cùng với việc kết nối giao thông thuận lợi hiện nay, Quảng Yên có nhiều cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Các nhà đầu tư chiến lược đã và đang tiếp tục chọn Quảng Yên để nghiên cứu triển khai các dự án lớn. Để đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư, thời gian tới Quảng Yên cần tập trung đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, trong đó ưu tiên quỹ đất khu vực Đầm Nhà Mạc, Sông Rút phát triển cảng biển và dịch vụ logistics. Bên cạnh đó, thị xã Quảng Yên phải quản lý chặt chẽ công tác quy hoạch; quản lý đất đai; kiên quyết GPMB theo đúng quy định đảm bảo tiến độ triển khai dự án của các nhà đầu tư.

Hiện nay, trên địa bàn Thị xã Quảng Yên đang triển khai 2 dự án: Cải tạo nâng cấp tuyến tỉnh lộ 331B và tuyến 338. Đây là 2 tuyến đường đóng vai trò liên kết chính hầu hết các phường, xã với khu vực trung tâm của Quảng Yên và tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng và đến các khu công nghiệp.

Sau hơn 1 năm triển khai thi công, đến nay tiến độ của 2 công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính. Tuy nhiên, tuyến tỉnh lộ 331B hiện vẫn bị vướng còn 1 hộ dân chưa đồng thuận phương án GPMB. Quảng Yên đang chuẩn bị phương án cưỡng chế chậm nhất đến ngày 20.9 sẽ hoàn thành. Riêng tuyến đường 338 do vốn đầu tư ít nên thị xã Quảng Yên chưa thể xây dựng được hạng mục vỉa hè hai bên.

Qua kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh – yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công 2 tuyến tỉnh lộ 331B và 338 phải khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại đảm bảo chất lượng và hiệu quả sau sử dụng. Đối với việc xây dựng vỉa hè tuyến 338, thị xã Quảng Yên phải ưu tiên phương án vận động người dân 2 bên đường tham gia hiến đất, đóng góp kinh phí cùng làm.

Liên quan đến nội dung của cử tri phán ánh chất lượng công trình tuyến đường 338 tại một số vị trí nhà thầu thi công thảm bê tông nhựa chưa đúng thiết kế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GTVT phối hợp với địa phương rà soát kiểm tra lại và yêu cầu đơn vị thi công khắc phục kịp thời những vị trí chưa đảm bảo chất lượng theo kiến nghị của cử tri. Trước khi nghiệm thu 2 tuyến đường này yêu cầu địa phương cần giám sát chặt chẽ các khâu đảm bảo chất lượng mới quyết toán.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Về Quảng Ninh không ngắm Hạ Long

TUYỀN LINH |

1. Ôi trời, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử long, hai tuyệt phẩm thiên nhiên của cả Việt Nam lẫn cả thế giới, về Quảng Ninh, không ngắm, không dong thuyền trên vịnh thư thái thưởng ngoạn vẻ đẹp, thì có thể đi nữa đâu?

Chủ tịch Quốc hội trao tặng trường cho học sinh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng 22.8, tại huyện Hoành Bồ, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ trao tặng trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn; trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động tài trợ xây dựng thông qua việc trao tặng bóng và áo thi đấu với chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Quảng Ninh tiếp tục tự cân đối ngân sách xây các công trình động lực

Ngọc Mai |

Sau một loạt các công trình thế kỷ, được kỳ vọng không chỉ giúp riêng Quảng Ninh cất cánh, như: cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn đã được đưa vào sử dụng, cùng với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đang được thi công, năm nay, Quảng Ninh tiếp tục tự cân đối nguồn ngân sách để xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông mang tính đột phá khác.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Về Quảng Ninh không ngắm Hạ Long

TUYỀN LINH |

1. Ôi trời, vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử long, hai tuyệt phẩm thiên nhiên của cả Việt Nam lẫn cả thế giới, về Quảng Ninh, không ngắm, không dong thuyền trên vịnh thư thái thưởng ngoạn vẻ đẹp, thì có thể đi nữa đâu?

Chủ tịch Quốc hội trao tặng trường cho học sinh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng 22.8, tại huyện Hoành Bồ, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ trao tặng trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn; trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động tài trợ xây dựng thông qua việc trao tặng bóng và áo thi đấu với chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Quảng Ninh tiếp tục tự cân đối ngân sách xây các công trình động lực

Ngọc Mai |

Sau một loạt các công trình thế kỷ, được kỳ vọng không chỉ giúp riêng Quảng Ninh cất cánh, như: cao tốc Hạ Long – Hải Phòng, cao tốc Hạ Long – Vân Đồn, sân bay quốc tế Vân Đồn đã được đưa vào sử dụng, cùng với cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đang được thi công, năm nay, Quảng Ninh tiếp tục tự cân đối nguồn ngân sách để xây dựng một số công trình hạ tầng giao thông mang tính đột phá khác.