Quảng Ninh quyết tâm thu hút 3 triệu lượt khách 3 tháng cuối năm

Nguyễn Hùng |

Ngày 5.10, tại TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc họp bàn giải pháp kích cầu du lịch quý IV/2020. Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – chủ trì hội nghị.

Với mục tiêu tiếp tục hưởng ứng và triển khai hiệu quả chương trình kích cầu nội địa “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, thúc đẩy phát triển du lịch đi đôi với phòng, chống dịch COVID-19, tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu phấn đấu trong quý IV/2020 thu hút được 3 triệu lượt khách đến các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tạo tiền đề để thúc đẩy phát triển du lịch trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Thông qua các hoạt động du lịch, Quảng Ninh quyết tâm đẩy mạnh hoạt động kích cầu du lịch nội địa, chuẩn bị chu đáo mùa du lịch Đông Xuân, đặc biệt vào dịp Noel, Tết dương lịch, Tết âm lịch nhằm tăng cường khả năng thu hút khách du lịch cao nhất; sẵn sàng khởi động thị trường du lịch quốc tế vào thời điểm thích hợp.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ đẩy mạnh chiến dịch truyền thông, khẳng định Hạ Long, Quảng Ninh là điểm đến “An toàn, Thân thiện, Trách nhiệm” với thông điệp “Đi lại an toàn, vui chơi an toàn, nghỉ dưỡng an toàn”. Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia chiến dịch với phương châm chia sẻ trách nhiệm, cùng phục hồi hoạt động du lịch.

Để thực hiện được mục tiêu này, Sở Du lịch đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai nhiều giải pháp như: Tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch, đẩy mạnh khai thác thị trường nội địa; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, kích cầu du lịch Quảng Ninh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; thúc đẩy kết nối đường bay đến Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng sẽ tổ chức phát động và triển khai các chương trình kích cầu du lịch trong tình hình mới cần gắn với việc phát động các chương trình du lịch như: Chương trình “Người Quảng Ninh đi du lịch Quảng Ninh”; Tuần ẩm thực Hải sản Quảng Ninh; chuỗi hoạt động du lịch tâm linh “Thu đoàn viên, Tìm an yên”; kỷ niệm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn; chuỗi hoạt động du lịch trải nghiệm; tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật, thể thao; Hội chợ OCOP…

Kết luận cuộc họp, bà Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, con số 3 triệu khách du lịch trong quý IV/2020 là nhiệm vụ, quyết tâm không chỉ của cả hệ thống chính trị mà tất cả các đơn vị, doanh nghiệp và người dân. Bà Hạnh yêu cầu Sở Du lịch chủ trì, xây dựng các kế hoạch, chú trọng hoạt động xúc tiến du lịch có trọng tâm, trọng điểm, truyền thông đích đến phải rõ nét, hiệu quả; đồng thời tiến hành phát động chương trình “Người Quảng Ninh đi du lịch Quảng Ninh”...Các địa phương, sở, ngành, đơn vị liên quan cũng cần có phương án cụ thể để đảm bảo chỉ tiêu đặt ra về lượng du khách; chú trọng các chương trình, sự kiện văn hóa - du lịch; tiếp tục triển khai các gói giảm giá, ưu đãi nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng dịch vụ, môi trường kinh doanh lành mạnh…

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh xử lý 3 người Trung Quốc vận chuyển gà, vịt, trứng vào nội địa

Trần Ngọc Duy |

3 người Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam vận chuyển một số lượng lớn nhiều gà, vịt giống, trứng vịt lộn tại khu vực vùng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng Biên phòng chặn bắt.

Quảng Ninh:Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn lên đến cả trăm tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã triệt phá và đã tạm giữ 12 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo theo hình thức vay tiền lãi suất thấp, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn đối với người dân tại hai thành phố là Hạ Long và Cẩm Phả.

Trung tá Mai Thế Quang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh

Việt Dũng |

Trung tá Mai Thế Quang, Cục An ninh Đối ngoại (Bộ Công an) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Quảng Ninh xử lý 3 người Trung Quốc vận chuyển gà, vịt, trứng vào nội địa

Trần Ngọc Duy |

3 người Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam vận chuyển một số lượng lớn nhiều gà, vịt giống, trứng vịt lộn tại khu vực vùng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) thì bị lực lượng Biên phòng chặn bắt.

Quảng Ninh:Triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn lên đến cả trăm tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã triệt phá và đã tạm giữ 12 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo theo hình thức vay tiền lãi suất thấp, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn đối với người dân tại hai thành phố là Hạ Long và Cẩm Phả.

Trung tá Mai Thế Quang được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Quảng Ninh

Việt Dũng |

Trung tá Mai Thế Quang, Cục An ninh Đối ngoại (Bộ Công an) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.