Quảng Ninh phấn đấu tiêm xong vaccine cho trẻ từ 5-12 tuổi trước 30.8.2022

Ngọc Mai |

Sáng 15.6, bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì hội nghị nghe báo cáo về tình hình thực hiện tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 mũi 4 và kế hoạch, giải pháp đảm bảo tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em.

Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 14.6, toàn tỉnh đã thực hiện trên gần 3,4 triệu mũi tiêm. Trong đó, trên 100.000 người được tiêm mũi 4, đạt 27,7% theo kế hoạch. Người tiêm chủng mũi 4 được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế, trước mắt ưu tiên tiêm cho đối tượng suy giảm miễn dịch, công nhân ngành Than, công nhân khu công nghiệp, cụm công nghiệp, lực lượng tuyến đầu chống dịch và người từ 50 tuổi trở lên.

Với trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, tính đến ngày 12.6, có 67.549 trẻ đã được tiêm mũi 1, chiếm hơn 37% tổng số đối tượng theo kế hoạch; mũi 2 là 30.540 trẻ, chiếm 17% tổng số đối tượng theo kế hoạch. Hiện còn hơn 104 ngàn trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi cần được tiêm trong thời gian tới.

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian qua, từ đó việc tiêm chủng đạt hiệu quả, đặc biệt là tuyệt đối an toàn. Khẳng định tiêm vacine là giải pháp quan trọng để phòng chống COVID-19, bà Hạnh đề nghị các sở, ngành liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát bổ sung xây dựng lại kế hoạch cụ thể hơn, tổ chức thực hiện khoa học, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất.

Đồng thời cần đưa việc tiêm vaccine phòng COVID-19 vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi trước ngày 30.8.2022 và tiếp tục thực hiện tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn, đảm bảo chất lượng, an toàn và đúng tiến độ.

Ngọc Mai
TIN LIÊN QUAN

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.