Quảng Ninh không thay đổi chỉ tiêu tăng trưởng 2 con số

Trần Ngọc Duy |

Ngày 28.6, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6.2021 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước tăng 8,02%, đứng thứ 4 so với các tỉnh, thành phố trong Vùng đồng bằng Sông Hồng, cao hơn 3,76 điểm % so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng thu ngân sách nhà 6 tháng ước đạt 22.868 tỉ đồng, bằng 45% dự toán, bằng 92% so cùng kỳ, bằng 96% kịch bản thu 6 tháng. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - ông Nguyễn Tường Văn - chỉ đạo quyết tâm không thay đổi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2021 trên 2 con số. Để đạt mục tiêu này, Quảng Ninh trong 6 tháng cuối năm phải đảm bảo tăng trưởng kinh tế trên 11,78%.

Biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu và con CNVCLĐ vượt khó

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày gia đình Việt Nam (28.6), LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và con CNVCLĐ vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập. 56 gia đình CNLĐ cùng 86 học sinh đã được tặng trao quà, bằng khen, tiền thưởng và học bổng. Việc biểu dương gia đình CNLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020 và con CNVCLĐ vượt khó, đạt thành tích xuất sắc trong học tập nhằm động viên khích lệ, hướng đến mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 kiểm tra tại Quảng Ninh

Ngày 25.6, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo (BCĐ) cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã làm việc với BCĐ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Ninh. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của tỉnh Quảng Ninh sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8.7, với tổng số 16.457 thí sinh đăng ký dự thi.

Tỉnh đã thành lập 1 hội đồng thi với tổng số 36 điểm thi đặt tại các trường THPT và THCS ở 13 huyện, thị xã, thành phố với tổng số 718 phòng thi. Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 là một kỳ thi rất đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh đại dịch COVID-19 có những diễn biến hết sức phức tạp, nên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về sức khỏe cho thí sinh dự thi, không để bị động trước những tình huống bất thường có thể xảy ra; tất cả các kịch bản, diễn biến đều phải nằm trong tầm kiểm soát của các bộ, ngành chức năng và các địa phương…

Lái xe container dùng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua chốt kiểm soát

Đêm 27.6, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cầu Bạch Đằng, Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Vũ Văn Phúc, sinh năm 1974, trú tại thôn Hà Xá, xã Cẩm Đoài, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có hành vi sử dụng giấy xét nghiệm COVID-19 giả để qua mắt lực lượng chức năng. Tại cơ quan Công an, Phúc khai nhận có quen biết một người tên tại Yên Mỹ, Hưng Yên và người này đã cung cấp cho Phúc 1 giấy xét nghiệm COVID-19 giả mang tên Vũ Văn Phúc với giá 50.000 đồng/giấy. Sau đó, Phúc đã sử dụng giấy xét nghiệm giả này đi qua nhiều chốt kiểm soát tại Hải Phòng, Hải Dương, khi đến chốt kiểm soát BOT cầu Bạch Đằng thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh COVID-19

Ngày 25.6, Công an TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc xuất hiện các ca COVID-19 mới trong cộng đồng tại tỉnh này. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, các các COVID-19 mới này liên quan đến chuyến xe khách chạy tuyến TP Hồ Chí Minh - Hải Phòng (BKS 15B - 036.84) và xe khách chạy tuyến Quảng Bình - Quảng Ninh (BKS 37B - 019.79).

Bắt đối tượng làm giả con dấu đưa người qua chốt kiểm dịch

Đối tượng Xèn Văn Hiệp (SN 1997, trú tại xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai), làm nghề lái xe thuê, đã bị bắt giữ về hành vi làm giả con dấu đưa người qua chốt kiểm dịch. Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, hàng ngày, Hiệp sử dụng xe ô tô Kia biển kiểm soát 14A – 20987 chở khách từ trạm thu phí Bạch Đằng về nút giao Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. Để trốn tránh việc khai báo y tế, Hiệp làm con dấu giả tương tự con dấu của chốt kiểm dịch để đóng cho khách. Từ khi có con dấu giả trên, Hiệp đã sử dụng để đóng cho khoảng 10 người khách nhằm trốn tránh không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tại cầu Bạch Đằng vào tỉnh Quảng Ninh.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.