Quảng Ninh không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân

Nguyễn Hùng |

Tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành hướng dẫn tạm thời cách ly, xét nghiệm, di chuyển phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ, áp dụng từ 12h ngày 18.10.

Cụ thể, việc cách ly y tế chỉ áp dụng đối với người đến từ địa bàn có dịch (địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng cách ly y tế)…Không chỉ định xét nghiệm đối với việc đi lại của người dân; chỉ thực hiện xét nghiệm đối với trường hợp đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) và các trường hợp nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đi từ địa bàn có dịch ở cấp độ 3. Đồng thời, tỉnh duy trì thực hiện xét nghiệm ngẫu nhiên, định kỳ theo địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ trên địa bàn…

Quảng Ninh thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Ngày 16.10, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh đã có cuộc họp trực tuyến với Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các sở, ban, ngành liên quan để quán triệt triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; các hướng dẫn của bộ, ngành trung ương và lấy ý kiến rộng rãi Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và ổn định kinh tế - xã hội giữ đà tăng trưởng hai con số. Đến nay, Quảng Ninh vẫn kiểm soát được tình hình, đã 110 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, giữ vững vùng “xanh” an toàn, địa bàn “Ổn định - Phát triển trong trạng thái bình thường mới”; tập trung triển khai thần tốc, có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên diện rộng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Điều tra, khảo sát nhận thức của người dân về hoạt động kinh doanh đa cấp

Từ 18.10, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức phát phiếu điều tra, khảo sát nhận thức của người dân trên địa bàn tỉnh trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo “Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh” trên địa bàn. Cơ quan này thực hiện phát trực tiếp 7.000 phiếu khảo sát điều tra xã hội học tới cán bộ, công chức các sở, ban, ngành, người lao động tại các doanh nghiệp, người dân tại 13/13 địa. Thời gian thực hiện và thu thập kết quả đến hết ngày 21.10.2021. Thông qua việc điều tra khảo sát nhằm nắm bắt nhận thức, hiểu biết của người dân, cảnh báo cho người dân về các hoạt động đa cấp biến tướng, trá hình, trái pháp luật để không bị mắc lừa.

Doanh nghiệp dịch vụ tính  giải pháp an toàn đón khách du lịch đến Quảng Ninh

Ngày 17.10, Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh cùng 35 doanh nghiệp là chủ cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn và khu du lịch để bàn về giải pháp an toàn đón khách du lịch đến Quảng Ninh trong điều kiện bình thường mới. Tại đây, đại diện các cơ sở lữ hành, chủ cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, điểm khu du lịch lớn của địa phương đề xuất UBND tỉnh Quảng Ninh sớm triển khai đón khách phải có kiểm soát và an toàn; đón khách ngoại tỉnh tại "vùng xanh" và từ chối đón khách vùng đỏ và không có khai báo y tế rõ ràng; triển khai đón khách đã tiêm vaccine và có xét nghiệm COVID-19; xem xét định hướng đón đối tượng khách đã tiêm 2 mũi vắc-xin và tiêm vắc-xin 1 mũi phải có xét nghiệm khi vào địa phương.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.