Quảng Ninh chủ động nguồn hàng nội tỉnh

Ngọc Mai |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp, Quảng Ninh đã xây dựng, triển khai các phương án sẵn sàng, chủ động nguồn hàng nội tỉnh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở NN&PTNT, trong 7 tháng năm 2021, sản xuất nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh đạt sản lượng lớn, cơ bản đáp ứng nhu cầu của tiêu thụ người dân trong tỉnh.

Trong đó, diện tích lúa mùa đã gieo cấy ước đạt gần 11.000ha, tăng 24% so với cùng kỳ; diện tích mạ đã gieo ước đạt 792ha, tăng 58,4% so với cùng kỳ; cây rau đạt gần 1.400ha, tăng 141% so với cùng kỳ...

Tình hình chăn nuôi phát triển theo hướng ổn định, đàn trâu hiện có trên 32.700 con, bằng 89,1% so với cùng kỳ năm 2020; đàn bò có trên 36.800 con, bằng 138% so với cùng kỳ; đàn lợn có trên 283.000 con, bằng 120,5% so với cùng kỳ.

Về tình hình nuôi trồng thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh ước đạt 20.900ha, bằng 98% so với kế hoạch năm 2021, tương đương cùng kỳ năm 2020. Tính đến hết tháng 7, tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 80.000 tấn, bằng 53,3% kế hoạch, bằng 102,6% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó sản lượng khai thác đạt 43.200 tấn, sản lượng nuôi trồng đạt trên 36.700 tấn.

Cùng với đó, để chủ động sản xuất, cung ứng nguồn hàng cho người dân trước mọi diễn biến của dịch bệnh, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo cho các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo dự trữ đủ số lượng, chủng loại hàng hoá lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, hàng hoá thiết yếu và vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường hợp giãn cách xã hội một tháng trên địa bàn theo chỉ tiêu được giao. Tới nay, các địa phương đang tích cực tăng gia sản xuất, đảm bảo nguồn hàng hóa và sẵn sàng luân chuyển nguồn hàng trong nội tỉnh đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của người dân trong mọi điều kiện của dịch bệnh.

Cùng với sự chủ động của các địa phương trong việc tự chủ nguồn hàng hóa thiết yếu, các hệ thống siêu thị trên địa bàn tỉnh như: GO!, Vinmart, MM Mega Market, Lan Chi... cũng đều tăng lượng hàng hoá dự trữ lên so với bình thường. Trong đó, tập trung với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Ngọc Mai
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.