Phó Thủ tướng chỉ đạo về siêu dự án hơn 165.000 tỉ tại Quảng Ninh

Trần Ngọc Duy (tổng hợp) |

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư để sớm triển khai.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng xin góp ý về Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại thị xã Quảng Yên và TP.Hạ Long. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 3.186ha, với tổng mức đầu tư khoảng 165.104 ti đồng, đầu tư xây dựng tổ hợp công trình nhà ở kết hợp dịch vụ công cộng gồm: Nhà ở thương mại; nhà ở xã hội, công trình giáo dục; công trình dịch vụ đô thị; công viên cây xanh…Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ dự án, lập báo cáo thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật.

Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

Vào lúc 1h, ngày 27.5, chuyến bay mang số hiệu DZ62249 xuất phát từ sân bay Bảo An, Thẩm Quyến (Trung Quốc) đưa 140 hành khách đã hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn. Đây là chuyến bay đầu tiên, mở đầu cho chuỗi các đường bay quốc tế đến Vân Đồn. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đến tặng hoa, chúc mừng những hành khách đầu tiên trên chuyến bay cùng phi hành đoàn. Đường bay Thẩm Quyến - Vân Đồn do hãng hàng không Dong Hai Airlines khai thác dưới dạng các chuyến bay Charter (thuê riêng cho khách của công ty lữ hành) với tần suất 2 chuyến một tuần (thứ 2 và thứ 6).

Quảng Ninh giữ ngôi đầu Bảng xếp hạng PAR INDEX

Theo công bố của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Quảng Ninh tiếp tục giữ ngôi đầu về chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2018 trong cả nước. Kết quả PAR INDEX năm 2018 của các tỉnh, thành phố được phân thành 4 nhóm, bao gồm: A (trên 80%); B (75-80%); C (70 – 75%) và D (dưới 70%). Quảng Ninh giữ vững ngôi đầu bảng A với 89,06 điểm, cao hơn 5,08 điểm so với đơn vị đứng ở vị trí thứ hai là thành phố Hà Nội. Trong khi đó, về chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2018, Quảng Ninh đạt 91,15, đứng ở vị trí thứ 7 toàn quốc.

Mưa lớn tại Móng Cái gây lũ trên sông Ka Long, 1 người thiệt mạng

Một trận mưa lớn kéo dài từ đêm 25 đến rạng sáng ngày 26.5 trên địa bàn TP.Móng Cái (Quảng Ninh) đã gây lũ trên sông Ka Long làm 1 chết, hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm, nhiều tuyến phố bị ngập. Người thiệt mạng được xác định là anh Trần Quốc Tuấn (SN 1998, trú tại nhà số 14, phố Trần Hưng Đạo, phường Ka Long, Móng Cái). Anh Tuấn bị nước lũ cuốn trôi khi đang chèo mủng trên sông biên giới Ka Long (đoạn từ km1-km2) vào khoảng 4h30 sáng cùng ngày và sau 1 ngày các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

8.500 VĐV tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ

Ngày 25.5, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và cụm các công đoàn khu vực TP. Hạ Long đã tổ chức khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao CNVCLĐ Quảng Ninh lần thứ VII – 2019. Ngày hội có sự tham gia của 8.500 vận động viên tới từ 51 đơn vị; công đoàn cơ sở Trung ương; CĐ cơ sở thuộc TP. Hạ Long; CĐ ngành, địa phương, CĐ viên chức tỉnh; CĐ các Khu công nghiệp…của 14/14 huyện, địa phương. Tới chứng kiến, khai trống và tặng hoa khai mạc có ông Nguyễn Xuân Ký- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại các giải đấu, vận động viên thi đấu ở 5 bộ môn: Kéo co, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, nhảy bao bố. Ngày hội có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường tình đoàn kết, gắn bó và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động.

Trần Ngọc Duy (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.