Trên địa bàn thị xã Quảng Yên hiện có 5 dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN, gồm: KCN Đông Mai, KCN Sông Khoai, KCN Nam Tiền Phong, KCN Bắc Tiền Phong và KCN Bạch Đằng, với tổng diện tích là trên 2.900 ha. Hiện, tỷ lệ lấp đầy tại KCN Đông Mai đã đạt 70%. Còn tại KCN Sông Khoai đã có dự án đầu tiên là Dự án công nghệ tế bào quang điện do Công ty Jinko Solar Hong Kong làm chủ đầu tư.
Để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào KCN Sông Khoai, Công ty Cổ phần Amata Hạ Long đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, san lấp mặt bằng, đầu tư hạ tầng. Trong đó, tập trung thi công tuyến đường trục chính thuộc diện tích giai đoạn 1 dự án, với chiều dài 1,5 km và được thiết kế 10 làn xe. Hiện, khối lượng thi công xử lý nền đường đã đạt khoảng 80% và dự kiến hoàn thành vào tháng 10.2021.
Trực tiếp lắng nghe, trao đổi và làm rõ những vấn đề nhà đầu tư quan tâm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định, tỉnh Quảng Ninh cam kết luôn đồng hành tích cực và trách nhiệm nhất, tháo gỡ mọi khó khăn với các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong suốt quá trình nghiên cứu và triển khai để đầu tư dự án ngày càng hiệu quả.
Tuy nhiên qua kiểm tra thực tế, ngoài KCN Đông Mai, các KCN còn lại mới đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng, bước đầu đầu tư hạ tầng và chưa có nhà đầu tư thứ cấp triển khai dự án sản xuất kinh doanh. Điều này, dẫn tới hiệu quả sử dụng đất, tỷ lệ lấp đầy, hiệu quả thu hút đầu tư thấp và hiệu quả kinh tế mang lại từ các KCN chưa cao, chưa thực sự trở thành động lực cho sự phát triển và tương xứng với các cơ chế chính sách ưu đãi cho KKT Quảng Yên.
Vì vậy, ông Ký yêu cầu các chủ đầu tư phải nỗ lực triển khai dự án đúng như cam kết với tỉnh.