Là địa bàn có đường biên giới trên bộ, cảng biển và đường hàng không, Quảng Ninh tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh COVID -19 trên diện rộng. Trước thách thức đó, Quảng Ninh đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ.
Chính quyền đã cấp bách xây dựng hai bệnh viện dã chiến công suất 1.000 giường bệnh, mạnh tay đầu tư hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đảm bảo công tác điều trị hiệu quả. Quảng Ninh cũng là địa phương đầu tiên của cả nước có đủ năng lực nghiệm COVID-19 nhanh chóng và được Bộ Y tế công nhận kết quả. Đây cũng là một trong những địa phương có số lượng máy thở lớn nhất cả nước, chỉ sau Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, với 207 máy và 13 phòng áp lực âm có thể điều trị song song cho 40 bệnh nhân trong cùng một lúc. Quảng Ninh cũng tiến hành khám sàng lọc sức khỏe cộng đồng để kịp thời phân loại được những người nghi nhiễm và các trường hợp dương tính với COVID -19.
Quảng Ninh lấy phương châm “3 trước” (nhận diện, chủ động phòng, chống trước; chuẩn bị phương án, phương tiện vật tư trước; phát hiện, hành động, xử lý trước),“4 tại chỗ”(lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ) là “ pháo đài thép” để phòng vệ COVID-19.
Dù những quyết định rất cứng rắn được chính quyền đưa ra từ rất sớm đó đã từng gây xôn xao dư luận nhưng nếu Quảng Ninh không quyết liệt và kịp thời thì số ca nhiễm dịch ở địa phương sẽ vượt tầm kiểm soát. Tính đến nay, số lượng bệnh nhân nhiễm dịch bệnh ở Quảng Ninh là 7 người, chưa có ca nào lây nhiễm trong cộng đồng. Tất cả bệnh nhân dương tính với Covid -19 tại địa phương đều là du học sinh từ nước ngoài về hoặc khách du lịch di chuyển từ nơi khác đến.
Cuối tháng 3.2020, HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua Nghị quyết dành 1.000 tỉ đồng để đầu tư các trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác điều trị, chăm sóc người bị nhiễm bệnh COVID-19; hỗ trợ cho những người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, Quảng Ninh sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/ tháng cho người lao động thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo bị mất việc; viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập được giao tự chủ 100% về tài chính phải nghỉ việc không hưởng lương.
Bên cạnh các động thái quyết liệt từ phía chính quyền các cấp, “cuộc chiến” chống dịch còn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ mạnh mẽ từ phía người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Có những em nhỏ lớp 2 dành số tiền tiết kiệm là 2 triệu đồng để mua sữa tặng các chiến sĩ làm nhiệm vụ kiểm soát dịch. Có những cụ già 103 tuổi dành số tiền ít ỏi góp vào quỹ phòng chống dịch và hàng tấn gạo, thực phẩm, những suất cơm nóng dành cho các y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Khách sạn Bảo Minh Radiant (Hạ Long) còn miễn mọi chi phí ăn ở cho 157 du khách nước ngoài phải cách ly 14 ngày trên địa bàn với phương châm “khi chính quyền cần huy động thì chúng tôi sẵn sàng chung lòng”.
Đó còn là sự hợp tác chặt chẽ, tích cực 24/7 giữa nhiều đơn vị như kiểm dịch, hải quan, y tế và đặc biệt là của sân bay Vân Đồn để đón các chuyến bay giải cứu đồng bào từ vùng dịch trở về.