Nghiên cứu thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 25.11, ông Đặng Huy Hậu – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh – chủ trì hội nghị nghe báo cáo về Dự án thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long.

Tại hội nghị, đơn vị tư vấn đã báo cáo khái quát Dự án thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long. Theo đó, ranh giới khu rừng đặc dụng được xác định tại vùng lõi vịnh Hạ Long, gồm toàn bộ đảo nổi và rừng ngập mặn nằm trong Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, có tổng diện tích trên 5.032ha. Trong đó, diện tích đất có rừng là 2.427,76ha, diện tích có thảm thực vật, cây, bụi, dây leo và cây gỗ mọc rải rác là 2.604,46ha với độ che phủ của rừng là 48,24%. Mục tiêu của dự án là bảo tồn, phát triển các loài động, thực vật quý hiếm có giá trị cao, loài động, thực vật đang có nguy cơ bị xâm hại cao. Cụ thể, sẽ bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên gồm 507 loài, 351 chi, 110 họ thực vật bậc cao có mạch, 105 loài động vật ở cạn có xương sống… Cùng với đó, đơn vị tư vấn cũng thuyết trình về giải pháp thực hiện, khái toán vốn đầu tư, việc tổ chức thực hiện dự án…

Các đại biểu tham dự đã tham gia làm rõ một số nội dung liên quan đến dự án như: hiện trạng của vùng dự án, giải pháp cụ thể cho từng vừng, từng lĩnh vực; vấn đề tổ chức, bộ máy chuyên trách; việc đặt tên cho các đảo; nghiên cứu các giải pháp làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch sinh thái trên vịnh Hạ Long; công tác đầu tư hạ tầng trong vùng dự án; vấn đề công nghệ của các bè nuôi, trồng thuỷ sản; giải pháp cụ thể để quản lý, bảo vệ rừng…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Đặng Huy Hậu đánh giá ý nghĩa, vai trò đặc biệt quan trọng của việc triển khai Dự án thành lập khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan vịnh Hạ Long. Ông Hậu yêu cầu các khâu, quy trình cần phải được triển khai chặt chẽ, khoa học; nghiên cứu, xây dựng các khu bảo tồn động, thực vật dưới nước, mở rộng các trung tâm bảo tồn, trước mắt là bảo tồn san hô, tảo; ngoài 8 tuyến du lịch hiện hữu, cần nghiên cứu, đề xuất mở thêm tuyến mới; nghiên cứu các phương án nuôi trồng thuỷ sản mới phù hợp với bảo vệ môi trường trên vịnh Hạ Long…Các sở, ngành hữu quan của tỉnh nghiên cứu đề xuất việc trồng mới các loài cây bản địa, lộ trình triển khai; nghiên cứu các nguồn lực triển khai, phân kỳ đầu tư, đề xuất phương án về bộ máy chuyên trách đảm bảo khoa học.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu, đến cuối tháng 12.2019, phải thông qua được đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hệ sinh thái Bãi Cháy: Tâm điểm dịch vụ của Hạ Long

Phương Hà |

Sở hữu những tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Hạ Long, hệ sinh thái du lịch Bãi Cháy được dự báo sẽ tiếp tục đón lượng khách tăng trưởng theo cấp số nhân, mở ra cơ hội khai thác “miếng bánh” lợi nhuận khổng lồ của ngành dịch vụ.

Đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả: Mở đường hầm dài 235m xuyên núi đá

Nguyễn Hùng |

Thay vì phương án phá núi đá - vừa phá vỡ cảnh quan, vừa không an toàn sau này, tỉnh Quảng Ninh chủ trương đổi sang làm đường hầm xuyên núi đá, dài 235m, trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Từ 2020, du khách tour dài ngày trên vịnh Hạ Long được tắm biển thoải mái

Nguyễn Hùng |

Lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết đang sửa đổi các tiêu chí về bãi tắm, trình UBND tỉnh để ngay hè 2020, sẽ mở ít nhất 12 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hệ sinh thái Bãi Cháy: Tâm điểm dịch vụ của Hạ Long

Phương Hà |

Sở hữu những tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Hạ Long, hệ sinh thái du lịch Bãi Cháy được dự báo sẽ tiếp tục đón lượng khách tăng trưởng theo cấp số nhân, mở ra cơ hội khai thác “miếng bánh” lợi nhuận khổng lồ của ngành dịch vụ.

Đường bao biển Hạ Long- Cẩm Phả: Mở đường hầm dài 235m xuyên núi đá

Nguyễn Hùng |

Thay vì phương án phá núi đá - vừa phá vỡ cảnh quan, vừa không an toàn sau này, tỉnh Quảng Ninh chủ trương đổi sang làm đường hầm xuyên núi đá, dài 235m, trên tuyến đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả.

Từ 2020, du khách tour dài ngày trên vịnh Hạ Long được tắm biển thoải mái

Nguyễn Hùng |

Lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết đang sửa đổi các tiêu chí về bãi tắm, trình UBND tỉnh để ngay hè 2020, sẽ mở ít nhất 12 bãi tắm giữa vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.