Ngành than đảm bảo việc làm ổn định cho gần 100.000 lao động

Trần Ngọc Duy |

Điều kiện sinh hoạt, làm việc của hơn 96.000 công nhân, lao động và cán bộ (chủ yếu ở Quảng Ninh) tiếp tục được quan tâm cải thiện, với thu nhập bình quân đạt 12,2 triệu đồng một người/tháng.

Theo đại diện Công đoàn than – khoáng sản Việt Nam (TKV), đến hết quý I/2021, các chỉ tiêu chính của TKV hoàn thành từ 24-26% kế hoạch năm. Trong đó, sản xuất 9,78 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 10,2 triệu tấn.

Trong quý I, TKV nộp ngân sách nhà nước 5.300 tỉ đồng, đạt 29% kế hoạch năm. Mục tiêu quý II/2021, TKV phấn đấu sản xuất 10,6 triệu tấn than, than tiêu thụ đạt 11 triệu tấn; kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đạt trên 52% kế hoạch năm.

Kiểm soát các dự án ngoài ngân sách, tránh đầu cơ lãng phí đất đai

Phát biểu tại cuộc họp giao ban Thường trực tỉnh ủy ngày 19.4, ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh –yêu cầu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công. Những dự án có thời gian thực hiện trên 24 tháng phải kiểm tra, giám sát ít nhất 1 lần; kiểm tra các dự án đầu tư có thay đổi mục tiêu, quy mô, thay đổi tổng mức đầu tư, chậm tiến độ và chậm phê duyệt quyết toán. Bí thư Quảng Ninh đề nghị ngăn chặn tình trạng đầu cơ đất, để đất hoang hóa, sử dụng đất lãng phí; tăng cường quản lý, khắc phục suy thoái đất; xử lý dứt điểm các vi phạm, tranh chấp, lấn chiếm đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, đất mặt nước biển.

Quảng Ninh chuẩn bị tiêm 9.000 liều vắc xin phòng Covid-19 đợt II

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ ngày 21.4 đến 5.5, Quảng Ninh sẽ tiến hành tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đợt 2, với 9.000 liều vắc xin Astra Zeneca. Theo đó, ngành Y tế sẽ tiêm cho 4.926 nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế, cũng như các trạm y tế xã, phường trên địa bàn tỉnh; 3.347 thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện, xã, tổ COVID-19 cộng đồng, cán bộ trong khu cách ly tập trung, tổ truy vết, điều tra dịch tễ; 471 người thuộc các lực lượng hải quan, cảng vụ hàng hải, hoa tiêu hàng hải làm việc tại Cảng Cẩm Phả và Cảng Hòn Gai; 164 nhân viên y tế Trung tâm Y tế than khu vực Mạo Khê; 92 cán bộ, phóng viên của Trung tâm truyền thông. Trong đợt 1, Quảng Ninh có 4.100 liều vắc xin phòng COVID-19.

Bộ Xây dựng kiểm tra quản lý đầu tư xây dựng tại Quảng Ninh

Ngày 16.4, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc khai thác tuyến cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn; việc triển khai dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái và công tác triển khai quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn Quảng Ninh. Quảng Ninh hiện là tỉnh có số km đường cao tốc dài nhất cả nước. Thứ trưởng Bộ xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Quảng Ninh trong việc lập, cập nhật điều chỉnh bổ sung các quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng. Riêng tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị việc quy hoạch kết nối giao thông với các đô thị trên địa bàn cần nghiên cứu kỹ để phát huy hiệu quả công năng đường cao tốc và không xung đột với việc mở rộng phát triển không gian đô thị.

Quảng Ninh lần thứ 4 liên tiếp dẫn đầu PCI toàn quốc

Sáng 15.4, tại TP.Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2020. Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xuất sắc giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc về chỉ số này năm thứ 4 liên tiếp.

Năm 2020, điểm tổng hợp PCI của Quảng Ninh là 75,09 điểm - tăng 1,69 điểm so với năm 2019 và là địa phương duy nhất đạt thang điểm trên 75 trong bảng xếp hạng năm nay. Đây cũng là điểm số cao nhất từ trước tới nay của Quảng Ninh.

Như vậy, Quảng Ninh đã xuất sắc duy trì 4 năm liên tiếp (từ năm 2017 đến năm 2020) ở vị trí Quán quân PCI và 8 năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố Trung ương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước.


Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ấm áp những chuyến xe mùa xuân đưa công nhân về quê ăn Tết

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Dù tình hình hoạt động kinh doanh năm 2022 không hiệu quả, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn tổ chức những chuyến xe nghĩa tình, đưa người lao động về quê ăn Tết.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa vì hết xăng

Thành Nhân |

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) đóng cửa vì hết xăng khiến người dân xôn xao, phải lấy can nhựa đi mua xăng trong dịp gần Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phương Tây mệt mỏi với tình hình Ukraina?

Khánh Minh |

Thủ tướng Ba Lan cảnh báo các nhà lãnh đạo phương Tây đừng nên mệt mỏi với tình hình Ukraina.