Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long 2019: Kỳ vọng thành sản phẩm du lịch

Nguyễn Hùng |

Liên hoan xiếc quốc tế Hạ Long lần thứ nhất, với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, diễn ra từ 11-17.11.2019 tại Cung Quy hoạch – Hội chợ - Triển lãm và Văn hoá tỉnh Quảng Ninh, TP.Hạ Long. Góp mặt trong liên hoan do UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức này là hơn 100 nghệ sĩ của các đơn vị nghệ thuật xiếc tiêu biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Việt Nam, Mông Cổ, Cuba, Đức, Brazil, Nga, Mỹ, Nhật, Ai Cập, Chi-lê, Campuchia, Lào…

Một trong những điểm nhấn của sự kiện đặc biệt này là chương trình diễu hành nghệ thuật xiếc đường phố của hơn 100 nghệ sĩ cùng với các loại thú: Ngựa, lạc đà, trâu, mèo, vẹt, dê, chó…, từ 19h30 –21h, ngày 13.11.2019.

Đoàn biểu diễn trên các con phố ở trung tâm TP.Hạ Long, với các tiết mục đi cà kheo, xe đạp một bánh, xe đạp chồng người, nhào lộn, tung hứng…

Diễn ra trong vòng một tuần, các nghệ sĩ có những ngày thi tài với nhau. Ban giám khảo liên hoan đều là những “cây đa, cây đề” của làng xiếc trong và quốc tế. Lễ khai mạc được tổ chức vào tối 15.11, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên VTV.

Theo ông Tạ Duy Ánh – Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam – các buổi thi tài trong Cung Quy hoạch- Hội chợ- Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh đều bán vé, với mức từ 600.000 – 2.000.000 đồng/vé. Tuy nhiên, số tiền đó được chuyển vào ngân sách địa phương để trang trải cho gần một tuần phục vụ của Cung Quy hoạch- Hội chợ- Triển lãm và Văn hóa tỉnh Quảng Ninh.

Trong khuôn khổ liên hoan xiếc, cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn khác, như: Lễ hội ẩm thực quốc tế Hạ Long 2019; Gala công diễn các tiết mục Xiếc đặc sắc tại quảng trường 30.10…

Bà Nguyễn Thị Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh – cho biết sự kiện văn hóa mang tầm quốc tế này sẽ tạo tiền đề cho việc tổ chức Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long thường niên tại Quảng Ninh, đồng thời kỳ vọng có thể xây dựng thành một sản phẩm riêng của Hạ Long như sản phẩm Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng. Được biết, để có kinh phí tổ chức liên hoan xiếc, Ban tổ chức đã phải kêu gọi các DN tài trợ trên 15 tỉ đồng. Theo bà Hạnh, ngoài các tiết mục hay, hấp dẫn, để Liên hoan xiếc Hạ Long trở thành sự kiện thường niên, rất cần sự ủng hộ của các nhà tài trợ.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

83 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Phạm Tăng |

Cách đây tròn 83 năm, cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ bắt đầu từ Cẩm Phả vào đêm 12, rạng sáng ngày 13.11.1936 đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Ngành than tuyên dương, khen thưởng gần 500 con CNVCLĐ học giỏi

T.N.D |

Ngày 30.7, tại TP.Hạ Long, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức tuyên dương 478 học sinh là con công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2018-2019 với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Ngành than tính nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường

T.N.D |

Đó là nội dung đưa ra trong cuộc họp sản xuất 6 tháng đầu và kế hoạch cho cả năm 2019 vào ngày 10.7, tại Quảng Ninh của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV).

Ngành than bán trên 10,5 triệu tấn, thu về gần 17.000 tỉ đồng

T.N.D |

Ngày 9.4, nguồn tin từ Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Lượng than nguyên khai được tập đoàn này sản xuất đạt trên 10,7 triệu tấn (trong đó xuất bán 10,5 triệu tấn).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

83 năm Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than

Phạm Tăng |

Cách đây tròn 83 năm, cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ bắt đầu từ Cẩm Phả vào đêm 12, rạng sáng ngày 13.11.1936 đã đi vào lịch sử dân tộc và trở thành Ngày Truyền thống công nhân Vùng mỏ - Truyền thống ngành Than.

Ngành than tuyên dương, khen thưởng gần 500 con CNVCLĐ học giỏi

T.N.D |

Ngày 30.7, tại TP.Hạ Long, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức tuyên dương 478 học sinh là con công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu học sinh xuất sắc năm học 2018-2019 với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng.

Ngành than tính nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường

T.N.D |

Đó là nội dung đưa ra trong cuộc họp sản xuất 6 tháng đầu và kế hoạch cho cả năm 2019 vào ngày 10.7, tại Quảng Ninh của Tập đoàn Công nghiệp than - khoáng sản VN (TKV).

Ngành than bán trên 10,5 triệu tấn, thu về gần 17.000 tỉ đồng

T.N.D |

Ngày 9.4, nguồn tin từ Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam (TKV): Lượng than nguyên khai được tập đoàn này sản xuất đạt trên 10,7 triệu tấn (trong đó xuất bán 10,5 triệu tấn).