Kỳ tích Chiến dịch “30 ngày đêm” cho dự án cao tốc Vân Đồn - Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Ngày 6.8, tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị Tổng kết chiến dịch "30 ngày đêm" hoàn thành giải phóng mặt bằng và phát động chiến dịch “500 ngày đêm” hoàn thành dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái.

Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái; Nguyễn Văn Thắng – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Vượt xa kỳ vọng

Dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, dài trên 80km, sau điều chỉnh nâng tốc độ từ 100km/h lên 120km/h và phải thực hiện GPMB với khối lượng gần 187ha, ảnh hưởng đến trên 1.168 hộ dân tại các địa phương: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy về phát động Chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành bàn giao mặt bằng dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, các hộ dân, tổ chức tại 5 địa phương có đường cao tốc đi qua đã đồng thuận tự nguyện bàn giao đất cho chủ đầu tư để tiếp tục triển khai dự án.

Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang hình thành. Ảnh: Đỗ Phương
Đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang hình thành. Ảnh: Đỗ Phương
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tính từ thời điểm phát động Chiến dịch "30 ngày đêm" vào ngày 15.7.2020, chỉ sau 15 ngày triển khai, tổng số hộ dân tự nguyện ký biên bản bàn giao mặt bằng là 1.186/1.186, đạt 100 %; hoàn thành công tác ký biên bản tự nguyện bàn giao mặt bằng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch UBND tỉnh – đã phát động thi đua triển khai chiến dịch "500 ngày đêm" hoàn thành dự án cao tốc Vân Đồn- Móng Cái. Ông Thắng nhấn mạnh, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái khi vận hành sẽ tạo thành trục cao tốc “xương sống” hoàn chỉnh với tổng chiều dài gần 200km, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát huy thế mạnh kinh tế vùng biên; thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, du lịch, đẩy mạnh giao thương quốc tế qua cửa khẩu Móng Cái, góp phần đưa Quảng Ninh phát triển trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp hiện đại, một trong những trung tâm phát triển của miền Bắc, có vai trò trụ cột trong tam giác phát triển kinh tế Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh và phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Ý Đảng, lòng dân

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký khẳng định, chiến dịch “30 ngày đêm” hoàn thành GPMB cao tốc Vân Đồn - Móng Cái là một trong những chiến dịch quan trọng của tỉnh. Ông cũng ghi nhận, biểu dương các tầng lớp nhân dân tại 5 địa phương Vân Đồn, Tiên Yên, Hải Hà, Đầm Hà, Móng Cái đã đồng thuận với chủ trương của chính quyền, tự nguyện bàn giao mặt bằng để triển khai sớm dự án trước thời hạn đề ra. Qua đây đã khẳng định những giá trị lớn lao về văn hóa, con người Quảng Ninh trong việc đồng lòng, chung sức cùng chính quyền làm nên thắng lợi của chiến dịch.

Từ chiến dịch này, ông Ký cũng lưu ý cần rút ra những bài học để thực hiện hiệu quả những dự án, công trình tiếp theo trên địa bàn tỉnh. Trong đó cần phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; mọi nghị quyết của Đảng phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng và phục vụ lợi ích của nhân dân; tìm ra được những con người, nhân lực cán bộ từ tỉnh đến địa phương và nhân dân cùng phát huy, cùng nhau đồng thuận, siết chặt sự phối hợp giữa ba cấp tỉnh, huyện xã và nhân dân. Trong công tác GPMB phải tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, trung thực trong thực tiễn khách quan ở từng địa bàn để tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ trong nhân dân.

Qua đây, cần tiếp tục tạo dựng được hình ảnh Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới, một địa phương điển hình trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trong thời gian qua như là một chìa khóa của sự thành công cùng với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thực hiện được các khâu đột phá chiến lược.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Ký mong muốn người dân hãy dành sự quan tâm để cổ vũ, động viên nhà thầu thi công sớm hoàn thành dự án, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng

Cao Nguyên |

Theo đánh giá của nhiều bộ ngành và các địa phương, nguyên nhân lớn nhất khiến hàng loạt bộ ngành và các địa phương xin trả lại hơn 6.300 tỉ đồng vốn đầu tư công xuất phát từ những vướng mắc trong triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như các vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù.

Nhà thầu đền bù, giải phóng mặt bằng không đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng vẫn hết sức chậm chạp. Chính quyền địa phương lúng túng, gặp nhiều khó khăn để giải quyết dứt điểm vụ việc. Nếu không sớm tiến hành GPMB đúng theo tiến độ đã đề ra, rất có thể đại công trình thủy lợi ngàn tỉ đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) ở Đắk Lắk sẽ tiếp tục đội vốn, tiến độ hoàn thiện dự án còn kéo dài...

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vốn đầu tư công ách tắc vì chậm giải phóng mặt bằng

Cao Nguyên |

Theo đánh giá của nhiều bộ ngành và các địa phương, nguyên nhân lớn nhất khiến hàng loạt bộ ngành và các địa phương xin trả lại hơn 6.300 tỉ đồng vốn đầu tư công xuất phát từ những vướng mắc trong triển khai đền bù giải phóng mặt bằng, cũng như các vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù.

Nhà thầu đền bù, giải phóng mặt bằng không đủ năng lực

BẢO TRUNG |

Hiện, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng vẫn hết sức chậm chạp. Chính quyền địa phương lúng túng, gặp nhiều khó khăn để giải quyết dứt điểm vụ việc. Nếu không sớm tiến hành GPMB đúng theo tiến độ đã đề ra, rất có thể đại công trình thủy lợi ngàn tỉ đồng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NNPTNT) ở Đắk Lắk sẽ tiếp tục đội vốn, tiến độ hoàn thiện dự án còn kéo dài...

Chưa giải phóng mặt bằng, đã cho nhà thầu ứng 13,9 tỷ

TRẦN TUẤN - QUANG ĐẠI |

Mặc dù chưa giải phóng được mặt bằng, nhà thầu dự án kè chống sạt lở bờ sông Ngàn Sâu đi qua xã Gia Phố (huyện Hương Khê-Hà Tĩnh) đã được chủ đầu tư cho ứng gần 14 tỷ đồng.