Kỷ niệm 90 năm ra đời tờ báo Than

Trần Ngọc Duy (tổng hợp) |

Ngày 9.11, tại TP. Hạ Long, Báo Quảng Ninh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ra đời báo Than - tờ báo Đảng đầu tiên ở vùng mỏ, tiền thân của Báo Quảng Ninh ngày nay. Cuối năm 1928, Chi bộ Thanh niên ở Cẩm Phả - Cửa Ông đã tổ chức xuất bản tờ báo địa phương, lấy tên là báo Than.

Các tin, bài của báo Than chủ yếu phản ánh tình cảnh bị áp bức, bóc lột dã man và nỗi thống khổ hằng ngày của thợ mỏ, vạch trần tính chất bất công giữa lao động và tư bản, kêu gọi công nhân mỏ đoàn kết đấu tranh để tiến tới giải phóng giai cấp và dân tộc...

Quảng Ninh nhận giải thưởng ASOCIO dành cho Chính quyền số xuất sắc tại Nhật Bản

Tối 8.11, tại Tokyo (Nhật Bản), Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu á - Châu Đại dương (ASOCIO) đã tổ chức lễ công bố và trao Giải thưởng ASOCIO 2018 cho 31 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp xuất sắc từ các quốc gia và nền kinh tế thành viên. Tỉnh Quảng Ninh là một trong 4 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này. Thay mặt tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã vinh dự nhận giải thưởng ASOCIO 2018 dành cho Chính quyền số xuất sắc.

Tổng kiểm tra hơn 500 tàu du lịch trên vịnh Hạ Long và Bái Tử Long

Từ ngày 15.11 đến hết 25.12, TP. Hạ Long phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát toàn bộ các tàu du lịch, kinh doanh vận chuyển khách đang hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện an toàn kỹ thuật; an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn; bảo vệ môi trường; thẩm mỹ tiện nghi; thuyền viên, nhân viên phục vụ trên tàu; hệ thống camera giám sát; đánh giá việc chấp hành pháp luật lao động của chủ tàu, thuyền viên...Hiện, có khoảng 504 tàu du lịch (313 tàu tham quan, 189 tàu lưu trú, 2 tàu nhà hàng đang hoạt động trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long.

Mỹ phẩm Trung Quốc nhập lậu liên tục bị phát hiện

Ngày 11.11, tại km 288 QL18, thuộc TP. Móng Cái, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 Phòng CSGT đường bộ đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh), phát hiện 1 xe ô tô khách chở một số lượng lớn mỹ phẩm trái phép. Kiểm tra xe này, phát hiện trên xe vận chuyển một số lượng lớn mỹ phẩm trái phép: 212 tuýp kem dưỡng da trẻ em loại 50 gram; 120 chai sữa rửa mặt; 40 lọ dầu cá; 108 chai nước tẩy trang; 416 tuýp kem đánh răng; 120 chai nước rửa mặt; 216 lọ kem dưỡng ẩm; 84 gói bột sô cô la; 48 gói trà; 88 gói đắp mặt; 26 chai dầu gội đầu; 36 gói thuốc diệt gián. Trước đó, ngày 24.10, tại khu vực phường Ka Long, TP. Móng Cái, các cơ quan chức năng cũng phát hiện Đặng Văn Quy đang tập kết 38 thùng các – tông, chứa 1602 lọ mỹ phẩm có nhãn mác Trung Quốc nhập lậu.

Quảng Ninh mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có công văn về việc mở đợt cao điểm vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nổ, đèn trời trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các địa phương tổ chức tuyên truyền và phát động các phong trào vận động thu hồi vũ khí, VLN quân dụng, công cụ hỗ trợ, pháo nổ và đèn trời đến từng đơn vị cơ sở, khu dân cư; chủ trì tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, VLN quân dụng; tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng vũ khí, VLN quân dụng, công cụ hỗ trợ đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về vũ khí, VLN quân dụng; có kế hoạch, phương án hiệu quả, an toàn để tiếp nhận, xử lý, tiêu hủy vũ khí, VLN quân dụng.

Tổ chức Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2019 tại Hà Nội

Hội chợ “Mỗi làng quê một sản phẩm (OCOP) Quảng Ninh Xuân 2019 dự kiến sẽ được tổ chức từ 11 –15.1.2019, tại Trung tâm Thương mại Big C Thăng Long, Hà Nội. Hội chợ nhằm tạo môi trường cạnh tranh thương mại thúc đẩy DN, HTX OCOP Quảng Ninh cải tiến, nâng cao mẫu mã, bao bì sản phẩm, nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường…Dự kiến, Hội chợ có quy mô khoảng 80 gian hàng của 14 địa phương và một số đơn vị trong tỉnh.

Trần Ngọc Duy (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.