Theo những cứ liệu lịch sử, ngày 10.1.1840, vua Minh Mạng ra chỉ dụ cho phép Tổng đốc hạt Hải Yên, vùng Quảng Ninh ngày nay, là Tôn Thất Bật, khai thác than đá ở Đông Triều - trước thời điểm người Pháp phát hiện ra than đá tại vùng mỏ Đông Triều.
Để ghi nhớ sự kiện lịch sử của ngành khai thác than, năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ninh đã công nhận Di tích Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam tại núi Yên Lãng, thuộc thôn Trại Hà, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều là Di tích cấp tỉnh. Đây là một quần thể di tích, gồm di tích Miếu mỏ rộng 40ha và di tích đền Bà Chúa Kẽm, rộng 3,5ha.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Cùng với Quảng trường 12.11 ở TP. Cẩm Phả - nơi diễn ra cuộc Tổng bãi công của hơn 3 vạn thợ mỏ ngày 12.11.1936, Di tích Địa điểm khai thác than đầu tiên của Việt Nam ở vùng than Đông Triều mãi là niềm tự hào về lịch sử hình thành giai cấp công nhân mỏ và truyền thống lịch sử công cuộc khai mỏ của các thế hệ thợ mỏ ngành Than Việt Nam. Đây không chỉ là công trình mang ý nghĩa văn hóa, tâm linh, nhớ về cội nguồn, mà còn là sự nhắc nhở các thế hệ ngành Than hôm nay và ngày mai luôn chăm lo tốt hơn đến người lao động, đưa ngành Than phát triển mạnh mẽ hơn.
Xuống thăm, gặp gỡ, động viên và tặng quà các thợ mỏ Phân xưởng khai thác 7 tại vị trí Lò chợ II-5-2a, mức +70 đến 105 Giếng Vàng Danh, Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ niềm vui, tự hào trước khí thế lao động sản xuất của đội ngũ thợ mỏ Phân xưởng khai thác 7 nói riêng và Công ty Than Vàng Danh nói chung.
Mặc dù, phải liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn thách thức do dịch bệnh COVID-19 từ đầu năm 2020 tới nay, nhưng những người thợ mỏ vẫn luôn đoàn kết, cố gắng nỗ lực vượt bậc để căng mình phòng, chống dịch bệnh và hăng say, miệt mài lao động, giữ vững nhịp độ sản xuất và khí thế sản xuất, góp phần quan trọng để Quảng Ninh thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Qua đó, càng thấy trong những lúc khó khăn, truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm" của thợ mỏ lại được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký mong muốn, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, mỗi người thợ mỏ cũng phải là một chiến sỹ vừa thi đua lao động sản xuất vừa tích cực chủ động phòng, chống COVID-19.