Hội Cựu chiến binh góp sức vào thành công Chiến dịch "30 ngày đêm"

Trung Thành |

Chỉ 15 ngày sau Chiến dịch “30 ngày đêm” GPMB dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh được phát động, hầu hết các địa phương nơi tuyến đường đi qua đã hoàn thành bàn giao mặt bằng về đích trước thời hạn. Có được kết quả đó, có sự chung sức của các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đàm Huy Đắc – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh – cho biết: Hội CCB tỉnh tham gia phối hợp thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái sau điều chỉnh với phương châm “Thần tốc - Linh hoạt - Sáng tạo - Hiệu quả”. Hội CCB các cấp phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể chính trị tỉnh, các địa phương có tuyến cao tốc đi qua để có sự thống nhất cao trong tổ chức thực hiện cũng như nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất. Cùng với đó bám dân, bám cơ sở tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, tin tưởng ủng hộ của nhân dân.

Hội CCB tỉnh đã cử cán bộ tham gia tổ công tác của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội gồm 5 tổ tại 5 địa phương: Vân Đồn, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái. Mục tiêu tổ chức tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đầu tư dự án, mục đích ý nghĩa phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các cơ chế chính sách của Nhà nước trong công tác GPMB. Đồng thời, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân liên quan triển khai dự án, tham mưu đề xuất với ban chỉ đạo GPMB giải quyết, tránh tình trạng khiếu kiện tụ tập đông người.

Hội CCB tỉnh tham gia phối hợp vận động hỗ trợ nhân dân thực hiện công tác GPMB, bàn giao đất, mặt nước, di chuyển nhà ở, các công trình vật nuôi đến khu tái định cư theo quy định; đối thoại gặp gỡ trực tiếp với hội viên và nhân dân nắm tình hình, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả.

Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương giám sát phương án kiểm đếm, báo giá bồi thường cho người dân; cùng đơn vị liên quan giám sát tiến độ, mức chi đảm bảo quy định, kịp thời kiến nghị cơ quan chức năng, điều chỉnh bổ sung những trường hợp áp dụng chưa đúng.

Có thể nói, để thực hiện GPMB hiệu quả dự án còn phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của các cấp Hội CCB tỉnh đã góp phần không nhỏ vào thành công của chiến dịch.

Trung Thành
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 24.5.2020, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức B.O.T thành 2 dự án. Trước đó, Quảng Ninh xin tách dự án làm 2 phần để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc vay vốn ngân hàng.

Kinh tế 24h: Tăng vốn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái lên hơn 13.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng; Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam vào năm 2020; Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh ngày 24.5.2020, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc tách dự án đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức B.O.T thành 2 dự án. Trước đó, Quảng Ninh xin tách dự án làm 2 phần để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong việc vay vốn ngân hàng.

Kinh tế 24h: Tăng vốn cao tốc Vân Đồn - Móng Cái lên hơn 13.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng; Nga có thể cung cấp 50 ngàn tấn thịt lợn cho Việt Nam vào năm 2020; Hà Nội dự kiến cấm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trước 9 giờ sáng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái tăng vốn đầu tư lên hơn 13.000 tỉ đồng

Trần Ngọc Duy |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chiều ngày 27.4 đã cho ý kiến về phương án điều chỉnh dự án đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Theo đó, Quảng Ninh xem xét phương án đưa ra là điều chỉnh quy mô đầu tư nâng vận tốc thiết kế từ 100km/h lên 120km/h, với tổng mức đầu tư khoảng 13.036 tỉ đồng, (tăng 1.840 tỉ đồng) so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt trước đó.