Hạ tầng bứt phá, Hạ Long ngày càng đẹp và khác biệt

Trần Ngọc Duy |

Ngay trong dịp nghỉ lễ đầu tháng 9.2019, TP. Hạ Long đã đưa vào khai thác 2 công trình giao thông là đường bao núi Bài thơ và đường nối cầu Bãi Cháy - ngã ba Hoàng Quốc Việt. Việc hoàn thành xây dựng các tuyến đường này và hàng loạt công trình giao thông khác góp phần khơi thông, kết nối giao thông và dịch vụ du lịch trên toàn thành phố, dần trở thành trung tâm dịch vụ - du lịch đẳng cấp hàng đầu khu vực phía Bắc…

Những năm gần đây, giao thông đường bộ hiện nay của Hạ Long đang xảy ra ách tắc tại một số vị trí vào những giờ cao điểm, ngày lễ, tết. Trước những đối mặt về áp lực hạ tầng, nhất là khi địa phương này thu hút hàng triệu du khách đổ về vào các dịp cao điểm mùa du lịch, Hạ Long tập trung mọi nguồn lực cùng tỉnh Quảng Ninh đồng loạt khởi động các dự án hạ tầng về kết nối giao thông quan trọng như: Cao tốc Hạ Long - Hải Phòng; đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long - Mông Dương…

Mới đây, Hạ Long vừa hoàn thành 2 tuyến đường giao thông quan trọng là tuyến đường bao núi Bài Thơ giai đoạn 2 (đường Trần Quốc Nghiễn đoạn Vincom - cảng Bến Đoan), với 6 làn xe, có tổng mức đầu tư 350 tỉ đồng; đường nối cầu Bãi Cháy - ngã ba Hoàng Quốc Việt (chiều dài 7,2km, rộng 30m, được thiết kế 8 - 10 làn xe) với tổng vốn đầu tư 480 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách thành phố.

“Đây là hai tuyến đường thiết kế đẹp, kết nối với các trục trung tâm mở ra cơ hội phát triển về thương mại, du lịch và đồng bộ hóa hạ tầng địa phương, đảm bảo hội tụ cho một đô thị thông minh, phát triển”, ông Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch TP. Hạ Long – nhận xét.

Có thể nhận thấy, bất cứ ai dù là người dân sở tại, hay khách du lịch thập phương cũng đều có chung nhận xét rằng: Hạ Long ngày càng đẹp, hiện đại và phát triển hơn. Anh Long- một người dân của Hạ Long sinh sống ở các tỉnh phía nam mỗi năm về thăm gia đình 4-5 lần không khỏi bỡ ngỡ về sự “lột xác” đến nhanh chóng của vùng đất này.

Hạ tầng ngày được một hoàn thiện kéo du khách về với Hạ Long ngày một đông hơn. Chỉ riêng 8 tháng năm 2019, Hạ Long đã đón gần 7,15 triệu lượt du khách (tăng 22% so thời điểm năm 2018), đạt doanh thu trên 14.000 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TP. Hạ Long ông Phạm Hồng Hà cho biết: Hạ Long đã sớm định vị lại tiềm năng, lợi thế, đề ra mục tiêu để phát triển đúng hướng, trở thành thành phố du lịch văn minh.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Rạng Đông dự định mua trụ sở mới; Thời cơ vàng của bất động sản Quảng Ninh

Phan Anh |

Thời cơ vàng của bất động sản ở Quảng Ninh; Rạng Đông dự chi 42 tỉ đồng mua trụ sở, nhà kho mới; Những “thỏi nam châm” hút khách du lịch trong 5 năm tới?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tân chủ tịch UBND Quảng Ninh: Cân bằng phát huy- gìn giữ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu sau khi được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2019, ngày 5.7.2019, tân chủ tịch Nguyễn Văn Thắng cam kết cùng tập thể thường trực UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là cực tăng trưởng của miền Bắc vào năm 2020.

Quảng Ninh sơ kết 3 năm thí điểm trung tâm hành chính công

NGUYỄN HÙNG |

Chiều 3.9, tại TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh sơ kết 3 năm thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công (HCC) tỉnh Quảng Ninh.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Rạng Đông dự định mua trụ sở mới; Thời cơ vàng của bất động sản Quảng Ninh

Phan Anh |

Thời cơ vàng của bất động sản ở Quảng Ninh; Rạng Đông dự chi 42 tỉ đồng mua trụ sở, nhà kho mới; Những “thỏi nam châm” hút khách du lịch trong 5 năm tới?... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tân chủ tịch UBND Quảng Ninh: Cân bằng phát huy- gìn giữ vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Phát biểu sau khi được HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2016 – 2019, ngày 5.7.2019, tân chủ tịch Nguyễn Văn Thắng cam kết cùng tập thể thường trực UBND tỉnh, các thành viên UBND tỉnh tập trung triển khai đồng bộ 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh có cơ cấu kinh tế dịch vụ, công nghiệp, là cực tăng trưởng của miền Bắc vào năm 2020.

Quảng Ninh sơ kết 3 năm thí điểm trung tâm hành chính công

NGUYỄN HÙNG |

Chiều 3.9, tại TP.Hạ Long, UBND tỉnh Quảng Ninh sơ kết 3 năm thí điểm mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công (HCC) tỉnh Quảng Ninh.