Hạ Long đình chỉ giao dịch hành chính với các Cty cố tình sai phạm

Nguyễn Hùng |

Trước một số ý kiến cho rằng doanh nghiệp sai đâu thì xử lý, không nên dừng toàn bộ các giao dịch hành chính, ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh – cho rằng, đó là biện pháp cuối cùng sau những nhắc nhở, xử lý và tạo cơ hội nhưng doanh nghiệp vẫn phớt lờ.

Theo ông Hà, mục đích cuối cùng là buộc các DN phải có trách nhiệm với Nhà nước và người dân.

Một Cty chuyên về bất động sản có tiếng ở Hạ Long vừa phải nộp 55/68 tỉ đồng nợ các loại thuế nợ từ nhiều năm qua. Trước đó, các sở, ngành của tỉnh Quảng Ninh có nhiều công văn yêu cầu phải thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, nhưng lãnh đạo Cty này vẫn phớt lờ.

Ngay khi UBND TP.Hạ Long có công văn yêu cầu các đơn vị thuộc thành phố dừng toàn bộ giao dịch hành chính thì đại diện Cty mới đem 55 tỉ đồng đến nộp.

“Ngân sách Nhà nước rất khó khăn, ai cũng chây ỳ như thế thì lấy đâu nguồn thu?” – ông Hà cho biết.

Người dân các phường Hà Lầm, Hà Trung, Bãi Cháy mỗi lần mưa lớn đều hứng chịu bùn đất từ các dự án trên đồi trút xuống. Tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Hạ Long nhiều lần có công văn nhắc nhở, xử phạt nhưng mọi chuyện vẫn như cũ.

Quyết định ngừng giao dịch hành chính với các doanh nghiệp có dự án bất động sản trên đồi cho đến khi nào khắc phục cơ bản được tình trạng trên có hiệu quả ngay. Người dân đã bớt than phiền về tình trạng bị lũ bùn tấn công khi có mưa lớn.

Theo UBND TP.Hạ Long, đến nay, hàng chục doanh nghiệp bị ngừng giao dịch hành chính do vi phạm có hệ thống liên quan đến các vấn đề: môi trường, thuế, an toàn…

Trước một số ý kiến cho rằng việc UBND TP.Hạ Long ra các văn bản dừng giao dịch hành chính là không đúng luật, vượt thẩm quyền, ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, mục đích cuối cùng cũng là để tình hình tốt hơn.

“Phạt nhiều rồi nhưng không khả quan, nhiều doanh nghiệp vẫn cố tình. Trường hợp như Cty CP phát triển KCN Việt Hưng mới đây khai thác đất uy hiếp cột điện cao thế ở Hoành Bồ, nếu cứ đúng quy trình xử lý thì có thể cột điện sẽ đổ sập, gây nguy hiểm tới tính mạng người dân và ảnh hưởng tới việc cung cấp điện” – ông Hà chia sẻ – “Tuy nhiên không phải dừng giao dịch hành chính là chúng tôi dừng toàn bộ, vẫn xem xét giải quyết các thủ tục cần thiết, cấp bách khác, nhưng kiên quyết với các doanh nghiệp cố tình, thất hứa”.

Đại diện UBND TP.Hạ Long cũng cho biết đang có trong tay danh sách 68 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất và không chịu nộp, với tổng số tiền lên tới gần 1.400 tỉ, trong đó có cả tiền phạt do nộp chậm, do Chi cục Thuế Hạ Long chuyển sang. Thành phố sẽ tiếp tục đốc thúc, nếu đơn vị nào cố tình chây ì, sẽ bị dừng giao dịch hành chính và thông báo công khai trên báo chí.

Nguyễn Hùng

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Gần 6.700 người nhập cảnh cách ly trả phí tại các khách sạn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Từ tháng 3.2020 đến nay, đã có gần 6.700 người, gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn cách ly tập trung tự nguyện trả phí tại các khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến chiều nay có thêm khoảng 650 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh cách ly tại các khách sạn ở Hạ Long.

Thất thu 1.000 tỉ, Quảng Ninh tiếp tục miễn, giảm vé thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tại kỳ họp thứ 19, khóa 13, nhiệm kỳ 2016 – 2021, chiều nay (8.9), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết bổ sung một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020, trong đó chủ yếu liên quan tới vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh: Ngang nhiên xả thải bùn đất xuống vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 300 triệu đồng với thuyền viên tàu QN – 5154 về hành vi đổ thải trái phép.

Hàng loạt chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình du lịch vẫn rất ảm đạm, hàng trăm chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục có công văn xin dừng hoạt động cho đến hết tháng 9, để không phải đóng khoản thuế khoán.

Độc đáo nghi lễ Tế nữ quan trong ngày khai hội Đền Mẫu Âu Cơ

Tô Công |

Sáng 28.1 (mùng 7 tháng Giêng), tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức lễ dâng hương theo nghi thức truyền thống, tưởng nhớ và tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, tại đền Mẫu Âu Cơ (xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa).

Tết trên bản Lô Lô Chải dưới chân cột cờ Lũng Cú

Kim Anh - Trần Vương |

Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Cafe chiều thứ 7: Kinh doanh, trục lợi tâm linh tại các lễ hội

Nhóm PV |

Trong chương trình "Cafe chiều thứ 7" của báo Lao Động, PGS.TS Đinh Hồng Hải đã có những trao đổi xung quanh hiện trạng kinh doanh tâm linh, mua thần bán thánh ở các lễ hội hiện nay.

Cách giúp học sinh hào hứng đi học lại sau Tết Nguyên đán 2023

Tường Vân |

Không còn tâm lí chán nản, mệt mỏi hay sợ hãi, nhiều học sinh tỏ ra hào hứng trong ngày đầu đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Gần 6.700 người nhập cảnh cách ly trả phí tại các khách sạn ở Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Từ tháng 3.2020 đến nay, đã có gần 6.700 người, gồm cả người Việt Nam và nước ngoài, nhập cảnh qua sân bay Vân Đồn cách ly tập trung tự nguyện trả phí tại các khách sạn trên địa bàn TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Dự kiến chiều nay có thêm khoảng 650 chuyên gia nước ngoài nhập cảnh cách ly tại các khách sạn ở Hạ Long.

Thất thu 1.000 tỉ, Quảng Ninh tiếp tục miễn, giảm vé thăm vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Tại kỳ họp thứ 19, khóa 13, nhiệm kỳ 2016 – 2021, chiều nay (8.9), HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết bổ sung một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020, trong đó chủ yếu liên quan tới vịnh Hạ Long.

Quảng Ninh: Ngang nhiên xả thải bùn đất xuống vịnh Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Ngày 4.9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 300 triệu đồng với thuyền viên tàu QN – 5154 về hành vi đổ thải trái phép.

Hàng loạt chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục xin dừng hoạt động

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình du lịch vẫn rất ảm đạm, hàng trăm chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long tiếp tục có công văn xin dừng hoạt động cho đến hết tháng 9, để không phải đóng khoản thuế khoán.