Giải quyết kiến nghị cử tri khẩn trương và trách nhiệm

Trần Ngọc Duy (tổng hợp) |

Ngày 16.11, tiếp xúc với cử tri 2 phường Cao Thắng và Hà Lầm (TP. Hạ Long) trước kỳ họp thứ 9 của HĐND tỉnh khóa XIII, ông Nguyễn Văn Đọc- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – đã yêu cầu việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri cần khẩn trương và trách nhiệm.

Cử tri hai phường đưa ra nhiều kiến nghị tại buổi tiếp xúc, phản ánh về tình trạng thu gom rác thải chưa đảm bảo, xe chở đất vẫn hoạt động trên tuyến đường 336 và 1 số khu dân cư trên địa bàn làm hỏng đường, gây mất an toàn giao thông; đề nghị quan tâm vấn đề thoát nước và di dời 1 số cột điện trong khu dân cư; vấn đề đảm bảo an toàn giao thông tại các trường học trên địa bàn; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, nhất là nguy cơ từ tình trạng vay nặng lãi hiện nay...Tiếp nhận các kiến kiến nghị trên, ông Đọc đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri và khẳng định tất cả các kiến nghị chính đáng của cử tri đều phải được các cơ quan chức năng giải quyết khẩn trương và trách nhiệm.

Tóm gọn 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao “chiếm đoạt” thẻ tín dụng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Ngô Anh Thái (SN 1990, trú tại Thủy An, TX Đông Triều, Quảng Ninh) và Mạc Duy Lương (SN 1991, trú tại Kinh Môn, Hải Dương) - về tội danh “sử dụng mạng máy tính, viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Công an Quảng Ninh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) kiểm tra hành chính tại phường Mạo Khê, TX Đông Triều, phát hiện Thái và Lương có hành vi mua các thông tin tài khoản thẻ ngân hàng trên mạng của một số người và sử dụng thông tin đó đặt hàng trên các trang Web của Nhật Bản rồi bán để chiếm đoạt tài sản. Theo lời khai của Thái, đầu năm 2017 đến tháng 10.2018, đối tượng đã để đặt mua hàng qua mạng chuyển về Việt Nam để sử dụng hoặc bán,chiếm đoạt số tiền khoảng 600 triệu đồng.

Hải quan Quảng Ninh dự kiến thu ngân sách đạt 10.000 tỉ đồng

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh, đến hết ngày 31.10, cơ quan này đã thu nộp NSNN đạt gần 8.600 tỉ đồng (bằng 143% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao). Trong đó, có những nhóm hàng có số thu tăng cao so với cùng kỳ là: Than xuất khẩu đạt trên 637 tỉ đồng; than nhập khẩu đạt 468 tỉ đồng; hàng hóa khác đạt gần 2.100 tỉ đồng (tăng 51%). Cục Hải quan Quảng Ninh dự kiến số thu cả năm 2018 ước đạt 10.000 tỉ đồng (tăng 166% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao) và đạt 100% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động thương mại biên mậu

UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn yêu cầu các sở, ngành, các địa phương biên giới: Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc xuất, nhập khẩu, hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa của các thương nhân và cư dân biên giới đảm bảo đúng quy định pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với những thương nhân, cư dân biên giới lợi dụng chính sách ưu đãi thuế, chính sách hàng hóa của Việt Nam dành cho cư dân biên giới. Kiên quyết không để các đối tượng buôn lậu lợi dụng hoạt động thương mại biên giới để tập kết vận chuyển hàng hóa trái phép...

Bắt tàu vận chuyển 500 tấn than không chứng minh nguồn gốc

Ngày 19.11, tại khu vực hang Đầu Gỗ, trên vịnh Hạ Long, đoàn trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện một tàu vận chuyển khoảng 500 tấn than không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tàu có BKS QN - 8838, do ông Trần Biên Hòa, trú tại xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường (Nam Định) làm thuyền trưởng. Lực lượng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã tạm giữ tang vật, phương tiện tiếp tục điều tra, xử lý theo pháp luật.

11 tháng vận chuyển và bốc xếp được 137,7 tiệu tấn hàng

Theo Sở GT-VT Quảng Ninh, từ đầu năm tới nay, tổng lượng hàng hóa bốc xếp, vẫn tải trên địa bàn tỉnh đạt trên 137 tiệu tấn. Trong đó, hoạt động vận tải đường bộ đạt 63,4 triệu tấn hàng hóa, tăng 16,1% so cùng kỳ; khối lượng vận chuyển hành khách đạt 84,5 triệu khách, tăng 17,3% cùng kỳ; tổng doanh thu vận tải, kho bãi đạt 13.700 tỷ, tăng 16,8%. Đối với lĩnh vực cảng biển, các cảng của Quảng Ninh đã đón hơn 100.000 lượt tàu ra, vào làm hàng, tăng 37% so với cùng kỳ; lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 74,3 triệu tấn, tăng 39%; thu phí và lệ phí cảng vụ đạt 389,7 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ.

Trần Ngọc Duy (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Tiến độ 4 dự án giao thông quan trọng quốc gia ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Vành đai 3, tuyến metro số 1, 2 và dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa là bốn dự án nằm trong danh mục dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải (GTVT) khi hoàn thành giúp giảm ùn tắc, tăng kết nối vùng cho TPHCM.

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp và những người Việt khiến thế giới kinh ngạc

AN NGUYÊN |

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp hay Phan Thanh Nhiên, Phạm Thị Bình đã  thiết lập những kỷ lục ấn tượng và để lại dấu ấn đậm nét trong mắt bạn bè quốc tế.

Đánh thuế nhà ở cần hướng tới giá trị tài sản

Cao Nguyên |

Chuyên gia về thuế, TS Nguyễn Ngọc Tú - Giảng viên trường Đại học Kinh doanh Công nghệ - cho rằng, việc đánh thuế căn hộ chung cư cần xác định theo giá trị căn hộ, chứ không chỉ căn cứ theo giá từng m2. Đề xuất này không có cơ sở lý luận, không có khả thi.