Gần 170.000 lượt khách du lịch đến Quảng Ninh dịp cuối tuần

Trần Ngọc Duy |

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, dịp cuối tuần (từ 11-12.6), các điểm đến du lịch, dịch vụ trên địa bàn đã đón lượng khách gần 170.000 lượt người, tiếp tục đà tăng 20% so với cuối tuần trước.

Trong đó, khoảng 50.000 người thăm vịnh Hạ Long; Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 19.000 khách; tổ hợp khu vui chơi giải trí Sun World Hạ Long đón khoảng 50.000 người và khu danh thắng Yên Tử  đón trên 4.000 người.

Ngoài ra, các khu vực biển đảo Vân Đồn, Cô Tô lượng khách cũng tăng mạnh. Trong 3 ngày cuối tuần, hầu hết các khu nghỉ dưỡng, khách sạn được đặt kín phòng. Theo đánh giá, giữa tháng 5 đến nay, du khách đến Quảng Ninh đã nhộn nhịp trở lại cả vào những ngày thường trong tuần. Năm 2022, Quảng Ninh ra mục tiêu đón 10 triệu lượt khách du lịch, trong đó 1,5 triệu lượt khách quốc tế.

Ba Chẽ náo nhiệt tổ chức Ngày hội Văn hoá dân tộc Sán Chay

Ngày 11.6, tại xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ đã tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Sán Chay lần thứ nhất năm 2022 với nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đặc sắc. Sự kiện này nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu, thu hút khách du lịch đến huyện Ba Chẽ. Qua ngày hội nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy, giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa của đồng bào Sán Chay, tạo sản phẩm du lịch mới trên địa bàn huyện Ba Chẽ, là dịp để đồng bào giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, khôi phục, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và phát triển du lịch tại địa phương. Dân tộc Sán Chay là dân tộc thiểu số, có dân số lớn thứ tư của huyện Ba Chẽ, sống tập trung ở các thôn: Khe Lò, Khe Pụt, Khe Lọng Trong, Khe Lọng Ngoài, Bắc Văn, thuộc xã Thanh Sơn.

Công đoàn Quảng Ninh và Công đoàn tỉnh Lào Cai ký hợp tác giai đoạn 2022 - 2027

Ngày 10.6, tại TP.Hạ Long đã diễn ra Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và LĐLĐ tỉnh Lào Cai. Tại hội nghị, hai bên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh; triển khai, tổ chức thực hiện đẩy mạnh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của mỗi tỉnh. Nhân dịp này, hai bên ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2027 giữa hai đơn vị với 7 nội dung hoạt động phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của các cấp công đoàn và nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của đội ngũ CNVCLĐ trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh có tân Giám đốc

Chiều ngày 14.6, Sở Y tế Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh ký Quyết định số 818/QĐ-SYT ngày 14/6/2022 bổ nhiệm có thời hạn bác sĩ CKII Bùi Minh Cường - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh kể từ ngày 14.6.2022.

Người tiền nhiệm là ông Nguyễn Quốc Hùng – giám đốc đầu tiên của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, đã nghỉ hưu từ cuối năm 2011.

Khởi tố vụ án hình sự các cán bộ thị xã Đông Triều liên quan đến Việt Á

Ngày 13.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại thị xã Đông Triều. Cùng với đó là các quyết định khởi tố bị can đối với 4 cán bộ thuộc các cơ quan của thị xã Đông Triều về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự, gồm: Nguyễn Thị Thanh Hảo- Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; Đào Thị Kim Dung- Trưởng phòng Y tế; Nguyễn Thành Định- Phó Giám đốc Trung tâm Y tế; Nguyễn Xuân Tiến- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đông Triều. Quá trình điều tra ban đầu xác định, các bị can đã có hành vi làm trái công vụ, ký hồ sơ đấu thầu, nghiệm thu không đúng số lượng kit xét nghiệm và kit tách chiết đã sử dụng trên thực tế để thanh toán cho Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á, gây thất thoát cho Ngân sách Nhà nước.

Sở GD&ĐT công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10

Ngày 146, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh đã công bố điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Thay vì phải đến điểm đăng ký dự thi để xem điểm thì các thí sinh có thể tra cứu kết quả thi trực tuyến. Kết quả, môn Ngữ Văn có 55,94% thí sinh dự thi đạt điểm từ 5 trở lên. Môn Toán có trên 49,68% thí sinh dự thi đạt điểm từ 5 trở lên. Môn Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc) có 45,14% thí sinh đạt điểm từ 5 trở lên. Toàn tỉnh có 81 bài thi đạt điểm 10, trong đó Toán 02, Tiếng Anh 78, Tin 01. Theo Sở GD&ĐT, kết quả điểm bài thi năm nay đảm bảo tính phân hóa cao, đáp ứng tốt mục đích Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT. Năm học 2022-2023, toàn tỉnh có 10.261 chỉ tiêu dành cho 34 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Cổng chào năm mới ở TP Nha Trang bất ngờ gãy, sập xuống đường

Hữu Long |

Khánh Hòa - Cổng chào mừng năm mới 2023 ở TP Nha Trang bỗng dưng gãy sập làm đôi. Địa phương đã nhanh chóng khắc phục sự cố để đảm bảo giao thông.

300 lao động không vào làm việc ngày đầu năm vì chưa nhận đủ thưởng Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, khoảng 300 lao động công ty may mặc đã không vào nhà máy làm việc ngày đầu năm vì công ty chưa trả đủ tiền thưởng Tết bằng tháng lương cơ bản.

VPF và HAGL sẽ giải quyết tranh cãi việc quảng bá tài trợ ở V.League 2023

AN NGUYÊN |

Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và lãnh đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ có buổi gặp mặt vào ngày 28.1. Buổi gặp này nhằm đối thoại và giải quyết tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của đôi bên tại V.League 2023.

Vũ Hán đón Tết sau 3 năm dịch bệnh, tận hưởng khoảnh khắc bình thường

Quý An (theo Global Times) |

Ba năm sau khi đại dịch bắt đầu, người dân Vũ Hán bày tỏ hy vọng về tương lai tốt đẹp khi bước vào năm âm lịch mới.

Báo Lao Động nhận Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc

Bảo Hân – Hải Nguyễn |

Sáng 27.1, Báo Lao Động tổ chức gặp mặt đầu xuân Quý Mão toàn bộ cán bộ, phóng viênÔng Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Báo Lao Động- đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2022.

Không khí lạnh đã bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ, có nơi rét sâu dưới 3 độ C

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh gây gió mạnh trên đất liền và nhiệt độ giảm sâu, vùng núi cao phía bắc có nơi dưới 3 độ C.

Hình ảnh du khách nườm nượp đổ về chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão

Hương Mai (Ảnh: Minh Đức) |

Hôm nay (ngày 27.1), lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đã chính thức khai hội, thu hút hàng vạn du khách thập phương về trẩy hội.

Ngộp thở với lượng người đổ về Phủ Tây Hồ dâng lễ ngày mùng 6 Tết

Thế Kỷ (Ảnh: CTV) |

Hà Nội - Từ sáng đến trưa ngày 27.1 (tức mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), lượng người đổ về dâng lễ Phủ Tây Hồ tăng cao, đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn giao thông ở các tuyến đường lân cận.