Đội “Vịnh Hạ Long” sẵn sàng cho cuộc đua thuyền buồm thế giới

Nguyễn Hùng |

Ngày 29.8.2019, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại nước Anh để làm lễ gắn tên lên con thuyền buồm của Quảng Ninh- đại diện duy nhất của Việt Nam – tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới danh tiếng (Clipper Round the World Yacht Race). Con thuyền mang tên “Vịnh Hạ Long” sẽ chính thức cùng các đội thuyền đua trứ danh thế giới bắt đầu cuộc đua từ Anh vào 2.9.2019.

Theo thỏa thuận hợp tác ký ngày 5.8.2019 giữa UBND tỉnh Quảng Ninh với Công ty Clipper Ventures – đơn vị tổ chức cuộc đua thuyền, trong mùa giải 2019 – 2020, Quảng Ninh sẽ có 1 thuyền đua và đội đua mang tên “Hạ Long Bay – Việt Nam”. Mùa giải 2021 – 2022, ngoài 1 thuyền và đội đua “Ha Long Bay – Viet Nam” tiếp tục tham gia, vịnh Hạ Long sẽ là một trong số các điểm đến của cuộc đua.

Đội thuyền buồm "Vịnh Hạ Long" hiện có khoảng 60 thành viên, với 15 quốc tịch, do thuyền trưởng trẻ tuổi người Anh chỉ huy, nhưng tất cả các thành viên đều là người nước ngoài. Quảng Ninh đang cố gắng tìm kiếm 1 thành viên người Việt Nam tham gia ít nhất được một chặng/tổng số 8 chặng.

Theo ông Phạm Ngọc Thủy – Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh – ngày 29.8 tới, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ có mặt tại Anh để làm lễ gắn tên cho con thuyền buồm duy nhất của Việt Nam tham gia cuộc đua thuyền buồm vòng quanh thế giới danh tiếng (Clipper Round the World Yacht Race).

Theo ông Thủy, để tìm kiếm được một thủy thủ tham gia được cuộc đua này là vô cùng khó khăn, bởi phải hội đủ các yếu tố: khỏe mạnh; có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm vượt đại dương; vốn tiếng Anh cực tốt…

“Chúng tôi tham mưu cho tỉnh cố gắng tìm kiếm một thành viên người Việt Nam, có thể chỉ tham gia một chặng thôi. Mấy năm trước, tham gia cuộc đua này, đội Đà Nẵng cũng chỉ có một thành viên người Việt Nam, tham gia một chặng. Dù là người nước ngoài, nhưng họ đều mặc đồng phục, mang lô gô, thương hiệu… của Vịnh Hạ Long, Việt Nam” – ông Thủy cho biết.

Cuộc đua lần này gồm 70 con thuyền buồm, kéo dài khoảng 11 tháng, đi qua 14 cảng biển trên toàn thế giới.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.