Diễn tập bầu cử trong khu phố có ca mắc COVID-19

Nguyễn Hùng |

Sáng 16.5, TP.Hạ Long đã tổ chức buổi diễn tập bầu cử ĐBQH khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại một khu phố có ca mắc COVID-19.

Theo kịch bản, ngày 20.5.20201, tại tổ 4, khu 6, phường Hồng Hà, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 1 ca mắc COVID-19. Sau khi đưa F0 điều trị và các F1 đi cách ly tập trung, TP.Hạ Long đã quyết định phong tỏa một phần khu vực tổ 4, 5, gồm 45 hộ với 181 nhân khẩu, với 135 cử tri, trong đó có 1 cử tri già, yếu không tự đi được và 1 cử tri là F2 đang tự cách ly ở nhà.

Một cử tri có biểu hiện sốt, hơi khó thở và bỏ phiếu ở phòng cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng
Một cử tri có biểu hiện sốt, hơi khó thở và bỏ phiếu ở phòng cách ly. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vì thế, việc bỏ phiếu ở khu 6 được chia làm 2 khu vực: Những cử tri nằm ngoài khu vực bị phong tỏa bỏ phiếu ở Nhà văn hóa khu 6; số còn lại bỏ phiếu trong khu bị phong tỏa.

Trước ngày bầu cử, các tổ bầu cử đã đến tận nhà phát lý lịch trích ngang của các ứng cử viên, thẻ cử tri, hướng dẫn thể lệ bầu cử… và các biện pháp phòng dịch. Cử tri thường xuyên tự theo dõi sức khỏe, kiểm tra thân nhiệt hằng ngày và trước giờ đi bầu cử, nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì thông tin cho trạm y tế để được hướng dẫn.

Đem hòm bỏ phiếu tới tận nhà người già, yếu không tự đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đem hòm bỏ phiếu tới tận nhà người già, yếu không tự đến điểm bỏ phiếu. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tổ bầu cử đã phân chia lịch bỏ phiếu với từng tổ theo thứ tự để đảm bảo không tập trung quá đông cử tri tại một thời điểm ở một điểm bỏ phiếu.


Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.