Công đoàn TKV giải quyết 3.321 kiến nghị của người lao động

Trần Ngọc Duy |

Thông qua các hội nghị của người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sản xuất, Công đoàn Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) đã nhận 3.321 kiến nghị của NLĐ -phản ánh về công tác điều hành sản xuất, cung cấp vật tư, thiết bị, phục vụ ăn uống, đời sống; tiền lương, quy chế quản lý sản xuất kinh doanh; tháo gỡ khó khăn các dự án; tiến độ đầu tư các dự án; tạo điều kiện việc làm cho NLĐ...

Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm của NLĐ. Trước tình hình đó, Công đoàn TKV đã phối hợp với chuyên môn quan tâm chăm lo, động viên NLĐ khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Theo ông Nguyễn Quang Tê- Trưởng Ban Tuyên giáo, Công đoàn TKV: Công đoàn đã phối hợp Tổng Giám đốc Tập đoàn chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, quy định cách thức tổ chức Hội nghị NLĐ để thống nhất thực hiện chung trong toàn Tập đoàn. Thông qua hội nghị, đã có 3.321 kiến nghị của NLĐ (giảm 929 kiến nghị so với năm 2019) về công tác điều hành sản xuất, cung cấp vật tư, thiết bị, phục vụ ăn uống, đời sống; tiền lương, quy chế quản lý sản xuất kinh doanh; tháo gỡ khó khăn các dự án; tiến độ đầu tư các dự án; tạo điều kiện việc làm cho NLĐ...

Các kiến nghị chính đáng của NLĐ được Công đoàn TKV tổng hợp và chủ động đề nghị cơ quan chuyên môn giải quyết, góp phần đảm bảo quyền lợi, chế độ chính sách cho đoàn viên, tạo tâm lý an tâm lao động sản xuất.

Về chăm lo công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, đến nay Công đoàn đã tổ chức bàn giao được 12 "Mái ấm Công đoàn" (xây mới 10 nhà, sửa chữa 2 nhà) với tổng số tiền hỗ trợ 640 triệu đồng. Tiếp nhận hỗ trợ từ TKV, Công đoàn còn xây, sửa nhà ở cho NLĐ bị tai nạn lao động; trợ cấp học bổng cho học sinh nghèo là con của NLĐ bị tai nạn lao động; trợ giúp đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Về triển khai chương trình "Mái ấm công đoàn 2020", do có sự hỗ trợ nguồn vốn bổ sung 6 tỉ đồng từ Quỹ phúc lợi của Tập đoàn, trong đợt 1/2020, Công đoàn TKV đã phê duyệt hỗ trợ xây mới 64 nhà, sửa chữa 9 nhà ở cho CNLĐ.

Công nhân Phân xưởng Phục vụ đời sống, Công ty Than Nam Mẫu – chị Bùi Thị Yến chia sẻ: Chồng tôi không may mất sớm, tôi một mình nuôi con ăn học, cuộc sống rất khó khăn. Được sự quan tâm tạo điều kiện của Công đoàn Công ty, gia đình tôi vừa được hỗ trợ xây nhà từ nguồn “Quỹ Mái ấm công đoàn”, giúp mẹ con tôi có chỗ ở ổn định, tôi yên tâm làm việc.

Nói về chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn", ông Lê Thanh Xuân- Chủ tịch Công đoàn TKV cho hay: Công đoàn đã ký kết thoả thuận hợp tác ưu đãi về giá bán đến NLĐ với nhiều doanh nghiệp, mức giảm của các sản phẩm từ 5-40%, như Công ty CP sữa Hà Lan giảm giá bán từ 300.000 đồng còn 100.000 đồng/hộp sữa; Tổng Công ty CP Bảo hiểm hàng không (VNI) giảm một nửa phí ưu đãi khi mua bảo hiểm xe máy và ô tô và nhiều vật dụng thiết yếu trong cuộc sống được các nhà cung cấp dành giá ưu đãi đối với công nhân mỏ...

Do việc sản xuất kinh doanh của Tập đoàn duy trì ổn định, nhiệm vụ quan trong của Công đoàn TKV lúc này là phối hợp với chuyên môn tăng cường công tác chỉ đạo phòng, chống dịch; đo thân nhiệt, cấp phát và yêu cầu NLĐ thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn; thường xuyên khử khuẩn môi trường ở những khu vực tập trung đông người, như nhà ăn tập thể, nhà giao ca phân xưởng, phòng họp, khu tập thể….

Cho đến nay, ngành than với số lượng lớn tập trung hàng chục nghìn lao động trực tiếp dưới các phân xưởng, hầm lò nhưng chưa hề để xảy ra trường hợp nào bị lây nhiễm COVID-19, ảnh hưởng đến việc sản xuất. Chăm lo tốt về đời sống, việc làm, NLĐ ở đây tin tưởng sẽ hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn TKV trong năm 2020.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Phú Thọ: Truyền thông về công tác dân số tới đoàn viên công đoàn

Hồng Xiêm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số và phát triển, phòng tránh HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn cho gần 500 đoàn viên, công nhân lao động tại Nhà máy may số 6, Chi nhánh Công ty Cổ phần may Sông Hồng - cụm công nghiệp Yên Lập.

Khai giảng Lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn K234

Phương Anh |

Sáng 19.9, tại Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng Lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn K234, năm 2020.

LĐLĐ Quận Bình Tân tặng 52 phần quà cho đoàn viên công đoàn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Tân đã trao 52 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho đoàn viên công đoàn là các cán bộ, giáo viên.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Phú Thọ: Truyền thông về công tác dân số tới đoàn viên công đoàn

Hồng Xiêm |

Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội nghị truyền thông về công tác dân số và phát triển, phòng tránh HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn cho gần 500 đoàn viên, công nhân lao động tại Nhà máy may số 6, Chi nhánh Công ty Cổ phần may Sông Hồng - cụm công nghiệp Yên Lập.

Khai giảng Lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn K234

Phương Anh |

Sáng 19.9, tại Lào Cai, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng Lớp Đào tạo Lý luận và Nghiệp vụ công tác công đoàn K234, năm 2020.

LĐLĐ Quận Bình Tân tặng 52 phần quà cho đoàn viên công đoàn

Nam Dương |

LĐLĐ Quận Bình Tân đã trao 52 phần quà (trị giá 500.000 đồng/phần) cho đoàn viên công đoàn là các cán bộ, giáo viên.