Chuyến đi đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Quảng Ninh

Theo Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh |

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm quan tâm đặc biệt đến công nhân Vùng mỏ, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Bác Hồ đã nhiều lần về Quảng Ninh.

Bác đã đặt tên cho tỉnh là Quảng Ninh với mong muốn nơi đây sẽ là vùng rộng lớn, yên vui. Bác đồng ý cho dựng tượng của mình khi Người còn sống tại huyện đảo Cô Tô để “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ”. Bác tặng cờ thưởng thi đua luân lưu khá nhất cho ngành Than mong xây dựng ngành Than là ngành kinh tế gương mẫu. Bác đặt tên một hòn đảo trên vịnh Hạ Long là Titov để khắc ghi mối quan hệ gắn bó Việt Nam – Liên Xô.... Đây là vinh dự lớn Bác dành cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Bác 19/5 (1890 – 2020), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh chỉ đạo sưu tầm, biên soạn, phát hành cuốn sách “Những hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quảng Ninh”.

Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh xin giới thiệu một số hình ảnh của Bác trong chuyến đi đầu tiên của Người tới Quảng Ninh:

Chuyến đi đầu tiên của Bác tới Quảng Ninh và Vịnh Hạ Long là chuyến đi để lo việc dân, việc nước. Khi đó, Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ký Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt (6/3/1946). Đây là chủ trương sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh để tránh một lúc phải đối đầu với nhiều kẻ thù và tranh thủ thêm thời gian hòa bình, xây dựng lực lượng, củng cố chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ. Tuy nhiên, phía Pháp luôn trì hoãn thi hành những điều khoản đã ký và thường xuyên vi phạm Hiệp định. Ngày 24/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Quảng Ninh, gặp Cao uỷ Pháp tại Đông Dương - Đô đốc Georges Thierry d’Argenlieu trên tuần dương hạm Emile Bertin ở vịnh Hạ Long bàn về tiến trình thi hành Hiệp định.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Georges Thierry d’Argenlieu trên tuần dương hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long. Ảnh: Tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Georges Thierry d’Argenlieu trên tuần dương hạm Emile Bertin ở Vịnh Hạ Long. Ảnh: Tư liệu
“Nếu đô đốc (D’Argenlieu) muốn đem tàu bè ra lung lạc tôi thì ông ta đã lầm to. Những tàu đó không thể nào đi ngược các dòng sông của chúng tôi” - Bác nói với tướng Raoul Salan trên máy bay trở về Hà Nội,sau khi chứng kiến cuộc diễu binh thị uy lực lượng quân sự trên Vịnh Hạ Long của Pháp.
Theo Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.