Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp các doanh nghiệp quốc tế đầu tư vào KCN Bắc Tiền Phong

Trần Ngọc Duy |

Ngày 11.9, tại TP.Hạ Long, ông Nguyễn Đức Long – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp các nhà đầu tư đang đầu tư vào KCN Bắc Tiền Phong, gồm: Cty CP KCN Bắc Tiền Phong và đối tác - Tập đoàn CDCI đến từ Qatar. 

Ông Long cho biết, Quảng Ninh đang dành nhiều nguồn lực cho ưu tiên phát triển hạ tầng cơ sở, hạ tầng kết nối như triển khai đồng bộ các tuyến cao tốc, Cảng hàng không quốc tế... Đồng thời, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho triển khai đầu tư Khu kinh tế tại thị xã Quảng Yên kết nối với TP.Hải Phòng…

Nhờ đó, Quảng Ninh đã nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư chiến lược, trong đó có các nhà đầu tư vào KCN Bắc Tiền Phong. Để tạo điều kiện triển khai dự án này, tỉnh đã đồng tình với đề xuất của chủ đầu tư mở đường kết nối tạm thời giữa đường cao tốc Hạ Long – Hải Phòng với KCN Bắc Tiền Phong, phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch của nhà đầu tư.

Thay mặt các nhà đầu tư, ông Marc Stordiau – Giám đốc điều hành Tập đoàn Rent A Port, đại diện Công ty CP KCN Bắc Tiền Phong – cảm ơn thiện chí, những hỗ trợ của tỉnh Quảng Ninh dành cho nhà đầu tư; đồng thời đề nghị tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư, làm việc với Bộ TN&MT để triển khai đánh giá tác động môi trường giai đoạn 1 của dự án (dự kiến triển khai 57ha); đề xuất với Bộ GT-VT cho phép nhà đầu tư thực hiện nạo vét, đắp nền khu vực triển khai dự án.

Trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư sẽ tập trung thi công trụ sở công ty để tiếp đón, mời chào các nhà đầu tư đến tìm hiểu, đầu tư vào KCN Bắc Tiền Phong.

Ông Nguyễn Đức Long đồng tình với các đề xuất của nhà đầu tư; đồng thời lưu ý, trong quá trình triển khai cần quan tâm đặc biệt đến vấn đề môi trường.

Khánh thành Nhà lưu niệm cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Trần

Ngày 9.9, tại thôn đảo Trần (xã Thanh Lân, huyện Cô Tô), Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tổ chức lễ khánh thành công trình đường dẫn, khuôn viên Nhà lưu niệm cột cờ chủ quyền Tổ quốc tại đảo Trần và gắn biển công trình thanh niên chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo đó, khuôn viên và Nhà lưu niệm có diện tích 432.5m2; đường dẫn lên cột cờ dài 172m, lòng đường trong rộng 1m. Công trình có kinh phí xây dựng trên 3,6 tỉ đồng, được Tỉnh Đoàn Quảng Ninh huy động trong đoàn viên thanh niên đóng góp và xã hội hóa.

Ngày 24.1.2014, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 186/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án xây dựng đảo thanh niên toàn quốc giai đoạn 2013-2020, trong đó có đảo Trần của tỉnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh quyết tâm duy trì chỉ số PCI trong tốp 5 toàn quốc

Sáng 9.9, UBND tỉnh Quảng Ninh họp đánh giá kết quả triển khai Nghị quyết 19- 2017/NQ-CP của Chính phủ; các kế hoạch, chương trình của UBND tỉnh về triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh (DDCI) năm 2017; tham gia thí điểm Bộ công cụ khảo sát mạng xã hội DDCI (SNA).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành cho biết, năm 2017, Quảng Ninh quyết tâm duy trì chỉ số PCI trong tốp 5 toàn quốc. Quảng Ninh sẽ yêu cầu các cơ quan đưa ra phương pháp, giải pháp thiết thực, chủ động tiếp cận, chia sẻ chân thành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; nhận diện những khó khăn, thách thức trong thời gian tới để có những giải pháp kịp thời cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Hơn 400 LĐ nghỉ việc ở Cty Everbest Việt Nam đã có việc làm mới

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, ông Trần Danh Chức cho hay: Sau hơn 1 tháng Cty TNHH Everbest Việt Nam (TP. Cẩm Phả, Quảng Ninh) chính thức chấm dứt hoạt động đầu tư trước thời hạn, giải thể khiến 2.191 LĐ phải nghỉ việc, thì tại thời điểm này, CĐ đã giới thiệu và là cầu nối giúp đỡ hơn 400 LĐ nhận được việc làm mới ở các DN trong tỉnh.

Trước đó, ngay khi nhận được thông báo dừng hoạt động của DN và phản ảnh của CĐCS, từ ngày 25.7 đến 30.7, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp xuống làm việc với Ban lãnh đạo Cty để nắm tình hình DN và NLĐ; chỉ đạo CĐCS dưới Cty tính toán các chế độ cho từng NLĐ khi phải nghỉ việc; trực tiếp cùng CĐCS tổ chức đối thoại giữa NLĐ và người sử dụng LĐ; giám sát việc thực hiện cam kết từ phía Cty chi trả đủ lương và đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi cho gần 2.200 NLĐ được an tâm.

"Thâm thủng" quỹ khám chữa bệnh BHYT hơn 337 tỉ đồng

BHXH tỉnh Quảng Ninh đang phải đối mặt với áp lực về quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) gia tăng do vượt quỹ hơn 337 tỉ đồng, cao hơn bình quân chung cả nước 41,01%.

Theo cơ quan này, trong 6 tháng đầu năm, tổng số tiền chi phí khám chữa bệnh BHYT của Quảng Ninh  đạt trên  899 tỉ đồng, tăng 291 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Tổng số người đến khám nội trú và ngoại trú hơn 1 triệu lượt (tăng gần 86.000 lượt so với cùng kỳ).

Theo lãnh đạo BHXH tỉnh Quảng Ninh, con số trên là khá cao, đứng thứ 5 trong toàn quốc về vượt chi. Theo tính toán, nếu không xin BHXH Việt Nam và các cơ quan trung ương bổ sung Quỹ dự phòng thì nguồn chi khám, chữa trị BHYT của Quảng Ninh chỉ còn đủ chi đến tháng 11 này.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.