Chủ tịch Quốc hội trao tặng trường cho học sinh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Sáng 22.8, tại huyện Hoành Bồ, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dự Lễ trao tặng trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn; trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vận động tài trợ xây dựng thông qua việc trao tặng bóng và áo thi đấu với chữ ký của các thành viên đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam.

Trường được khởi công từ tháng 3.2019, đến nay, các hạng mục xây dựng của nhà trường đã hoàn thiện và sẵn sàng phục vụ công tác dạy và học trong năm học mới. Nhà trường được xây dựng với kinh phí trên 8,3 tỉ đồng, bao gồm 18 phòng học, 21 phòng nội trú, đáp ứng nhu cầu dạy và học của 456 học sinh, 42 giáo viên.

Việc xây dựng Trường Tiểu học và THCS Đồng Sơn cũng giúp dồn ghép được 2 điểm trường lẻ ở xa về điểm trường trung tâm, tạo điều kiện tập trung, thuận lợi để các em học sinh trên địa bàn theo học đầy đủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình làm việc với Quảng Ninh

Ngày 24.8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã làm việc với tỉnh Quảng Ninh về các nội dung: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội; công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Ninh, nhất là trong công tác thu hút đầu tư, triển khai hiệu quả các công trình, dự án động lực...; đồng thời lưu ý Quảng Ninh cần tiếp tục triển khai tốt các Nghị quyết của trung ương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, làm tốt công tác xây dựng Đảng, ngăn chặn đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về đạo đức, tư tưởng, lối sống của cán bộ đảng viên; chuẩn bị tốt đại hội đảng các cấp tiến tới tổ chức tốt đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Khởi công Trường Đại học FLC

Ngày 25.8, tại TP.Hạ Long, Tập đoàn FLC tổ chức lễ khởi công Trường Đại học FLC. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Ngọc Nhạ dự buổi lễ. Dự án Đại học FLC có tổng diện tích 50ha tại khu vực bãi thải mỏ của ngành than thuộc các phường: Hà Tu, Hà Trung, Hà Phong, TP.Hạ Long, bao gồm các hạng mục chính như: Khu hiệu bộ, hành chính; khu giảng đường; khu thực hành; đất thư viện; ký túc xá... Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến trên 3.800 tỉ đồng, trong đó, giai đoạn 1 (2019- 2021) sẽ xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu đào tạo cho khoảng 2000 sinh viên; giai đoạn 2 (2022-2025) tiếp tục đầu tư xây dựng đồng bộ các hàng mục còn lại để đạt quy mô đào tạo cho khoảng 7.500 sinh viên. Dự kiến, Đại học FLC sẽ đào tạo các ngành đối với trình độ đại học, gồm 14 mã ngành như: Du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngôn ngữ tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam, quản trị khách sạn, công nghệ kỹ thuật điện tử viễn thông, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, kỹ thuật hàng không... Đồng thời nhà trường cũng sẽ liên kết với một số trường đại học quốc tế để đào tạo các hệ cử nhân, thạc sĩ.

Khởi công Dự án đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả

Chiều 22.8, tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ khởi công xây dựng đường bao biển nối TP.Hạ Long với TP.Cẩm Phả. Với tổng mức đầu tư 1.364 tỉ đồng bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, thực hiện trong hai năm 2019-2020, đường đạt chuẩn cấp III với 4 làn xe cơ giới, vận tốc đạt 60 km/h, có chiều dài 18,7km, rộng 18m. Điểm đầu nối với đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, TP.Hạ Long đi qua các phường Hồng Hà, Hà Tu, Hà Phong, Quang Hanh và kết thúc tại cảng Km6 TP.Cẩm Phả. Trên tuyến sẽ có các tuyến đường nối với cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, QL18 và một số đường tỉnh lộ, tạo thành mạng lưới đường bộ, liên kết các địa phương, thuận lợi cho hoạt động giao thông vận tải. Đồng thời, tuyến đường góp phần giảm tải lưu lượng giao thông cho QL 18, tăng cường kết nối du lịch giữa 2 đô thị lớn của tỉnh là Hạ Long – Cẩm Phả, khai thác hợp lý các tiềm năng về đất đai trong khu vực tuyến đi qua và phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ.

Nhà đầu tư Séc mong muốn xây dựng Nhà máy sản xuất bia chất lượng cao tại Quảng Ninh

Sáng 26.8, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh – tiếp xã giao ông Petr Mach – Chủ tịch Cty CP Future Investment Medical (Cộng hòa Séc) – để nghe đề xuất nghiên cứu đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất bia Séc chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tiếp, ông Đọc khẳng định: Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Cộng hòa Séc từ trước đến nay luôn tốt đẹp và đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Việt Nam ngày càng thu hút đầu tư từ nước ngoài, trong đó có Cộng hòa Séc. Ông Petr Mach khẳng định cty mong muốn nghiên cứu đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất bia Séc chất lượng cao tại miền Bắc (Việt Nam) và quyết định lựa chọn tìm địa điểm đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh bởi tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Nếu được sự chấp thuận của tỉnh, Cty cam kết trong năm nay sẽ hoàn thành thủ tục cần thiết để đầu năm 2020 có thể khởi công xây dựng nhà máy.

Liên hoan xiếc thế giới năm 2019 dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tại Hạ Long

Sáng 27.8, UBND tỉnh Quảng Ninh họp nghe và cho ý kiến về ý tưởng, đề xuất và phương án tổ chức Liên hoan xiếc thế giới năm 2019 tại Hạ Long. Theo ý tưởng đề xuất, Liên hoan xiếc thế giới Hạ Long sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 11/2019 tại Cung Quy hoạch, Hội chợ, Triển lãm và Văn hóa tỉnh và Quảng trường 30-10 với chủ đề “Chương mới cho một kỳ quan”, với sự tham gia của hơn 100 nghệ sĩ xiếc đến từ 16 quốc gia trên thế giới. Sự kiện sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn cả trong nhà và ngoài trời, gồm: Diễu hành nghệ thuật xiếc đường phố; liên hoan nghệ thuật xiếc thế giới và nổi bật là Đêm Gala công diễn tại Quảng trường 30-10. Cùng với đó là các hoạt động đồng hành nổi bật, như: Triển lãm xúc tiến thương mại và du lịch Hạ Long; lễ hội ẩm thực...

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Ngày Tết của những người lính bám biên giới Việt – Lào

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Trên đường tuần tra ngày Tết, giữa sương mù giá rét ở vùng biên viễn, đống lửa lớn được nhen lên để mang lại hơi ấm cho những ngày đầu Xuân.