Cẩm Phả phải trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ

Trần Ngọc Duy |

Ông Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, trong cuộc họp Thường vụ tỉnh ủy với TP.Cẩm Phả, ngày 9.5, đã nhấn mạnh: TP. Cẩm Phả là một trong những địa phương được xác định là trọng tâm trong định hướng chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững từ "nâu" sang "xanh" của tỉnh Quảng Ninh.

Vì vậy, quy hoạch chung xây dựng TP. Cẩm Phả đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045 có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện quy hoạch chung của tỉnh, cũng như chương trình phát triển đô thị Quảng Ninh đến năm 2030, xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Theo đó, để bổ sung thêm các nội dung quy hoạch đáp ứng yêu cầu phát triển, TP. Cẩm Phả được định vị là trung tâm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, du lịch tổng hợp của vành đai kinh tế - đô thị vịnh Bắc Bộ. Về định hướng mô hình phát triển, Cẩm Phả sẽ là trung tâm khai thác, chế biến và tiêu thụ than; một trong những trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ du lịch biển; là một trọng tâm về hành chính, chính trị, kinh tế, thuộc tiểu vùng đô thị trung tâm.

Để đáp ứng mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất sẽ không gia hạn và chậm nhất tới năm 2030 sẽ dừng hoạt động Nhà máy xi măng Cẩm Phả. Đối với tuyến đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, thực hiện đúng quan điểm không phát triển đô thị phía ngoài đường bao biển để đảm bảo giữ gìn không gian chung, tầm nhìn hướng biển phục vụ cộng đồng; thực hiện lộ trình chuyển đổi chức năng Cảng Km6 thành cảng dịch vụ du lịch phù hợp với sự phát triển đô thị và ngành dịch vụ du lịch của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký lưu ý: Cẩm Phả phải định vị rõ các dư địa quỹ đất còn khả thi để thu hút đầu tư; khảo sát kỹ quỹ đất phục vụ công nghiệp phụ trợ, đảm bảo tính bền vững với môi trường và không gây xung đột với các lĩnh vực khác. Riêng với ngành Than, phải thực hiện lộ trình giảm khai thác than lộ thiên, chuyển sang khai thác hầm lò theo đúng quy hoạch 403 của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng cho quan điểm đối với Cảng Cửa Ông và Con Ong – Hòn Nét phải quyết liệt chuyển đổi chức năng phù hợp với mục tiêu phát triển của Cẩm Phả tới năm 2040 trên cơ sở nghiên cứu các quy hoạch đã có. Chậm nhất đến năm 2025, phải di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm hoặc không phù hợp đô thị ra khỏi địa bàn dân cư.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm thứ 3 liên tiếp

Nguyễn Hùng |

Sáng 5.5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu, và là năm thứ 3 liên tiếp nhận cúp quán quân trong bảng xếp hạng danh giá này.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Quảng Ninh triển khai hàng loạt chương trình mùa du lịch hè

Trần Ngọc Duy |

Chương trình nghệ thuật khai mạc du lịch hè 2020 mở màn cho Tuần lễ du lịch Quảng Ninh sẽ diễn ra từ 16.5 được tổ chức tại Khu du lịch nghỉ dưỡng FLC, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long.

Quảng Ninh dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm thứ 3 liên tiếp

Nguyễn Hùng |

Sáng 5.5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019. Quảng Ninh tiếp tục là địa phương dẫn đầu, và là năm thứ 3 liên tiếp nhận cúp quán quân trong bảng xếp hạng danh giá này.

Kích cầu du lịch, dân Quảng Ninh được tham quan vịnh Hạ Long miễn phí

Nguyễn Hùng |

Để kích cầu du lịch, dự kiến trong tháng 5 này, người Quảng Ninh và khách đến Quảng Ninh qua sân bay Vân Đồn sẽ được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, Khu di tích danh thắng Yên Tử.