Cá lại chết do ô nhiễm ở hồ điều hòa Bãi Cháy, TP. Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Hiện tượng cá chết nổi trong các hồ điều hòa Ao Cá (phường Hùng Thắng, TP. Hạ Long, Quảng Ninh) tiếp tục tái diễn, dù tỉnh Quảng Ninh đã có những nỗ lực nhằm cải thiện môi trường nước ở những hồ này.

Trong ngày 28.10, tại các hồ điều hòa Ao Cá (TP.Hạ Long), ghi nhận nhiều khu vực cá chết. Loại cá chết vẫn chủ yếu là cá rô phi  và tập trung nhiều ở khu vực hồ nằm cạnh QL 18 (hồ số 1), nơi trước đó cũng xuất hiện tình trạng ô nhiễm khiến cá chết trắng hồ vào tháng 5 mới đây.

Theo quan sát của chúng tôi, nước hồ hiện có màu xanh sẫm, bốc mùi hôi thối. Quanh hồ nhiều cống liên tục xả nước thải sinh hoạt màu đen vào. Theo nhiều người dân sinh sống quanh hồ số 1, đây là những cống nước thải sinh hoạt từ phía bệnh viên Bãi Cháy và khu dân cư phường Hà Khẩu chảy sang do khu vực này không có có đấu nối về nhà máy xử lý nước thải.

Ông Nguyễn Văn Hải – làm nghề xe ôm thường xuyên đón khách cạnh hồ điều hòa Ao Cá – cho hay, mấy hôm trước nước cạn cá chết nhiều, ven bờ hồ cá chết trôi dạt vào trắng hết cả một góc. “Cá chết bốc mùi quanh tuyến kè, mặt đường đi bộ quanh hồ hôi thối rất khó chịu", ông Hòa mô tả.

Ngoài tình trạng cá chết nhiều tại hồ số 1, các hồ điều hòa xung quanh nguồn nước ít bị ô nhiễm hơn, không có hiện tượng cá chết.

Trước sự việc ô nhiễm từ các hố điều hòa Bãi Cháy, vào tháng 8.2018, TP.Hạ Long đã mời các chuyên gia Nhật Bản về xử lý ô nhiễm tại các hồ điều hòa này. Các chuyên gia Nhật Bản khẳng định, chỉ trong vòng một tuần sẽ cơ bản khử được mùi hôi thối của nước hồ và trong vòng 1 tháng, nước sẽ đạt chuẩn trước khi thải ra vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Nhật Bản, nếu vẫn duy trì tình trạng nước thải không qua xử lý đổ thẳng xuống hồ như hiện nay thì không công nghệ nào có thể xử lý được.

Hiện cống suất các nhà máy, trạm xử lý nước thải TP. Hạ Long theo như  Cty CP Môi trường đô thị Hạ Long, thì  hiện chỉ có khoảng 30% nước thải sinh hoạt được xử lý trước khi đổ xuống vịnh Hạ Long trong khi mỗi ngày có tới 36.640m3/ nước thải cần phải xử lý trong một ngày.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.