Bộ VHTTDL kiểm tra các công trình xây dựng vi phạm trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Sáng 25.5, đoàn công tác của Cục Di sản văn hóa và Thanh tra Bộ VHTTDL đi kiếm tra một số công trình xây dựng tại vùng lõi vịnh Hạ Long và Bái Tử Long – được cho là chưa đủ giấy phép hoặc không có giấy phép, tác động tiêu cực tới cảnh quan, môi trường Di sản thiên nhiên thế giới. Trước đó, Văn phòng Bộ VHTTDL thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ VHTTDL: Giao Cục Di sản văn hóa chủ trì, phối hợp với Thanh tra Bộ làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Ninh về vấn đề quản lý vịnh Hạ Long, đề xuất phương án bảo vệ di tích, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh của báo chí.

Như chúng tôi đã phản ánh, trong khi chờ các cơ quan liên quan phê duyệt bản báo cáo đánh giá tác động môi trường, Ban quản lý vịnh Hạ Long đã tiến hành thi công các dự án nâng cấp hệ thống bến tàu tham quan hang Tiên Ông và Động Mê Cung tại vùng lõi vịnh Hạ Long. Trả lời Lao Động, ông Phạm Đình Huỳnh – thừa nhận thiếu sót trên và cho biết vừa thi công vừa làm báo cáo đánh giá tác động môi trường, bởi hệ thống cầu cảng hiện tại đã xuống cấp và quá tải, trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Tuy nhiên, theo ông Huỳnh, các dự án xây dựng trên không phải là dự án “chui” bởi đã được Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt đầy đủ, chỉ còn thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Trước phản ánh của báo chí, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn yêu cầu tạm dừng thi công cho đến khi có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài 2 công trình trên, còn có 2 công trình khác hoàn toàn chưa có giấy phép, gồm: dự án nâng cấp đền Bà Men, thuộc vịnh Hạ Long và công trình cầu cảng tại khu vực hang Cỏ, thuộc vịnh Bái Tử Long. Theo các ngư dân, do đền Bà Men đã xuống cấp, nên ngư dân vùng vịnh Hạ Long và Cát Bà đã kêu gọi công đức để xây ngôi đền mới. Được biết, đền Bà Men là nơi thờ cúng, sinh hoạt tín ngưỡng lâu đời của ngư dân Quảng Ninh và Hải Phòng chuyên đánh bắt thủy hải sản trên vịnh Hạ Long và Cát Bà.

Trong khi đó, công trình cầu cảng tại khu vực hang Cỏ, thuộc vịnh Bái Tử Long của Cty CP du thuyền Đông Dương, đã đi vào hoạt động từ năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa có giấy phép, dù đã nhiều lần bị các cơ quan chức năng lập biên bản và phạt. Đại diện Cty thừa nhận điều này và cho biết đã bỏ hàng chục tỉ đồng xây dựng hệ thống cảng bến để phục vụ việc đón khách chung mà không thu đồng nào. Thậm chí đến nay, Cty vẫn bỏ tiền thuê người bảo vệ, dọn vệ sinh khu vực hang Cỏ, trong khi việc thu phí vào đây do Ban quản lý vịnh Hạ Long đảm nhiệm.

Ông Phạm Đình Huỳnh – Phó trưởng Ban quản lý vịnh Hạ Long – xác nhận sự thật trên, nhưng cho rằng khó có thể biện minh về việc xây dựng mà không có giấy phép.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hang Luồn – điểm dừng chân khó bỏ qua trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Hang Luồn, nằm trên đảo Bồ Hòn, cách Bãi Cháy 14 km về phía nam. Nơi đây xung quanh là vách đá dựng đứng, chỉ có một lối duy nhất cho thuyền nan đi vào trong, đó là một chiếc cổng hình cánh cung mở ra sát mép nước, được tạo hóa khéo léo sắp đặt. Bên trong như một cái hồ, bốn mùa nước trong xanh phẳng lặng.

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đà Nẵng đón đoàn khách tiệc cưới hơn 450 người đến từ Ấn Độ

THUỲ TRANG |

Đám cưới của cô dâu Tuisha và chú rể Gaurav diễn ra tại Đà Nẵng đúng dịp Tết Quý Mão với hơn 350 khách mời và đội ngũ 100 nhân viên sự kiện, đầu bếp từ Ấn Độ.

Xin đừng gọi “Thổ Châu” là “Thổ Chu”

Lục Tùng |

Kiên Giang - Không gọi danh xưng “Thổ Châu” là “Thổ Chu” vừa là tôn trọng lịch sử, vừa để tránh những ngộ nhận khó lường sau này.

Hang Luồn – điểm dừng chân khó bỏ qua trên vịnh Hạ Long

Nguyễn Hùng |

Hang Luồn, nằm trên đảo Bồ Hòn, cách Bãi Cháy 14 km về phía nam. Nơi đây xung quanh là vách đá dựng đứng, chỉ có một lối duy nhất cho thuyền nan đi vào trong, đó là một chiếc cổng hình cánh cung mở ra sát mép nước, được tạo hóa khéo léo sắp đặt. Bên trong như một cái hồ, bốn mùa nước trong xanh phẳng lặng.