Bổ nhiệm thêm một Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Trần Ngọc Duy (tổng hợp) |

Ngày 14.4, ông Nguyễn Xuân Ký – Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh – đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với bà Bùi Thuý Phượng – Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ - giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức tỉnh ủy.

Phát biểu tại đây, ông Nguyễn Xuân Ký khẳng định: Việc bổ nhiệm cán bộ giữ hai cương vị quản lý đồng thời ở Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ và Ban Tổ chức tỉnh ủy là một trong những bước đi quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 18 của Trung ương, đồng thời nâng cao chất lượng từ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ của tỉnh.

Cha mất, nữ điều dưỡng trưởng chịu tang ở khu điều trị cách ly đặc biệt

Trong khi đang cùng các đồng nghiệp chăm sóc, điều trị cho những bệnh nhân COVID-19 và những người thuộc F1, F1 tại Bệnh viện số 2, TP.Hạ Long thì nữ điều dưỡng trưởng khoa B6 Hoàng Thị Thu Hương nhận được tin bố qua đời. Dù nhà gần bệnh viện, nhưng chị Hương phải nén nỗi đau mất cha, ở lại bệnh viện tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Để động viên, chia sẻ với nỗi đau của của điều dưỡng Hương, lãnh đạo Bệnh viện số 2 đã lập bàn thờ vong ngay tại tầng 3, khu nhà dinh dưỡng của Bệnh viện để đồng nghiệp đến chia buồn.

Hạ Long xử phạt trên 1.100 trường hợp vi phạm quy định cách ly toàn xã hội

Đến hết ngày 12.4, các lực lượng chức năng của TP .Hạ Long đã xử phạt 1.106 trường hợp vi phạm các quy định: Ra đường không đeo khẩu trang và không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết; lập biên bản xử lý hành chính nộp ngân sách nhà nước trên 240 triệu đồng. Hạ Long đã tiến hành thông tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông về danh sách người vi phạm để tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt đối với người vi phạm là đảng viên, công chức nhà nước, thành phố đã gửi thông báo về chi bộ địa phương, cơ quan, đơn vị nơi người vi phạm công tác để xử lý theo quy định.

Điều tra làm rõ 4 thanh niên tấn công lực lượng chống dịch ở Quảng Yên

Ngày 13.4, Công an TX Quảng Yên cho biết, đang tích cực điều tra, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ xử lý 4 thanh niên có hành vi chống người thi hành công vụ trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trước đó, đêm 12.4, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại khu 4, phường Phong Cốc, thị xã Quảng Yên, tổ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 phát hiện 3 nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đi trên một xe máy, do Vũ Văn Huy (trú tại phường Phong Hải, Quảng Yên) điểu khiển. Khi bị nhắc nhở, nhóm này không những không chấp hành mà còn chống đối, cản trở tổ tuần tra làm nhiệm vụ. Trước tình huống đó, lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế các đối tượng. Vào lúc này, đối tượng Lê Minh Thức - là người quen của 3 đối tượng trên - đến dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh và dùng tay kẹp cổ, bóp cổ một đồng chí công an trong tổ tuần tra để 3 đối tượng còn lại tiếp tục hành vi đánh, đấm.

Bộ Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại Quảng Ninh

Ngày 13.4,, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Phó Tư lệnh Quân khu 3 dẫn đầu - đã làm việc với Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị, sắp xếp nơi ăn nghỉ, sinh hoạt của Khu cách ly tại Trung đoàn 244. Qua kiểm tra, Phó Tư lệnh Quân khu 3 nhấn mạnh: trong thời gian tới, dự báo sẽ có thêm công dân về nước. Vì thế, đơn vị vừa làm tốt công tác huấn luyện chiến sĩ mới, vừa tập trung lực lượng chuẩn bị tổ chức tiếp nhận thực hiện cách ly các công dân từ các nước có dịch trở về.

Học sinh Quảng Ninh tiếp tục nghỉ tới 30.4

Để góp phần phòng, chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục cho cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 30.4.2020. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thông tin đến học sinh, phụ huynh học sinh về lịch nghỉ học ở trường. Ngoài ra, các nhà trường tiếp tục triển khai các hoạt động dạy học trực tuyến, trên internet và trên kênh sóng truyền hình theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trần Ngọc Duy (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Truy tố tội phạm công nghệ cao Trung Quốc sang Quảng Ninh lừa đảo

Trần Ngọc Duy - Nguyễn Khánh |

Làm giả thẻ thanh toán bằng cách ghi đè thông tin tài khoản lấy được lên thẻ ngân hàng của chính đối tượng rồi móc nối với chủ máy POS để rút trộm tiền của khách hàng, nhóm đối tượng Trung Quốc đã bị Đội phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài ( Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh - bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi rút tiền.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Quảng Ninh: Bắt giam đối tượng nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ dẫn đến có thai

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Bảo Thành, sinh năm 1956, về tội hiếp dâm.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Truy tố tội phạm công nghệ cao Trung Quốc sang Quảng Ninh lừa đảo

Trần Ngọc Duy - Nguyễn Khánh |

Làm giả thẻ thanh toán bằng cách ghi đè thông tin tài khoản lấy được lên thẻ ngân hàng của chính đối tượng rồi móc nối với chủ máy POS để rút trộm tiền của khách hàng, nhóm đối tượng Trung Quốc đã bị Đội phòng ngừa, hướng dẫn, điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và yếu tố nước ngoài ( Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh - bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi rút tiền.

Quảng Ninh bất ngờ mở cửa trở lại các khu du lịch

Nguyễn Hùng |

Từ 12h hôm nay, 1.5.2020, vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử và tất cả các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép đón khách trở lại, thay vì phải sau 3.5.2020 như yêu cầu trước đó.

Nhiều người và xe phải quay đầu tại các cửa ngõ vào Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Lượng người và xe đến Quảng Ninh vào dịp nghỉ lễ khá đông, tăng gấp 2-3 lần so với những ngày trước đó; tuy nhiên, nhiều người đã phải quay đầu vì không chứng minh được lý do cấp thiết phải vào Quảng Ninh

Quảng Ninh chỉ đón khách du lịch trở lại sau 3.5.2020

Nguyễn Hùng |

Từ 4.5 tới, Quảng Ninh cho phép các khu du lịch, điểm du lịch, công viên, các khu di tích, danh lam thắng cảnh, bảo tàng, thư viện được hoạt động trở lại.

Quảng Ninh: Bắt giam đối tượng nhiều lần hiếp dâm thiếu nữ dẫn đến có thai

Trần Ngọc Duy |

Ngày 29.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Bảo Thành, sinh năm 1956, về tội hiếp dâm.