Mỏ than Hà Lầm được thành lập ngày 1.8.1960, trải qua 62 năm xây dựng, phát triển và đổi mới (nay là Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin), các thế hệ cán bộ, công nhân Than Hà Lầm với sự đoàn kết nhất trí cao, sự lao động sáng tạo đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đã luôn hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đảm bảo đủ việc làm, đời sống, thu nhập cho người lao động, nâng cao vị thế, vai trò của Than Hà Lầm trong Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Trò chuyện với những người thợ mỏ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh bày tỏ niềm vui, tự hào trước khí thế lao động sản xuất của đội ngũ thợ mỏ Công trường cơ giới hóa khai thác 1 - phân xưởng trụ cột về sản lượng và công nghệ nói riêng và Công ty CP Than Hà Lầm nói chung.
Mặc dù phải liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là do dịch bệnh COVID-19 nhưng những người thợ mỏ vẫn luôn đoàn kết, cố gắng nỗ lực vượt bậc, hăng say, miệt mài lao động, giữ vững nhịp độ sản xuất, khí thế sản xuất, góp phần quan trọng để Quảng Ninh thực hiện thành công “mục tiêu kép” và giữ vững đà tăng trưởng GRDP 2 con số trong suốt 6 năm qua và dự kiến cả trong năm 2022.
Qua đó, càng thấy trong những lúc khó khăn, truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” - sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong bản sắc văn hóa Người thợ mỏ, cũng là của Người dân Đất mỏ lại được lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Ông Nguyễn Xuân Ký ủy chúc Công trường cơ giới hóa khai thác 1 nói riêng và Công ty Than Hà Lầm nói chung tiếp tục xây dựng được những điển hình cá nhân tiên tiến trong kỷ nguyên 4.0. Người thợ mỏ làm chủ hoàn toàn công nghệ hiện đại để làm ra những tấn than chứa đựng sức lao động sáng tạo.
Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh cũng lưu ý Công ty Than Hà Lầm nói riêng và các đơn vị ngành Than nói chung cần tiếp tục áp dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất, giảm tổn thất tài nguyên, nâng cao hiệu quả khai thác, tiếp tục xây dựng mỏ xanh, sạch, góp phần tích cực chuyển đổi từ nâu sang xanh; chăm lo bảo đảm đời sống vật chất tinh thần của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, nhất là vấn đề nhà ở cho công nhân để họ và gia đình an tâm gắn bó với Quảng Ninh.
Các ngành chức năng của tỉnh tập trung triển khai ngay các biện pháp tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên nhằm phát huy tối đa vai trò, sứ mệnh của ngành Than trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.