Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc khảo sát Vườn quốc gia Bái Tử Long

Trần Ngọc Duy |

Ngày 7.11, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh – đã đi khảo sát thực tế tại Vườn Quốc gia Bái Tử Long. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của Vườn Quốc gia Bái Tử Long đối với môi trường sinh thái và sự phát triển kinh tế-xã hội, nhất là hiện nay khi Vân Đồn đang được quy hoạch phát triển thành Đặc khu hành chính – kinh tế, ông Đọc yêu cầu huyện Vân Đồn, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long phải có sự phối hợp chặt chẽ, tăng cường công tác quản lý.

Trước mắt, phải khẩn trương tháo dỡ, di dời các điểm chế biến sứa dọc đảo Ba Mùn, Minh Châu; tăng cường các biện pháp bảo vệ, bảo tồn rừng Trâm trên đảo Minh Châu; xử lý nghiêm các điểm kinh doanh du lịch tự phát tại Minh Châu, dứt khoát trong tháng 11 phải xóa bỏ xong các điểm này.

Vườn Quốc gia Bái Tử Long rộng 15.783ha, trong đó diện tích rừng và đất rừng là 6.125ha với hơn 80 đảo lớn, nhỏ, chia thành 3 cụm đảo chính: Ba Mùn, Trà Ngọ và Sậu. Vườn có khu hệ động, thực vật phong phú, đại diện cho khu hệ động, thực vật của vùng Đông Bắc Việt Nam.

Tính đến nay đã thống kê được 2.212 loài động, thực vật. Nơi đây cũng có nhiều bãi tắm hoang sơ đẹp vào loại bậc nhất của miền Bắc, những cánh rừng nguyên sinh thích hợp để phát triển các loại hình du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng.

Tháng 5.2017, Vườn Quốc gia Bái Tử Long đã được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận danh hiệu Vườn di sản ASEAN.

Dự án án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn chậm tiến độ

Ngày 4.11,  Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – Nguyễn Đức Long – đã kiểm tra tiến độ thi công dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn đoạn do Cty CP BOT Biên Cương làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, trên 53,6km chiều dài tuyến, các nhà thầu đã thảm được trên 13km bê tông nhựa mặt đường và đang tiếp tục thi công nền đường, xử lý các điểm sạt lở. Tuy nhiên, dự án hiện đang chậm so với kế hoạch ban đầu là sẽ hoàn thành vào cuối năm 2017.

Nguyên nhân là do công tác GPMB gặp nhiều khó khăn, kéo dài; mưa nhiều nên xuất hiện 42 điểm sụt trượt và phải bổ sung thêm công thoát nước. Tuy vậy, đến nay chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn mới chỉ thống nhất được giải pháp xử lý cho 23 vị trí sạt trượt. Ngoài ra, một số nhà thầu hời hợt, chưa thực sự tập trung máy móc, nhân sự triển khai thi công yếu.

Trước những khúc mắc nêu trên, ông Nguyễn Đức Long yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu rút kinh nghiệm trong quá trình thi công, đề ra giải pháp thi công hữu hiệu hơn, quyết tâm hoàn thành dự án trong quý I năm 2018.

Năm 2018, khởi công các tổ hợp dự án có số vốn 2,7 tỷ USD vào Đặc khu Vân Đồn

Tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành các bước thẩm định cuối cùng, để đầu năm 2018, một số nhà đầu tư có thể khởi công chuỗi các tổ hợp dịch vụ du lịch quy mô lớn, đẳng cấp với tổng vốn đầu tư trên 61.000 tỉ đồng (tương đương 2,7 tỉ USD) tại Đặc khu hành chính - kinh tế Vân Đồn.

Trong đó có: Giai đoạn 1 Tổ hợp du lịch Sonasea Dragon bay, với tổng vốn dự kiến trên 4.950 tỉ đồng; Dự án Furama Hạ Long Việt Nam Resort & Vilas 5 sao, với tổng vốn đầu tư trên 1.120 tỉ đồng; Dự án tổ hợp du lịch và con đường di sản tại Vân Đồn, có số vốn đăng ký là 5.000 tỉ đồng…

50 sự kiện diễn ra trong Năm du lịch quốc gia 2018 tại Quảng Ninh

Ngày 6.8, tại Trung tâm tổ chức Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch và UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức họp báo giới thiệu Năm du lịch Quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh. Năm du lịch quốc gia 2018 có chủ đề “Hạ Long - Di sản, kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, với 50 hoạt động lớn được tổ chức tại Hạ Long và một số địa phương của tỉnh Quảng Ninh.

Trong đó, điểm nhấn là Lễ khai mạc “Năm du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long, Quảng Ninh” và chương trình Carnaval Hạ Long 2018, dự kiến được tổ chức vào 28.4.2018 tại Công viên Hạ Long Park, TP.Hạ Long.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.