Bế mạc kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa 13: Thông qua 20 nghị quyết quan trọng tại kỳ họp thứ 5

Nguyễn Hùng |

Sau 3 ngày làm việc, kỳ họp thứ 5 của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021, đã kết thúc vào chiều 7.7.2017, với việc thông qua 20 nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã xem xét nhiều báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những ý kiến kiến nghị cử cử tri của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đại biểu đã thảo luận, đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và quốc phòng - an ninh địa phương trong 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, cũng như các tờ trình tại kỳ họp. Qua đó, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan thuộc UBND tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền giải trình, trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh về những vấn đề cử tri quan tâm.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết quan trọng đối với sự phát triển KT-XH của địa phương năm 2017 và các năm tiếp theo của nhiệm kỳ. Trong đó có Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết quy định việc hỗ trợ kinh phí dạy hè cho trẻ mầm non tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở các xã trong danh mục đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh theo Luật Phí, lệ phí, thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07-12-2016 của HĐND tỉnh; Nghị quyết đề nghị thông qua danh mục các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (đợt 1 năm 2017); Nghị quyết thông qua điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (201 –2020) của tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết thành lập thôn Đảo Trần, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND tỉnh; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh… 

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Quảng Ninh lần đầu tiên đã thảo luận và thông qua Nghị quyết về việc thông qua biên chế khối Đảng, đoàn thể; quyết định giao biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17-11-2000 của Chính phủ trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Ninh năm 2017. Đây là chủ trương lớn, điểm mới của Quảng Ninh trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về thực hiện tinh giản bộ máy biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Đọc – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, Chủ tọa kỳ họp – yêu cầu tiếp tục đổi mới để hoàn thành các mục tiêu, nghị quyết mà kỳ họp vừa thông qua. Trong đó, tập trung và có giải pháp sát thực, hiệu quả, chỉ đạo, điều hành quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của cả năm và 6 tháng cuối năm; nỗ lực điều chỉnh cơ cấu chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương trên tất các lĩnh vực, đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để chuyển đổi cơ cấu kinh tế hàng năm để đến năm 2020 tập trung triển khai công tác an sinh, xã hội bằng những cơ chế, chính sách khả thi, hiệu quả.

Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: CTV
Kỳ họp thông qua nhiều nghị quyết quan trọng. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Đọc nhấn mạnh, phải từng bước xây dựng một cách có hệ thống, nâng cao vị thế của tỉnh trong nước và nâng tầm của Quảng Ninh trên trường quốc tế bằng những cách làm, giải pháp mang dấu ấn và thương hiệu của Quảng Ninh, thông qua các mô hình đột phá, đổi mới về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, mô hình hợp tác công - tư, mô hình cải cách hành chính, chương trình OCOP, đặc biệt là mô hình Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Móng Cái - Đông Hưng, Khu kinh tế Đầm Nhà Mạc, Thành phố thông minh.

Ông Đọc cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cử tri, khiếu nại của công dân, nhất là chất vấn của các vị đại biểu HĐND tỉnh được cử tri gửi gắm tại các kỳ họp. Đồng thời, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên trau dồi kiến thức pháp luật, nắm bắt tình hình KTXH để có thể trao đổi, giải thích trực tiếp với cử tri, hơn là chỉ tiếp thu, tổng hợp và chuyển những kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng. 

“Công tác giám sát cũng phải được đổi mới liên tục bởi giám sát không chỉ tập trung đánh giá công tác triển khai, kết quả chấp hành chủ trương, chính sách, mà còn phải chú trọng việc nắm bắt, đánh giá tình hình tư tưởng nhân dân đối với các chủ trương, chính sách để điều chỉnh kịp thời, để đảm bảo nghị quyết đi vào thực tiễn có hiệu quả” – Bí thư tỉnh ủy kiêm Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Đọc yêu cầu.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Lập chốt ứng trực trước lượng du khách đông đúc đổ về Phủ Tây Hồ

TÙNG GIANG |

Theo ghi nhận của PV, ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão (23.1), các lối vào Phủ Tây Hồ (Hà Nội) luôn có lực lượng chức năng ứng trực, phân luồng để phương tiện lưu thông thuận tiện trước tình trạng người dân đổ về địa điểm này ngày một đông.

Dàn diễn viên chúc Tết báo Lao Động

Nhóm PV |

NSND Minh Hòa, NSƯT Chí Chung, diễn viên Hà Việt Dũng, Thu Quỳnh,... đã gửi những lời chúc Tết thân thương nhất tới báo Lao Động cùng toàn thể độc giả.

Người dân TPHCM đội nắng du xuân ngày mùng 2 Tết

Thanh Vũ |

TPHCM - Dù trời khá nóng nhưng người dân ở TPHCM vẫn phấn khởi du xuân ở các điểm tham quan nổi tiếng trên địa bàn thành phố.

100 năm Bảo tàng Khải Định: Tinh thần dân tộc trên tác phẩm nghệ thuật

Trần Đức Anh Sơn |

Huế - Năm 2023 này, Bảo tàng Khải Định (nay là Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) tròn 100 tuổi, sau khi trải qua bao biến cố thăng trầm và 6 lần “thay tên, đổi chủ”, trải qua 14 đời quản thủ/giám đốc (5 người Pháp, 9 người Việt).

Tết cơm mới của người Tày

Nguyễn Tùng |

Cùng với Tết Nguyên đán thì Tết cơm mới là một nghi lễ quan trọng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của người Tày.

365 sắc thái linh vật mèo tại đường hoa Xuân Đồng Tháp

Lục Tùng |

Tại đường hoa xuân Đồng Tháp, linh vật mèo được thể hiện dưới nhiều sắc thái. Mèo ở đây được làm từ nguyên liệu tại địa phương, nên mang chất riêng, không lẫn với nơi nào khác.

Á hậu Ngọc Hằng: Tôi muốn thành đồng nghiệp của BTS

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" tuần này, Á hậu Ngọc Hằng đã tiết lộ lý do hâm mộ nhóm nhạc BTS cũng như ước mơ trở thành ca sĩ.

Dấu ấn trí tuệ và tâm huyết trong Luật Đất đai sửa đổi

Nguyễn Hà |

Nói về quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi), Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhìn nhận việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo này là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong tham gia lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Đồng thời, đây cũng là thực hiện vai trò, trách nhiệm trong sở hữu toàn dân về đất đai đã được hiến định trong Hiến pháp năm 2013 và khẳng định trong các Nghị quyết của Đảng.