Bảo tàng Quảng Ninh nỗ lực tự chủ

Phan Hằng |

Mùa hè, nhất là quãng thời gian này đang là cao điểm khách với trung bình cả nghìn lượt khách tới tham quan Bảo tàng Quảng Ninh mỗi ngày. Thu hút lượng khách ngày càng tăng, Bảo tàng Quảng Ninh đã từng bước trở thành điểm đến, một sản phẩm du lịch hấp dẫn của thành phố du lịch Hạ Long và đang từng bước tự chủ được tài chính.

Từ đầu năm nay, Bảo tàng Quảng Ninh đã mở cửa tất cả các ngày trong tuần, thay vì mở cửa 6 ngày/tuần như trước. Ông Kiều Đinh Sơn – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh – cho biết, trước đây, cứ thứ 2 hàng tuần, Bảo tàng Quảng Ninh đóng cửa để làm công tác vệ sinh, bảo quản hiện vật. Để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách du lịch, công việc này nay đã được rút ngắn, chỉ tập trung làm vào ngày thứ 2 tuần cuối cùng trong tháng.

Để thu hút du khách và người dân đến tham quan, bên cạnh các không gian trưng bày cố định, thường xuyên, các triển lãm chuyên đề cũng thường xuyên được tổ chức. Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức thành công triển lãm chuyên đề “Sắc màu văn hóa các quốc gia ASEAN + 3”, nhân sự kiện Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 (ATF) và lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh và triển lãm “Từ Hoàng cung Thăng Long đến Thánh địa Trúc Lâm - hành trình từ bậc minh quân đến Đức Phật hoàng”.

Đặc biệt, các không gian trưng bày của Bảo tàng cũng được mở rộng hơn với việc hoàn thiện không gian trưng bày Bảo vật quốc gia và hiện vật quý phục vụ khách tham quan và không gian trưng bày “Hoàng Sa - Trường Sa, những bằng chứng lịch sử”. Trong đó, trưng bày 2 Bảo vật quốc gia của Quảng Ninh mới được công nhận là Bình gốm Đầu Rằm – một kiệt tác gốm tiền sơ sử Việt Nam và Hộp vàng Ngọa Vân - Yên Tử - một tác phẩm nghệ thuật đỉnh cao trong sự phát triển mỹ thuật thời Trần. Bên cạnh đó là không gian trưng bày cổ vật Việt Nam, gốm Vạn Ninh, cổ vật nước ngoài với gần 600 hiện vật các loại, thu hút một lượng khách tham quan không nhỏ.

Việc sưu tầm, tiếp nhận, bổ sung hiện vật mới cũng giúp kho hiện vật của Bảo tàng Quảng Ninh phong phú hơn, qua đó bổ sung cho các không gian trưng bày của đơn vị. Theo đó, 7 tháng đầu năm nay, Bảo tàng Quảng Ninh đã tiếp nhận và sưu tầm 11 bức tranh; sưu tầm 1 khẩu súng thần công tại huyện Vân Đồn; 1.000 hiện vật mẫu ốc các loại, mẫu cổ sinh hoá thạch; chỉnh lý trưng bày tại các ống núi về đa dạng sinh học, tài nguyên thiên nhiên; xây dựng bộ sưu tập tiền đồng. Tiếp nhận các di vật được phát hiện trong quá trình cất bốc và quy tập hài cốt liệt sỹ tại di tích nhà tù Khe Tù (huyện Tiên Yên); các hiện vật phát hiện trong quá trình khảo sát và khai quật khảo cổ tại các di tích Cống Cái, Quan Lạn, Đồng Chổi (Vân Đồn) từ Viện Khảo cổ; tiếp nhận 1.677 hiện vật mẫu tại các điểm khai quật khảo cổ học Hồ Thiên, am Ngọa Vân, Ba Bậc, Đá Chồng, đền Sinh, Thông Đàn, Cửa Phủ, Đô Kiệu thuộc quần thể di sản nhà Trần tại Đông Triều; 79 hiện vật tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái...

Năm nay, Bảo tàng Quảng Ninh chuyển sang tự chủ 100% nguồn kinh phí chi thường xuyên. Đây cũng là thời điểm áp dụng tăng mức thu phí tham quan, qua thực tế cho thấy không ảnh hưởng tới lượng khách đến với Bảo tàng Quảng Ninh. Theo thống kê, tổng lượng khách tham quan tính từ đầu năm đến hết tháng 7 đạt hơn 250.000 lượt khách, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách nước ngoài đạt hơn 13.000 khách, chiếm khoảng 5,6%. Tổng số thu phí tham quan đạt hơn 6,7 tỉ đồng. Đặc biệt, lượng khách tăng cao trong tháng 6, 7 với trên 141.000 lượt khách, chủ yếu là khách nội, phí tham quan đạt hơn 4,1 tỉ đồng.

Phan Hằng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Hà Nội - Thành phố hình trái tim

Sơn Trường |

Yêu Hà Nội và nhìn vào hình hài Thủ đô trong tương lai, bạn sẽ nhận ra rằng, Hà Nội là thành phố mang hình trái tim...

Cứu hộ thành công cụ bà 80 tuổi rơi xuống vực sâu ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 22.1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có báo cáo về việc cứu hộ thành công cụ bà N.T.H (SN 1943, TP.Buôn Ma Thuột) sau khi rơi xuống vực sâu.

Khơi dậy tiềm năng, vững tâm cống hiến

Minh Bằng |

“Ngoạn mục”, “kỳ tích"... là đánh giá của báo chí, giới quan sát nước ngoài khi nhìn vào công cuộc phục hồi kinh tế của Việt Nam sau thời gian chống lại dịch bệnh COVID-19. Năm 2022 có nhiều dấu ấn và trở thành bước đà quan trọng hướng đến những mục tiêu cao hơn.